Nhạc
‘Xếp hình’, ‘Nắng cực’, ‘Như lời đồn’: Phải chăng không còn một tựa đề nào hay hơn?
Những ca khúc có tựa đề nhạy cảm có làm nên được một nền âm nhạc mà Việt Nam mong đợi, hay đó chỉ là trào lưu câu view rẻ tiền.

Thời gian gần đây, Dương Cầm là một trong những cái tên khá nóng trong giới nhạc sĩ Việt. Cách đây chưa lâu, nam nhạc sĩ của ca khúc ‘Mong anh về” từng gây không ít tranh cãi khi là nguồn cơn của lùm xùm xoay quanh câu chuyện giữa anh và nữ ca sĩ Miu Lê trong chương trình ‘Sao đại chiến’. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, với vai trò là một nhạc sĩ trẻ, tài năng, có tư duy cách tân, những nhận xét của Dương Cầm không phải là vô căn cứ và mang tính ‘nói cho sướng miệng’.

‘Như lời đồn’ – Cái tên dậy sóng cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua.

Vừa mới đây, Dương Cầm lại được dịp khiến fan dậy sóng lần nữa khi tiếp tục có một phát ngôn mang tính vỗ mặt: ‘Nếu có quyền, tôi sẽ cấm ca khúc ‘Như lời đồn’ của Bảo Anh’. Thừa nhận bản thân mình là người cực đoan, nhưng khẳng định “cực đoan” là thái độ cần có của người làm nghệ thuật chuyên nghiệp, phát ngôn này của Dương Cầm ngay lập tức tạo nên một làn sóng tranh cãi nơi cộng đồng mạng. Có người khẳng định, chủ nhân của cú đúp Nhạc sĩ của năm và Nhà sản xuất âm nhạc của năm tại giải Âm nhạc Cống hiến 2018 đang quá cứng nhắc, tuy nhiên cũng có không ít người gật đầu tâm đắc với suy nghĩ này của anh.

‘Như cái lò”- sản phẩm cũng đã từng gây nhiều tranh cãi.

Vậy ‘Như lời đồn’ với cái bắt tay của Bảo Anh và Khắc Hưng có phải là sản phẩm đầu tiên của showbiz Việt có tựa đề mang tính nhạy cảm? Trước ‘Như lời đồn’, Khắc Hưng cũng từng khiến người hâm mộ một phen hú vía với ‘Như cái lò” – hợp tác cùng nữ ca sĩ Min. Một vài sản phẩm khác trong làng nhạc Việt cũng từng gây cãi bởi tựa đề mang hơi hướm nhạy cảm là: ‘Xếp hình’ của Tăng Nhật Tuệ, ‘Thu dẩm’ của rapper L.K hay ‘Nắng cực’ của Phạm Toàn Thắng…

‘Xếp hình’ của Tăng Nhật Tuệ.

Chia sẻ về “Nắng cực”, Phạm Toàn Thắng thừa nhận đó chỉ là một phút sai lầm “ngông nghênh” của tuổi trẻ: “Nó có thể đúng hoặc sai. Nhưng tuổi trẻ cũng phải thể hiện cái tôi. Mọi người phê phán vì có thể tôi không đúng, nhưng cũng nên cho tôi được thể hiện cái tôi như vậy. Ít ra, để tôi không bị sự kìm hãm, bí bách trong âm nhạc, nếu không phù hợp, tự tôi sẽ biết điều chỉnh”.

‘Nắng cực” của Phạm Toàn Thắng.

Còn về phần mình, Khắc Hưng là một trong những hit-maker của làng nhạc Việt như đã tạo ra vô số sản phẩm có tiếng vang lớn cho những ca sĩ hàng đầu. Với ‘Như cái lò’, Khắc Hưng đã để lại một vết nhơ trong sự nghiệp bởi những ảnh hưởng tiêu cực mà ca khúc này mang lại. Tuy nhiên, không ngại một vấp ngã đã từng xảy ra trong quá khứ, Khắc Hưng vẫn tiếp tục với ‘Như lời đồn’. Tuy là một ca khúc khá bắt tai với giai điệu lạ pha lẫn màu sắc âm nhạc thời thượng, nhưng đây vẫn là một sản phẩm đầy tranh cãi của nam nhạc sĩ Hà Thành.

B.L


Bình luận

Tin cùng chuyên mục