Cú “phanh gấp” khiến thị trường điện ảnh ngỡ ngàng
Tính đến hết ngày 22/06, bộ phim kinh dị “Ma Xó” đã chính thức chạm mốc hơn 145 tỷ đồng doanh thu sau hơn hai tuần công chiếu, theo thông tin từ Box Office Vietnam. Thành tích này giúp phim lọt vào top 3 phim kinh dị Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Phim “Ma Xó” đạt doanh thu hơn 145 tỷ đồng (Nguồn: Box Office Vietnam)
Giữa lúc lượng vé bán ra vẫn rất ổn định và cơ hội chạm mốc 150 tỷ, nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch lại bất ngờ thông báo bộ phim sẽ chính thức rời rạp từ ngày 23/06. Lý do phía đoàn phim đưa ra là vì dự án đã đạt doanh thu vượt kỳ vọng và ê-kíp muốn dừng lại để chuẩn bị cho các kế hoạch khác trong tương lai.

Nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch thông báo trên trang cá nhân về việc dừng chiếu phim “Ma Xó”
Tuy nhiên, giới quan sát phim ảnh nhanh chóng nhận ra, quyết định này trùng hợp một cách kỳ lạ với một động thái cứng rắn từ phía cơ quan quản lý.
Áp lực từ công văn “nóng” của Cục Điện ảnh
Trước khi “Ma Xó” thông báo rời rạp vài ngày, Cục Điện ảnh đã ban hành công văn khẩn số 1040 gửi đến các đơn vị sản xuất và phát hành phim. Văn bản này chỉ rõ thực trạng thị trường điện ảnh Việt 6 tháng đầu năm 2026 đang có sự bùng nổ quá mức của thể loại kinh dị (với 8 tác phẩm liên tiếp ra rạp như “Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng”, “Heo 5 Móng”, “Quỷ Nhập Tràng 2”…).

Thông tin cảnh báo khi phim kinh dị có xu hướng gia tăng mạnh
Trong công văn, Cục Điện ảnh nhấn mạnh việc cần phải kiểm soát chặt chẽ nội dung và phát hành phim kinh dị, cảnh báo tình trạng một số bộ phim đang lạm dụng quá đà các yếu tố giật gân, máu me, tà thuật hoặc mê tín dị đoan để lôi kéo khán giả. Đồng thời, Cục khuyến khích các nhà làm phim phải đa dạng hóa đề tài, nâng cao trách nhiệm xã hội, tìm kiếm những tác phẩm chất lượng, mang tính nhân văn hơn khai thác bản sắc văn hóa Việt Nam một cách văn minh, thay vì chỉ tập trung khai thác các yếu tố hù dọa, tâm linh tiêu cực.


Cục Điện ảnh đã ban hành công văn khẩn số 1040 gửi đến các đơn vị sản xuất và phát hành phim.
Dù nhà sản xuất “Ma Xó” khẳng định việc dừng chiếu là chủ động, nhưng nhiều người trong ngành đều hiểu rằng, việc tiếp tục trụ rạp giữa thời điểm “nhạy cảm” này có thể mang lại những rắc rối không đáng có cho một bộ phim dán nhãn 18+ như “Ma Xó”.
Cột mốc 145 tỷ đầu tiên và sự “tiếc nuối” cho diễn viên Lê Khánh, Tín Nguyễn
Dù chặng đường chiếu rạp khép lại sớm hơn dự kiến, “Ma Xó” vẫn là một cột mốc rực rỡ cho ekip và dàn diễn viên. Đây là bộ phim đóng chính đạt doanh thu trăm tỷ đầu tiên trong sự nghiệp của nữ diễn viên Lê Khánh. Vai diễn người mẹ đầy đau khổ, dằn vặt trong phim đã giúp cô khẳng định khả năng đóng phim tâm lý nặng đô, thoát khỏi cái bóng “diễn viên hài” bấy lâu nay. Nếu phim tiếp tục trụ rạp, cơ hội để Lê Khánh chạm tay vào cột mốc 150 tỷ là hoàn toàn khả thi.

Diễn viên Lê Khánh vào vai bà Tánh với trải nghiệm chưa từng thể hiện trước đây trong phim “Ma Xó”
Bên cạnh đó, phim cũng ghi nhận sự chịu chơi hết mình của gương mặt trẻ Tín Nguyễn. Để vào vai người vợ mang bầu thật mộc mạc và chân thực nhất, cô thậm chí đã chấp nhận tháo sụn mũi trước khi bấm máy. Sự chịu khó này đã giúp nhân vật của cô nhận được rất nhiều tình cảm và lời khen ngợi từ khán giả.

Tín Nguyễn chịu chơi hết mình chấp nhận tháo sụn mũi trước khi bấm máy và nhận được lời khen ngợi từ khán giá.
Bước đi khôn ngoan của nhà sản xuất
Thay vì cố bám trụ rạp để có thêm doanh thu và đối mặt với những đợt kiểm tra siết chặt từ công văn mới, việc nhà sản xuất “Ma Xó” chọn cách rút lui ngay đỉnh vinh quang được đánh giá là một nước đi an toàn cho cả ê-kíp lẫn hình ảnh bộ phim.
Dừng lại khi khán giả vẫn đang tò mò, giữ được độ bàn tán cao sẽ là bàn đạp tốt để phim tiếp tục tìm kiếm cơ hội trên các nền tảng trực tuyến quốc tế hoặc xuất ngoại sang các nước trong khu vực thời gian tới.
Cine