Sao
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam khẳng định văn bản của Hội nghệ sĩ chỉ có tính chất tham khảo mà không có giá trị pháp lý
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã có những chia sẻ liên quan đến văn bản của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam về kết luận Tinh Hoa Bắc Bộ là vở diễn đạo nhái.

Sau hàng loạt những thông tin liên quan đến vụ tranh chấp bản quyền liên quan đến vở diễn thực cảnh Tinh Hoa Bắc Bộ đang được dư luận hết sức quan tâm. Nổi bật nhất là văn bản của Hội Nghệ Sĩ Sân khấu Việt Nam đã khẳng định Tinh Hoa Bắc Bộ là vở diễn phái sinh hay còn gọi là đạo nhái khiến du luận bức xúc. Để làm rõ thông tin có phần một chiều này, mới đây, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã có những chia sẻ với truyển thông anh cho biết: ” Là một nghệ sỹ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi rất tôn trọng Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không đồng ý về các ý kiến của Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam trả lời Tòa án Nhân dân TP Hà Nội trong văn bản ngày 21/11/2018. Bởi các lẽ sau: …Hội Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam chỉ là tổ chức xã hội nghề nghiêp, không có chức năng giám định, nên việc hội này đưa ra văn bản là không có cơ sở pháp lý và hoàn toàn không có ý nghĩa”

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam khẳng định

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam khẳng định văn bản của Hội nghệ sĩ chỉ có tính chất tham khảo

Nam đạo diễn cũng tiết lộ lý do quyết định khởi kiện đạo diễn Việt Tú: “Vụ kiện của tôi là để đòi lại danh dự, uy tín, cũng như một lời xin lỗi công khai. Chính những nguồn nhiễu thông tin cũng làm cho khán giả có nhìn nhận sai lệch về công sức của tôi. Tôi xin được nhấn mạnh, tất cả vẫn đang được pháp luật giải quyết, mọi quan điểm và ý kiến đều mang tính chất tham khảo, chỉ có phán quyết của tòa mới có ý nghĩa cao nhất.”

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã có những tuyên bố liên quan đến vụ kiện.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng có những chia sẻ thêm: ” Quá trình liên quan đến pháp lý ảnh hưởng lớn nhất là trực tiếp đến tác phẩm “Tinh hoa Bắc Bộ” mà tôi đã đổ mồ hôi nước mắt và tâm sức để thực hiện, chứ không phải dễ dàng gì! Thông tin nhiễu sẽ khiến khán giả hiểu sai và đánh giá lệch lạc công sức của tôi khi nói đến vở diễn này, đó là điều làm tôi buồn nhất!! Ngoài ra, công việc của tôi vẫn diễn ra bình thường, các dự án, chương trình khác mà tôi đảm nhiệm vẫn diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Dù có hay không “Tinh hoa Bắc Bộ” và vụ kiện, tôi vẫn làm nghề và đã khẳng định được vị thế của mình bằng các dấu ấn có thật mà công chúng dễ dàng nhìn thấy. “

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục