Người nổi tiếng
Có ai như Cao Quý phi: Đi trước thời đại, ủng hộ cộng đồng LGBT một cách mạnh mẽ
Từ những diễn biến của “Diên hy công lược” và “Hậu cung Như Ý truyện”, chúng ta có thể suy luận ra một số điểm vô cùng thú vị.

Bộ phim cung đấu “Diên hy công lược” vừa được công chiếu đã gây bão khắp mạng xã hội và chiếm được vô vàn tình cảm của cộng đồng “mọt phim” Việt Nam. Sắp tới đây, một “bom tấn” cung đấu khác là “Hậu cung Như Ý truyện” cũng chính thức hội ngộ khán giả sau “năm lần bảy lượt” hoãn chiếu.

Có cùng bối cảnh hậu cung của Thanh Cao Tông hoàng đế Càn Long, trong khi “Diên hy công lược” lấy nhân vật Ngụy Anh Lạc (Lệnh Ý Hoàng quý phi trong lịch sử) làm trung tâm thì cốt truyện của “Hậu cung Như Ý truyện” lại xoay quanh Ô Lạt Na Lạp Như Ý (Kế hoàng hậu trong lịch sử).

Tuy xoay quanh những nhân vật chính khác nhau, nhưng hai bộ phim vẫn có những sự tương đồng cũng như tuyến nhân vật có cùng tính cách và số phận. Người đó không ai khác chính là Cao quý phi hay Tuệ Hiền Hoàng quý phi – Cao Giai Thị.

Cao Quý phi quyền lực trong “Diên hy công lược”.

Một “Cao Quý phi” cũng mạnh bạo, “thét ra lửa” trong “Hậu cung Như Ý Truyện”.

Cao Quý phi – fan lớn của cộng đồng LGBT

Theo những dữ liệu trong lịch sử, có thể thấy Tuệ Hiền Hoàng quý phi “thập phần vinh sủng”, được hoàng đế vô cùng thương yêu. Trong phim ảnh cũng vậy, với “Diên hy công lược” và “Hậu cung Như Ý Truyện”, do phụ thân quyền cao chức trọng, được trọng dụng trên tiên triều mà Cao Quý phi lúc đó cũng được đắc sủng. Không kiên dè hoàng hậu, bằng giọng điệu chua ngoa, tính khí cương trực, một mình Cao Quý phi trấn áp quần hùng. Khắp hậu cung, nhắc đến cái tên đó, không ai là không kiêng dè.

Nghe tin Thuần phi qua lại với Hoàng hậu, Cao Quý phi lập tức nghĩ đến việc nữ nhi tư tình.

Ăn to nói lớn, hành sự nhanh lẹ là thế, tuy nhiên, ít ai biết Cao quý phi chính là fan lớn của cộng đồng LGBT. Bằng chứng là trong “Diên hy công lược”, vừa nghe tin Thuần Phi và Phú Sát Hoàng hậu thường xuyên qua lại, cô lập tức nghĩ ngay đến chuyện nữ tử yêu đương và thân thiết quá mức, rồi từ đó lệnh cho “hạ nhân” lan truyền tin tức. Trong thời gian tới, đón xem “Hậu cung Như Ý truyện”, nếu để ý kỹ, các fan có thể thấy 2 con “công cưng” mà Cao quý phi nuôi đều là công đực. Bấy nhiêu đó đã đủ để dấy lên nghi vấn rằng Cao Quý phi có tư tưởng đi trước thời đại. Trong phim là vậy, còn trong lịch sử, cuộc đời của Cao Quý phi ra sao?

Đôi “công đực” là thú nuôi của Cao quý phi trong “Hậu cung Như Ý truyện”.

Tuệ Hiền Hoàng quý phi trong lịch sử.

Theo lịch sử, Tuệ Hiền Hoàng quý phi Cao Giai thị xuất thân từ Mãn Châu Tương Hoàng kỳ, là một phi tần của Thanh Cao Tông hoàng đế Càn Long. Vào thời Ung Chính, Thanh Thế Tông cho tuyển Cao thị nhập phủ hầu hạ Bảo thân vương Hoằng Lịch, được nhận tước vị Sử nữ.

Tuệ Hiền Hoàng Quý phi trong lịch sử

Năm Ung Chính thứ 12 (1734), Cao thị được chính Ung Chính Đế ra chỉ tấn thăng làm Trắc Phúc tấn, thứ vị Phúc tấn. Năm Ung Chính thứ 13 (1735), ngày 24 tháng 9, Càn Long Đế chiếu tấn Cao thị làm Quý phi, đem toàn bộ Nội Vụ phủ Bao y Cao thị nâng kỳ, đổi gọi Mãn Châu Tương Hoàng kỳ. Do Càn Long Đế còn đang để tang, nên Cao thị vẫn chưa chính thức hành lễ sắc phong.

Năm Càn Long thứ 2 (1737), vào ngày 4 tháng 12, lấy Bảo Hòa điện Đại học sĩ Trương Đình Ngọc làm Chính sứ, Nội các Đại học sĩ Tác Trụ làm Phó sứ, tuyên sắc Trắc Phúc tấn Cao thị làm Quý phi, thuộc hàng Chính nhị phẩm.

Năm Càn Long thứ 10 (1745), ngày 23 tháng 1 (tức ngày 13 tháng 2 dương lịch), trong lúc bệnh nặng, Cao thị được Càn Long nâng lên thành Hoàng quý phi, và mất vào ngày 25 tháng 1 cùng năm. Ngày 26 tháng ấy, đặt thụy hiệu là Tuệ Hiền Hoàng quý phi.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục