Hoa hậu Việt Nam 2018
Lam Trường: “Gót hồng” đã trở thành bài hát gắn liền với Hoa hậu Việt Nam
"Gót hồng dịu dàng xoay giữa khung trời, để sắc hương xô nghiêng dòng đời" - Bài hát được đo ni đóng giày để nhắc về hình ảnh cô gái đẹp đã được ca sĩ Lam Trường thể hiện da diết, lắng đọng trong đêm chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 (23/6).

Gặp gỡ nam ca sĩ Lam Trường tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Topsao có cuộc trò chuyện với A2 để lắng nghe anh chia sẻ quan điểm về nửa còn lại đầy hương sắc của thế giới, cũng như ca khúc nổi tiếng “Gót hồng” (nhạc sĩ Bảo Phúc).

Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, cảm giác của anh như thế nào?

Khi đứng trên sân khấu của Hoa hậu Việt Nam 2018, Trường rất hoài tưởng về thời gian trước đây khi lần đầu tiên Trường đứng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 1998, năm Hoa hậu Ngọc Khánh đăng quang.

Có cảm giác rất gần gũi, cũng rất phấn khích, bởi vì sau bao nhiêu năm, sân khấu càng ngày càng đổi mới, khi chạy chương trình âm thanh rất đẹp, rất hay, các thí sinh ngày càng thể hiện nét đẹp hiện đại hơn, năng động hơn. Đương nhiên, mọi thời điểm sẽ có nét đẹp riêng, tùy theo bối cảnh. Hiện nay, các bạn có nét đẹp rất năng động.

Sau 20 năm kể từ năm 1998, cảm giác của anh có còn như ngày ấy, hay có sự khác biệt gì?

Trường vẫn thấy mình trong hình ảnh là một người đàn ông lịch lãm trên sân khấu, để hát và dìu bước cho các người đẹp. Cảm giác có phần tự hào vì nét đẹp của người con gái Việt Nam.

Ca sĩ Lam Trường dìu bước cho các người đẹp đêm chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018

Ca sĩ Lam Trường dìu bước cho các người đẹp đêm chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018

Theo anh, một cô gái Việt có những tố chất như thế nào thì có thể trở thành Hoa hậu Việt Nam?

Trong một cuộc thi, Trường nghĩ sẽ có nhiều tiêu chí. BTC và những người làm chuyên môn sẽ có thang điểm đặt ra cho các bạn. Nhưng nét đẹp của người con gái Việt Nam nói chung mà đối với Trường là đẹp nhất thì là nét đẹp từ hình thể, vóc dáng bề ngoài, khuôn mặt, cho tới tri thức. Nếu một cô gái đủ những điều đó thì Trường nghĩ xứng đáng để thành Hoa hậu Việt Nam.

Ca khúc “Gót hồng” có ý nghĩa như thế nào đối với anh?

Bài “Gót hồng” đã trở thành một ca khúc giống như nhạc hiệu cho cuộc thi Hoa hậu sau bao nhiêu năm. Đó là một bài hát gắn liền với tên tuổi của Trường. Trong những chương trình Hoa hậu mọi người thường dùng lại bài hát này.

Trong đêm chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018, Trường đã hát “Gót hồng” , và còn hát thêm bài “Mi ngoan gót ngà”, một bài rất hợp với Hoa hậu. Trường có thể hát “Gót hồng” trong các đêm thi Hoa hậu mà không sợ cũ, bởi cách phối nhạc, phối khí mới sẽ đem tới những kĩ thuật mới về âm thanh và âm nhạc. Trường hoàn toàn tự tin. Trong âm nhạc có những thứ không bao giờ lỗi thời, không sợ nó cũ đi.

Anh có điều gì nhắn nhủ đến các bạn thí sinh đang tiếp tục chặng đường đi đến ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu?

Khi Trường bước vào hậu trường sân khấu, Trường đã thấy các bạn thí sinh rất sốt sắng chuẩn bị cho cuộc thi, Trường đã chào các bạn và chúc các bạn đều cho bản thân mình cơ hội tốt nhất để giành lấy ngôi vị cao nhất. Chúc các bạn thi tự tin!

Xin cảm ơn ca sĩ Lam Trường!

Ca sĩ Lam Trường biểu diễn ca khúc “Gót hồng”, đêm chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 (23/6). – phút thứ 24

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục