Người nổi tiếng
Sẵn sàng hoàn tiền vé, Robie Trường chơi liều, chơi đẹp với “11 niềm hy vọng”
"Không gì quan trọng bằng cảm xúc của khán giả. Sẵn sàng hoàn lại tiền vé nếu phim chưa thể chạm được cảm xúc khán giả". Lần đầu tiên tại Việt Nam có một đạo diễn "tay chơi" như thế ở sân chơi của nền nghệ thuật thứ 7.

Sau khi công chiếu 1 tuần kể từ ngày 11/05/2018, bộ phim điện ảnh “11 niềm hy vọng” nhận được những phản hồi rất khác nhau. Phần đông dành những lời khen ngợi đầy xúc động cho ekip làm phim, nhưng bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng bộ phim “11 niềm hy vọng” đã khiến khán giả thất vọng.

Sẵn sàng lắng nghe, quyết tâm chinh phục những khán giả khó tính nhất, mới đây, ekip làm phim đã đưa ra động thái mới, tuyên bố hoàn lại tiền vé trong vòng 1 tiếng đồng hồ nếu khán giả sau khi xem phim cho rằng bộ phim không chạm được đến cảm xúc của mình.

Ekip mong muốn những khán giả chưa hài lòng hãy chia sẻ cảm nhận với họ về tình yêu bóng đá được truyền tải trong phim, cảm nhận của khán giả và cách thức mà khán giả muốn thể hiện nó.

Lo lắng cho ekip làm phim, trước thông tin này, một khán giả bình luận: “Dù phim có hay và cảm xúc đi nữa thì thế nào cũng có một vài người ra nhận lại tiền vé. Mong mấy bạn đừng làm như thế.

Tuy nhiên ekip thực hiện tỏ ra tin tưởng vào quyết định của họ: “Hy vọng khán giả sẽ tin tưởng và công tâm bạn ạ! Vì 11 niềm hy vọng là tâm huyết, công sức, đam mê và tình yêu bóng đá mà ekip muốn gửi đến khán giả!

Cảnh ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam trong phim.

Phần đông những người quan sát thành quả của “11 niềm hy vọng” đều thừa nhận rằng đây là một đề tài khó và đạo diễn Robie Trường đã thực sự dấn thân với niềm đam mê của mình. Anh là nhà đầu tư duy nhất của bộ phim, cũng là đạo diễn, biên kịch và sản xuất.

Robie Trường – Đạo diễn “11 niềm hy vọng”

Đạo diễn Robie Trường chia sẻ: “Thể thao vốn rất hấp dẫn và thu hút công chúng, nhưng trong điện ảnh, đây là mảng đề tài rất khó để khai thác, ít được quan tâm. Nó đang có nguy cơ bị đóng băng trên thị trường điện ảnh. Bằng sự nỗ lực, đồng cam cộng khổ của các cộng sự có cùng một niềm đam mê và tình yêu bóng đá, chúng tôi đã hoàn thành bộ phim “11 niềm hy vọng”, với mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình để cổ vũ cho tình yêu bóng đá và tôn vinh niềm tự hào dân tộc.

Với những ai đã từng xem bộ phim này, chúng tôi tin rằng bộ phim truyền tải những thông điệp tích cực và sẽ chạm đến cảm xúc của họ.”

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục