Hoa hậu Việt Nam 2018
Trước vòng sơ khảo, nhìn qua những cái tên hứa hẹn sẽ gây sốt tại HHVN 2018
Đến với HHVN 2018, nhiều thiếu nữ đã trang bị cho mình những hành trang cùng mục đích khác nhau. Tuy nhiên, tựu trung lại những bông hoa xinh đẹp đến từ khắp mọi miền đất nước chắc chắn sẽ “góp hương” làm nên thành công chung cho cuộc thi.

Từ thời điểm chính thức thông báo tuyển sinh đến nay, chương trình đã nhận về hàng trăm hồ sơ đăng ký dự thi kèm theo đó là vô vàn câu chuyện thú vị.

Lê Hoàng Bảo Trân – “hot girl” Đại học Kinh tế TP.HCM

Cô gái sinh năm 1999 hiện đang là sinh viên năm nhất của ngành Kinh doanh Quốc tế, trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Được biết, cô nàng này từng lọt top 30 của cuộc thi Hoa hậu Đại Dương. Nhận được sự động viên của gia đình cũng như không muốn sống cuộc đời tẻ nhạt, Bảo Trân tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018 với mong muốn giành được ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết.

“Khi nghe em nói về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chính mẹ đã động viên em đăng ký tham dự cuộc thi. Mẹ vừa là người bạn thân, vừa là thần tượng của em trong cuộc sống”, Bảo Trân tâm sự.

“Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có thể sẽ tạo nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho thanh xuân của mình, em muốn đồng hành cùng chương trình, tham gia các hoạt động thiện nguyện, giao lưu và học hỏi các bạn thí sinh khác”, Bảo Trân chia sẻ

Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Hoa khôi sinh viên Văn Hiến

Quỳnh Trang hiện đang là sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ Anh của trường đại học Văn Hiến. Tuy đến từ quê hương Đắk Lắk đầy nắng và gió nhưng cô gái này sở hữu cho mình nhan sắc ngọt ngào và tươi sáng. 5 tháng sau ngày nhập học, Quỳnh Trang đã giành được danh hiệu Hoa khôi sinh viên Văn Hiến. Cô gái này thực sự là một trong những nhân tố đầy tiềm năng của cuộc thi năm nay.

Quỳnh Trang cho biết, cô rất ngưỡng mộ cuộc thi và đặc biệt là trình độ học vấn của các thí sinh, nhất là các hoa hậu đều xuất thân từ những ngôi trường danh giá.

Quỳnh Trang hiện đang là người mẫu ảnh tự do cho các studio.

Lê Thị Trinh Trinh – Cô gái Nông Lâm muốn đi tìm “Tháng năm rực rỡ”

“Em muốn có cái gọi là tháng năm rực rỡ, có cái để kể lại với con cháu mình rằng: Ngày xưa mẹ/ bà của các con cũng đã từng thi Hoa hậu Việt Nam đấy”. Suy nghĩ đó chính là động lực thôi thúc Trinh Trinh đến với Hoa hậu Việt Nam. Cô gái sinh năm 1998 này hiện đang là sinh viên năm 2 khoa Kinh tế, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Song song đó, Trinh Trinh còn trao dồi thêm ngoại ngữ để tiến gần hơn đến ước mơ trở thành tiếp viên hàng không của mình.

Trinh Trinh sinh ra trong gia đình có 3 anh em. Là con út nhưng do bố mẹ đi làm xa, học đại học phải ở trọ nên mọi việc cô phải tự lập là chính.

Sở thích của Trinh là nghe nhạc, xem phim và chụp hình.

Võ Thị Thảo Nguyên – Nữ cán bộ Đoàn An Giang xinh đẹp

“Với những kinh nghiệm tích lũy được trong vai trò của một Thủ lĩnh thanh niên, tôi tự tin bước vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.” Thảo Nguyên chia sẻ. Cô gái này còn rất hâm mộ đương kim Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và nhấn mạnh đó là hình tượng mà cô muốn hướng đến.

Kinh nghiệm và thành tích trên đấu trường sắc đẹp của Thảo Nguyên chỉ là con số… không.

Thảo Nguyên từng là đội trưởng đội Thanh niên tình nguyện ngay từ khi đang học phổ thông và người đẹp đã trở thành Đảng viên khi đang học lớp 12

Phan Vũ Bảo Uyên – Cô gái đa năng với bảng thành tích ấn tượng

Bảo Uyên vừa tốt nghiệp đại học với vị trí Á Khoa cử nhân ngành Ngữ văn Tây Ban Nha của trường Đại học KHXH&NV TP.HCM. Bên cạnh việc học tập tại trường, cô gái này còn là MC sáng giá của nhiều chương trình giải trí cũng như góp giọng trong một ban nhạc Acoustic. Ngoài nhiều tài lẻ, cô cựu sinh viên Nhân Văn còn sở hữu cho mình bảng thành rực rỡ như: Hoa khôi Duyên dáng Cần Giờ 2017, Top 40 Hoa hậu Đại Dương và Top 40 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017.

Trong những năm học Đại học, Bảo Uyên còn tham gia rất nhiều chương trình hoạt động xã hội và là đội trưởng đội văn nghệ của trường.

Với 4 năm tích lũy kinh nghiệm, Bảo Uyên tự tin mình sẽ “làm nên chuyện” tại Hoa hậu Việt Nam.

Lê Thị Hoài Phương – Cô gái muốn giới thiệu Việt Nam đến với 5 châu

Với mong muốn giới thiệu vẻ đẹp và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, Lê Thị Hoài Phương quyết định chọn ngành hướng dẫn viên du lịch của Cao đẳng Du lịch Nha Trang để theo học. Cuộc thi HHVN 2006 được tổ chức tại Nha Trang với sự đăng quang của Mai Phương Thúy chính là động lực to lớn để cô gái này quyết tâm theo đuổi cuộc thi.

Hoài Phương kể, ngay từ nhỏ cô đã biết đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và luôn ước sẽ được tham gia cuộc thi.

Hoài Phương đang chuẩn bị rất nhiều hành trang để đến với cuộc thi Hoa hậu năm nay như: luyện tập catwalk, rèn thể hình và các kỹ năng biểu diễn.

Dương Nữ Anh Thy – Á khôi Duyên dáng Áo dài TPHCM

Anh Thy sinh năm 1996, quê Cà Mau, hiện là sinh viên năm 3 ngành Ngôn Ngữ Anh, trường ĐH Văn Hiến. Trước khi đạt ngôi vị Á khôi 2 cuộc thi Duyên dáng Áo dài TPHCM 2017, Anh Thy là Hoa khôi của cuộc thi Nét đẹp sinh viên Văn Hiến 2016 do trường ĐH Văn Hiến tổ chức. “Ai cũng chỉ có 1 lần tuổi thanh xuân nên em muốn tuổi thanh xuân của mình phải thật đặc biệt, được trải nghiệm ở những lĩnh vực mà em yêu thích và cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là nơi có thể giúp em đạt được điều đó”. Anh Thy chia sẻ về lý do đến với HHVN 2018.

Sở thích của Anh Thy là đọc sách, nghe nhạc và đặc biệt là du lịch. Do đó, ước mơ sau này của Anh Thy là trở thành một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.

Anh Thy cho biết, ngay từ lớp 9, cô đã được bố mẹ đưa từ Cà Mau lên TPHCM để học tập.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục