Sao
Nhan sắc không thể đùa được của Jennie (Black Pink)
Chắc chắn cô nàng là một trong những nữ ca sĩ xinh đẹp nhất của Kpop, biểu tượng của sự quyến rũ khi diện những set đồ đơn giản mà vẫn "chất phát ngất".

Jennie (tên đầy đủ là Jennie Kim) sinh năm 1996, là cô gái thứ hai của Black Pink, chuyên trị rap. Dù vậy, tài năng của Jennie khá toàn diện. Sinh ra tại Hàn Quốc, nhưng Jennie đã chuyển đến New Zealand sống khi còn rất nhỏ. Từng học tại trường tiểu học Waikowhai với tư cách là một du học sinh trao đổi, nên ngoài tiếng Hàn, Jennie cũng thông thạo tiếng Anh, và cả tiếng Nhật nữa.

Cũng như các thành viên của Black Pink, Jennie hát tốt và nhảy tốt, đặc biệt có phong cách thời trang rất rất riêng.

Nhiều người đồng ý rằng, bên cạnh ngoại hình xinh đẹp và tài năng của một idol, Jennie còn là một cô gái vừa nữ tính vừa cá tính. Cô có gout thẩm mĩ của riêng mình, không để mình trộn lẫn với bất kì idol nào trong Kpop. Những set đồ được Jennie phối chọn làm nổi bật lên những đường nét mềm mại, ngây thơ, đôi khi tinh nghịch và ngỗ nghịch.

Fan luôn thấy Jennie xuất hiện với vẻ ngoài búp bê đáng yêu mà vẫn có chút gì đó xa lạ, bất cần. Điều đó càng làm tăng sức quyến rũ của cô gái. Trong khi chơi đùa với các chị em Black Pink, Jennie cũng rất hồn nhiên, vô tư; tuy vậy cô lại nói rằng mình không thích phong cách trẻ con, dù Jennie có thể khiến fan phát cuồng vì phong cách này.


Jennie luôn biến hóa đa dạng từ phong cách tạp chí, lên sân khấu hay hậu trường, không để mình nhàm chán hoặc giống giống một ai đó không phải là Jennie. Nếu như Kpop đã có một Tzuyu mang khí chất nữ thần – một bông hồng nổi bật vì vẻ thướt tha thoát tục – thì Jennie lại giống một cô gái nhà bên, giản dị, mộc mạc với mái tóc dài tạo kiểu đơn giản, gương mặt bầu bĩnh, mang đến vẻ nổi loạn, ngây thơ, bất cần và vô cùng xinh đẹp.

 


Năm 2016, chỉ 4 tháng sau khi Black Pink ra mắt, Jennie đã góp mặt trong bảng xếp hạng Gương mặt đẹp nhất thế giới giải trí ở vị trí thứ 22.





Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục