Sao Châu Á
Vì sao thầy Park Hang Seo đến Việt Nam và thầy cute hột me thế nào hồi ở Hàn?
Hóa ra thầy Park cũng có một thời tuổi trẻ...

Các chị em muốn biết soái ca Hàn Quốc là thế nào thì bơi vào đây nhé!

HLV Park Hang Seo thời trẻ

Thầy Park Hang Seo kể về lý do thầy sang Việt Nam vào năm 2017 tại show Master in the house như thế này,

Tôi không bao giờ được tự đi rồi dẫn dắt những đội bóng lớn, nhưng tôi đã dẫn dắt đội bóng đá chuyên nghiệp cả đời. Ở độ tuổi tôi thì sẽ phải nghỉ hưu. Sau khi làm quản lý, tôi đã nghỉ 1 năm.

Thời gian đó, bởi vì tôi không muốn làm bất cứ thứ gì, vợ tôi đề nghị tôi xem xét các đội ở Đông Nam Á. Cho đến lúc đó, tôi chưa bao giờ nghĩ về nó.

Bóng đá không lớn ở Đông Nam Á. Vợ tôi đã tìm trên mạng và tìm thấy giám đốc điều hành Lee Dong Jun. Cô ấy nói rằng anh ấy đã tham gia rất nhiều các doanh nghiệp ở Đông Nam Á và Hongkong, vì vậy, cô ấy đề nghị tôi gặp anh ấy.

Tôi không biết anh ấy là ai. Khi gặp, tôi đi thẳng vào vấn đề và nói với anh ấy rằng tôi đã nghỉ việc, và “tôi yêu cầu ông mở đường cho tôi ở Đông Nam Á”. Anh ấy nhanh chóng yêu cầu tôi trao cho anh ấy giấy ủy quyền. Tôi hỏi anh ấy về nơi tôi sẽ đến. Anh ấy nói với tôi, tôi sẽ dẫn dắt Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Khoảnh khắc tôi nghe được đó là đội tuyển quốc gia, tôi đã rất hạnh phúc. Và đó là một vinh dự lớn đối với tôi. Nhưng tôi cũng bị áp lực. Họ nói đó là vị trí nghĩa trang cho các nhà quản lý nước ngoài. Nó có một danh tiếng xấu. Tôi đã sợ rằng tôi đã có 1 quyết định sai lầm. Tôi đã lo lắng.

Ngay tại thời điểm đó tôi không có tài năng nhưng tôi khá siêng năng. Tôi đã già đi, dù không nhiều, nhưng HLV Lee Young Jin cũng làm việc rất chăm chỉ. Tôi đã nói chuyện với anh ấy. Cả hai chúng tôi đã làm việc chăm chỉ. Mặc dù chúng tôi không thể dự đoán kết quả, tôi nói với anh ấy rằng chúng ta nên chỉ ra điều đó cho người dân Việt Nam

[Hãy cho họ thấy sự chăm chỉ của chúng ta như thế nào].

Trước khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Park đã có một sự nghiệp cầu thủ tương đối thành công trước khi trở thành một nhà quản lý.

Năm 1978, ông được chọn làm người đại diện thanh thiếu niên lứa tuổi U20 tham dự giải bóng đá trẻ châu Á lần thứ 20.

Năm 1984 đến 1988, ông tham gia CLB bóng đá chuyên nghiệp FC Seoul của K League Classic, là một trong những CLB thành công nhất và phổ biến nhất trong K League Classic. CLB đã giành chức vô địch K League năm 1985. HLK Park trong vai trò tiền vệ mang áo số 12 đã đóng góp 4 bàn thắng và 3 đường kiến tạo, góp mặt trong đội hình tiêu biểu của K League năm đó.

An An (tham khảo Master in the house, Wiki, ANTĐ)


Bình luận

Tin cùng chuyên mục