Đời sống
Ngọt ngào như Duy Mạnh, Tiến Dũng: Sợ Đình Trọng buồn nên mang bạn ra sân bằng cách này
Cặp trung vệ Duy Mạnh và Tiến Dũng - những người đồng hành cùng Đình Trọng từ đầu năm ở các cấp đội tuyển quốc gia - đã có hành động đẹp mắt khi tri ân trung vệ sinh năm 1997 bằng chiếc áo in hình người đồng đội.

Trận giao hữu Việt Nam – CHDCND Triều Tiên trên sân Mỹ Đình ngày 25/12 không chỉ thu hút sự chú ý của người hâm mộ Việt mà cả khán giả Hàn Quốc cũng dành sự quan tâm đặc biệt.

Sau mùa giải AFF Cup, Đình Trọng sẽ ngừng thi đấu để tập trung chữa trị chấn thương. Được biết, nam cầu thủ bị lệch xương bàn chân phải, sẽ phải chụp phim để kiểm tra kỹ và nếu xấu nhất buộc phải tiến hành phẫu thuật. Điều này đồng nghĩa với việc Đình Trọng không thể tham dự Asian Cup 2019, diễn ra vào tháng 1/2019 tới.

Hiểu được nỗi lòng của Trọng “Ỉn”, hai đồng đội thân thiết là Duy Mạnh và Tiến Dũng đã có hành động siêu cảm động dành cho người anh em không thể thi đấu vì chấn thương.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Duy Mạnh và Tiến Dũng đã chạy đến bên khán đài A sân vận động Mỹ Đình giơ cao chiếc áo có in hình Đình Trọng với thông điệp “Ỉn ơi, mau trở lại nhé”.

Ở bên trên khán đài, có lẽ nhân vật chính đang rất xúc động với sự động viên, khích lệ từ hai người bạn thân. Hôm nay, Đình Trọng đến sân Mỹ Đình quen thuộc với tư cách của một khán giả. Anh đến để dõi theo, cổ vũ các đồng đội tại tuyển Việt Nam.

Mạnh gắt và Tiến Dũng động viên Đình Trọng bằng hành động bất ngờ - Ảnh 2.

“Hai anh không chỉ là đồng đội, hai anh còn là những người anh trong gia đình. Thật tuyệt vời!”, trung vệ sinh năm 1997 không giấu được niềm vui khi chia sẻ về khoảnh khắc nhìn thấy tấm áo và lời chúc của Tiến Dũng, Duy Mạnh. Tình bạn giữa bộ ba trung vệ tuyển Việt Nam có thể khiến người ta ngưỡng mộ biết nhường nào.

Trong cuộc phỏng vấn cách đây ít ngày, HLV Park Hang Seo chia sẻ về tình trạng chấn thương của trung vệ 22 tuổi.
“Sau AFF Cup 2018, Đình Trọng nói với chúng tôi là bị đau ở mắt cá. Chúng tôi đã xem xét chấn thương này và nghĩ rằng cậu ấy không nên tham dự Asian Cup 2019” – HLV Park Hang Seo cho biết.
Chú thích ảnh
“Điều đó sẽ tốt hơn cho tương lai của cậu ấy ở đội tuyển, cho SEA Games 2019 hay các giải đấu tới. Tuy nhiên, tổn thương của Đình Trọng không nghiêm trọng. Có một mảnh xương rất nhỏ vỡ ra ở mắt cá, khiến cậu ấy hơi khó chịu chứ không ảnh hưởng đến khả năng tập luyện và thi đấu. Thực tế là nó đã diễn ra từ trước AFF Cup 2018”.
Chiến lược gia 59 tuổi nhấn mạnh: “Đình Trọng là một cầu thủ xuất sắc. Do thời gian chuẩn bị cho Asian Cup 2019 khá gấp gáp, tôi không thể triệu tập một cầu thủ mới hoàn toàn lên đội tuyển. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một trong những phương án đang được cân nhắc. Chúng tôi đang theo dõi và điều trị cho Đình Trọng, cùng với Xuân Hưng, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng”.
Tại Asian Cup 2019 diễn ở UAE, Việt Nam nằm ở bảng D, lần lượt gặp Iraq (8/1), Iran (12/1) và Yemen (16/1).

L.A


Bình luận

Tin cùng chuyên mục