Sao Việt
Góc ná thở: Hồ Ngọc Hà soạn thảo tâm thư dài 830 từ gửi anti-fan, nhưng thứ mà người ta thật sự quan tâm chính là lỗi chính tả và văn phạm
Đọc xong, chắc hẳn nhiều người chỉ muốn mở gấp lớp soạn thảo văn bản đúng chính tả cho cô.

Vừa qua, anti-fan của Hồ Ngọc Hà đã hội họp và lên kế hoạch triển khai chiến dịch tẩy chay nữ ca sĩ bằng việc hô hào cùng nhau để lại bình luận tiêu cực trên fanpage Asia’s Next Top Model sau khi chứng kiến giọng ca “Cả một trời thương nhớ” xuất hiện trong tập đầu chương trình này.

Nếu như trong quãng thời gian khoảng 2-3 năm về trước, chắn chắn Hồ Ngọc Hà sẽ chọn cách im lặng cho qua. Tuy nhiên, như ông bà ta có câu “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, khi anti-fan đã quá lộng hành thì Hồ Ngọc Hà cũng chẳng thể giữ im lặng được nữa. Nữ ca sĩ ngay lập tức soạn hẳn một bức tâm thư có độ dài lên đến 830 từ gồm đủ cấu trúc 3 phần mở, thân, kết để dằn mặt fan.

Tâm thư viết bởi Hồ Ngọc Hà hàm chứa biết bao tâm tư, triết lý và cảm xúc mà nữ ca sĩ muốn gửi gắm. Thông điệp là nhiều, tuy nhiên, muốn truyền đi một cách hiệu quả, yêu cầu đầu tiên đặt ra chính là yếu tố rõ ràng, mạch lạc. Xét về khía cạnh này, nữ ca sĩ dường như đã thất bại, bởi cứ thử đọc xong bức thư này, chắc hẳn cảm giác chung của fan lẫn anti-fan chính là “ná thở” bởi quá nhiều lỗi văn phạm cùng lỗi chính tả.

Nguyên văn dòng tâm thư viết bởi Hồ Ngọc Hà

Phần 1

Phần 2

Trong các giờ giảng văn ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, sau phần tìm hiểu tác giả, tác phẩm cũng như đọc sơ qua tác phẩm, cô giáo thường đi thẳng vào phần phân tích. Theo trình tự ngày xưa được dạy, chúng ta cùng nhau phân tích tâm thư của Hồ Ngọc Hà. Chú ý những phần được gạch chân bằng mực đỏ.

Có lẽ Hồ Ngọc Hà viết tâm thư này trong trạng thái cảm xúc trồi sụt thất thường như đồ thị hình sin bất quy tắc nên chính tả, cách ngắt, nghỉ câu cũng như quy tắc văn phạm (dấu câu, viết hoa, viết thường, viết tắt) cũng theo đó là biến đổi không ngừng.

Dẫu biết trong lúc giận dữ, người ta khó có đủ tỉnh táo và tập trung để có thể hoàn thành một việc gì đó. Tuy nhiên, về mặt bản chất, tâm thư được gửi đi với mục đích nhắn nhủ, truyền tải thông điệp. Một thông điệp gãy gọn, chỉn chu và chuẩn xác về mặt câu từ cũng như hình thức sẽ mang đến hiệu quả cao hơn.

Hữu Bon

 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục