Người nổi tiếng
Trợ lý lần đầu lên tiếng về tin Phạm Băng Băng bị bắt vì trốn thuế
Quản lý truyền thông quốc tế của nữ diễn viên cho biết tất cả các thông tin đang lan truyền đều sai lệch.
Những ngày vừa đây, báo chí rầm rộ đưa tin về việc đại minh tinh Phạm Băng Băng và trợ lý bị bắt vì trốn thuế gây chấn động dư luận. Thậm chí một số trang thông tin còn tiết lộ hình ảnh nữ diễn viên bị còng tay trong trại giam khiến không ít người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho bạn gái Lý Thần.
Tuy nhiên, sau nhiều ngày im lặng, mới đây Trương Hinh Linh – trợ lý phụ trách truyền thông quốc tế của Phạm Băng Băng đã chính thức lên tiếng về những ồn ào vừa qua. Trên Instagram và Facebook cá nhân, cô Trương khẳng định những thông tin được truyền thông đăng tải gần đây là hoàn toàn bị đặt, sai sự thật. Đồng thời người này cũng lên án truyền thông xuyên tạc các vấn đề liên quan tới nữ diễn viên.

Trương Hinh Linh là trợ lý truyền thông quốc tế của Phạm Băng Băng.

Hinh Linh chia sẻ rằng không hiểu tại sao một số tin đồn vô căn cứ trên mạng lại có thể được truyền thông ‘thêm mắm dặm muối’ để viết thành bài, thêu dệt thành những câu chuyện vô lý để đưa lên báo đài.
Nói về hình ảnh Phạm Băng Băng bị cảnh sát còng tay, trợ lý truyền thông quốc tế của nữ diễn viên bày tỏ ‘Các bạn còn ngang nhiên lấy một tấm ảnh rõ ràng là đã qua photoshop để tạo ra vô số thông tin sai sự thật”.
Bên cạnh việc lên án, cô Trương cũng bày tỏ sự phẫn nộ khi nhiều đơn vị truyền thông chỉ vì thu hút lượng người đọc mà đưa tin bất chấp sai sự thật, làm tổn hại đến uy tín và danh dự của người khác: “Các bạn chỉ vì lợi ích của mình mà xuyên tạc đi tất cả, đem đến sự tổn hại cho người khác. Đem lợi ích của mình biến thành sự đau khổ của người khác”, Hinh Linh viết.
Trong khi những tin đồn bất lợi đang bủa vây Phạm Gia, thì chia sẻ trên của cô Trương ngay lập tức khiến fans của Phạm Băng Băng cảm thấy yên tâm hơn với những ồn ào gần đây liên quan tới nữ diễn viên.

Scandal trốn thuế gây thiệt lại lớn cho ngôi sao “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” về cả sự nghiệp lẫn kinh tế: Cổ phiếu công ty lao dốc, mất các hợp đồng quảng cáo và bị cắt vai.

Tuy nhiên, với những thông tin mà trợ lý truyền thông của Phạm Băng Băng đưa ra mới đây chưa đủ để giải thích cũng như chứng minh “sự bịa đặt” cho những lùm xùm của “nữ hoàng thị phi” làng giải trí Hoa ngữ thời gian gần đây. Câu trả lời xác đáng cần thiết có lẽ cần sự lên tiếng của phía công ty của Phạm Băng Băng, cơ quan chức năng liên quan.
Liên quan đến vụ việc, hôm 1/8 phóng viên, MC nổi tiếng Trung Quốc Hứa Thanh Mai có tiết lộ rằng, người này đã liên hệ với một bạn thân của Mục Hiểu Quang – quản lý của Phạm Băng Băng, và được biết một số tình tiết mới.
Theo đó, trước đó một tháng, Phạm Băng Băng, Mục Hiểu Quang và 3 nhân viên khác, gồm kế toán, trợ lý hành chính và giám đốc danh nghĩ của công ty, đều bị áp giải về Bắc Kinh, dù mỗi người đang ở 5 địa điểm khác nhau.
Trong khi đó vào ngày 2/8, một nguồn tin lan truyền trên Weibo cho hay Băng Băng “đang có thai nên không bị giam giữ”. Thậm chí, nguồn tin khác còn úp mở rằng Băng Băng xin giấy chứng thực có thai tại bệnh viện, nộp lên sở cảnh sát để được tạm tha. Tuy nhiên, người trong cuộc cũng chưa có bất cứ phản hồi gì.
Không chỉ Băng Băng, Lý Thần – bạn trai của cô cũng giữ im lặng suốt những ngày qua. Em trai của Băng Băng là Phạm Thừa Thừa ngày 1/8 vẫn chia sẻ ảnh trên trang cá nhân, cho thấy cậu không hề bị ảnh hưởng bởi scandal của chị gái.

Theo TPO


Bình luận

Tin cùng chuyên mục