Sao
Trước hai bộ quốc phục đẹp đến từng centimet, Á hậu Tường San “căng não” vì phải chọn một
Mới đây, nàng “rich kid vượt khó" Tường San đã tung ra hai bộ quốc phục với mong muốn “trưng cầu dân ý" khán giả. Cô nàng thật chịu chơi và chịu chi khi đem cả hai bộ quốc phục sang tận Nhật Bản bởi bộ nào cũng xuất sắc từng centimet nên băn khoăn mãi chẳng biết chọn bộ nào.

Hành trình tiến gần hơn đến chiếc vương miện danh giá Miss International – Hoa hậu Quốc tế 2019 đã chính thức bắt đầu. Những ngày này Á hậu Tường San cùng dàn thí sinh tham gia những hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi. Hình ảnh của Tường San tại đất nước Nhật Bản nhanh chóng được cộng đồng mạng đặc biệt chú ý. Nhiều người không ngừng hi vọng với nhan sắc nổi bật cùng vốn kiến thức tốt, Tường San sẽ xuất sắc ghi tên vào top cao tại Miss International 2019. 

Mới đây, Tường San đã chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái “cầu cứu” fan. Chuyện là đến với MI 2019, Tường San và ê-kíp đã đầu tư hẳn 2 bộ quốc phục đẹp đến từng centimet. Được biết hai bộ quốc phục đều có những ý nghĩa đặc biệt với thiết kế đầy ấn tượng, nổi bật với tông vàng chủ đạo. Màu vàng không chỉ hợp mệnh với Tường San mà còn đem đến cho cô sự quyền uy. 

Sau khi Á hậu Tường San đăng tải hình ảnh hai bộ quốc phục trên trang cá nhân, đông đảo người hâm mộ rôm rả bình luận và dành cho Tường San những lời khuyên hữu ích. Thậm chí họ còn đưa ra ý kiến nên kết hợp mấn của bộ thêu rồng này sang bộ đính phụng.. Tuy nhiên Á hậu Tường San nhanh chóng phản hồi cho rằng đó là điều không nên vì mỗi thiết kế đều là sự kết tinh của mỗi nhà thiết kế. 

Với bộ quốc phục mang tên “Rồng chầu mặt trời” được lấy cảm hứng từ hình ảnh rồng chầu về hướng mặt trời thường thấy trong kiến trúc của người Việt. Đây cũng là đặc trưng của rồng Việt Nam so với hình ảnh rồng của các nước khác.
Hình ảnh rồng thể hiện cho sự quyền uy, ý chí và tính bao trùm âm dương. Là sự sang trọng, quyền lực và mạnh mẽ với hình ảnh rồng hướng về mặt trời mang ý niệm hướng về ánh sáng, về những điều cao quý trong văn hoá người Việt.
Nhà thiết kế Hồ Hoàng Ca Dao cũng cực kì tinh tế khi bộ quốc phục này được thiết kế dựa trên hình ảnh chiếc áo dài của người con gái Việt Nam kết hợp cùng những hoa văn, những dải màu mang đậm dấu ấn trang phục cung đình Huế. Càng ấn tượng hơn khi nàng hậu mang trên đầu chiếc mấn tinh xảo, quyền uy.
Đối với thiết kế đính phụng của NTK Thủy Nguyễn thì đây là bộ quốc phục được cách tân từ chiếc áo dài truyền thống với màu vàng nổi bật. Bộ trang phục được thiết kế với tà trước ngắn và tà sau dài thể hiện sự quyền lực.
Đặc biệt với chi tiết hình phụng được phối màu đầy tinh tế thêu ngay phía trước tạo cảm giác sang trọng và thu hút ngay ánh nhìn đầu tiên. Hình ảnh chim Phượng hoàng tượng trưng cho sự hòa bình và thịnh vượng, đặc biệt là ý nghĩa hình tượng vươn xa lên bầu trời nhằm tôn vinh sự mạnh mẽ và ý chí nghị lực của dân tộc Việt Nam. 
Việc phải chọn một trong hai bộ trang phục “bén” từng centimet này là điều vô cùng khó khăn cho cả Tường San và ê-kíp. Nhưng chắc chắn một điều rằng dù chọn thiết kế của Thuỷ Nguyễn hay Hồ Hoàng Ca Dao thì bộ cánh với sự hỗ trợ của stylist Phạm Bảo Luận chắc chắn sẽ “chặt ngọt” dàn thí sinh Miss International năm nay.

Được biết, cuộc thi Miss International là cuộc thi nhan sắc lớn thứ 3 trên thế giới. Năm nay là lần thứ 59 cuộc thi được tổ chức, với địa điểm đăng cai là Nhật Bản xinh đẹp. Cuộc thi năm nay hội tụ hơn 80 thí sinh từ khắp các quốc gia trên toàn thế giới và sẽ tham gia những hoạt động xuyên suốt cuộc thi từ 25/10 tới đêm chung kết 12/11. Các thí sinh tham gia cuộc thi không những được chấm dựa trên nhan sắc, mà còn dựa trên lòng nhân từ, tính hữu nghị, sự thanh lịch, trí tuệ, khả năng chủ động, và quan trọng nhất là sự nhạy cảm về thế giới. Tiêu chí lớn nhất của cuộc thi này là đẩy mạnh hòa bình thế giới, thiện chí, và tầm hiểu biết của mỗi thí sinh.

Ảnh: Lê Thiện Viễn


Bình luận

Tin cùng chuyên mục