Sao
Tung ảnh một góc biệt thự, Đàm Vĩnh Hưng khiến fan choáng váng
Người hâm mộ không khỏi choáng váng khi Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ những hình ảnh một góc căn biệt thự được nhiều người so sánh “như trung tâm mua sắm”.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ một số hình ảnh trong căn biệt thự với những tủ đồ quần áo, giày, hàng hiệu… thu hút sự chú ý của dư luận. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ anh đang sở hữu hơn 700 đôi giày, 500 chiếc khăn… Bên cạnh đó, tủ đồ quần áo được người hâm mộ so sánh bằng nhiều cửa hàng thời trang cộng lại.

Đàm Vĩnh Hưng hài hước chia sẻ: “Tôi chính thức giương cờ trắng đầu hàng chính căn bệnh shopping của tôi. Đi đâu cũng mua, sơ hở là sắm, rảnh một chút là shop, để rồi giờ đây phải soạn ra cho bớt… Tôi mệt rồi! 3 tiếng mà vẫn chưa xong một khu, trong khi còn 19 khu vực! Tôi thấy mình đang trong vị trí của Lọ Lem, không được đi dự hội. Ở nhà lựa đồ đạc và xếp lại ngay ngắn! Ông trời ơi, sao con khổ dữ vậy nè? Tôi xin hứa là sẽ không mang cả thế giới về nhà nữa”.

Nam ca sĩ tiết lộ thêm, anh cùng e-kip phải nháo nhào dọn gần 500 cái khăn giấu trong 2 vali khi một đài truyền hình nổi tiếng thế giới tới nhà quay phim.

Đàm Vĩnh Hưng có lẽ là sao Việt sở hữu nhiều đồ hiệu nhất.

Những hình ảnh khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa, kinh ngạc.

Nói về gu thời trang, Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ, anh yêu thích vẻ đẹp lịch lãm, nam tính và không kém phần trẻ trung. Đó là lý do tủ quần áo của nam ca sĩ có khá nhiều kiểu dáng áo sơ-mi và vest khác nhau.

Mr Đàm bật mí giày nam cũng là một trong những niềm đam mê của anh, và có thú vui sưu tập giày.

Nam ca sĩ còn dành hẳn một không gian đồ sộ chỉ để trưng bày những đôi giày yêu thích của mình, từ giày buộc dây tới giày boot, giày đinh tán cá tính đầy phong cách.

Anh tiết lộ có 726 đôi giày.

Đàm Vĩnh Hưng cưng giày đến độ tự tay lau chùi chúng mỗi ngày và nhớ chính xác vị trí của từng đôi giày.

Bộ sưu tập túi xách, ví nam khá đa dạng của Đàm Vĩnh Hưng.

Tủ đồ nước hoa với nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh có khoảng 500 chiếc khăn quàng cổ.

Theo TPO


Bình luận

Tin cùng chuyên mục