Sao
Tường San đẹp lộng lẫy trong trang phục dạ hội của NTK Đỗ Long
Mới đây Á hậu Tường San đã đăng tải hai bộ ảnh dạ hội mà có thể cô sẽ mặc trong đêm chung kết. Tuy nhiên Tường San bật mí cô vẫn chưa quyết định chọn bộ dạ hội nào để trình diễn.

Cuộc thi Miss International 2019 đã diễn ra được hơn 2 tuần tại Nhật Bản với sự tham gia của 83 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới. Đây được coi là năm có số lượng thí sinh đông đảo nhất tham gia trong lịch sử của đấu trường nhan sắc này. Đại diện của Việt Nam – Á hậu Tường San đã gây nhiều ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Bằng chứng là việc cô luôn nằm trong top những bảng dự đoán xếp hạng của cuộc thi năm nay.

Cuộc thi Miss International được coi là một trong những cuộc thi “công tâm” nhất khi chất lượng của thí sinh khá đồng đều và đây cũng là cuộc thi nhan sắc lớn thứ 3 trên thế giới. Kết quả của thí sinh không được tính điểm thông qua việc bình chọn trên mạng xã hội mà là sự theo dõi và đánh giá của ban giám khảo xuyên suốt cuộc thi. Điều đặc biệt của cuộc thi là các người đẹp sẽ được tham gia các hoạt động ý nghĩa và bổ ích tại các tỉnh của Nhật Bản. Á hậu Tường San cho biết cô đã được đi đến rất nhiều nơi như Tokyo, Fukushima, Niigata, Yamanashi, Saitama, đến tỉnh Fuji ngắm núi Phú Sĩ. Mỗi nơi đi qua, Á hậu Tường San đều chia sẻ những hình ảnh của mình về những điều bổ ích đã học được như làm sổ tay, làm đá quỹ, chứng kiến các nghệ nhân tạo hình cây Bonsai, được thưởng thức những món ăn Nhật Bản và trình diễn thời trang,…

Khi được hỏi về hoạt động yêu thích nhất trong các hoạt động mà Tường San đã được trải nghiệm, cô chia sẻ “Mỗi hoạt động đều mang những ý nghĩa riêng, tôn vinh giá trị của người phụ nữ vì tính chất của sự khéo léo, tỉ mỉ và thanh lịch. Nhưng San đặc biệt ấn tượng khi được các chuyên gia hướng dẫn nét văn hóa đặc trưng của người Nhật, đó là cách ngồi sao đúng văn hóa Nhật, cách pha trà sao cho thơm ngon nhất và cách thưởng thức trà. Vì Trà đạo trong văn hoá Nhật Bản phải được hiểu là “Hoà hợp con người với thiên nhiên qua thao tác pha và uống trà”. Người thưởng thức có thể cảm nhận chất riêng, rất bịnh dị, gần gũi, mộc mạc từ thiên nhiên qua những tách trà. San còn được chỉ dẫn và thực hành cách gấp khăn tay, một vật khá quen thuộc và luôn gắn bó với người Nhật. Đặc biệt khăn tay còn trở thành một món trang sức độc đáo cho phụ nữ, giúp tôn thêm vẻ nhu mì và sự tinh tế.” 
Sau những hoạt động dài ngày suốt 2 tuần qua, Tường San sẽ có hai ngày để chuẩn bị cho đêm thi cuối cùng cũng như tập luyện trước cho những phần trình diễn của mình tại Tokyo, nơi tổ chức đêm chung kết. Để “nhá hàng” cho một đêm chung kết đáng mong đợi, mới đây nàng hậu Hà thành đã đăng tải trên trang cá nhân của mình hình ảnh hai bộ dạ hội mà có thể cô sẽ mặc trong đêm chung kết. Tuy nhiên cô tiết lộ cô chia sẻ vẫn đang phân vân chưa quyết định sẽ chọn mặc bộ nào. 
Với sự đầu tư và tinh thần nghiêm túc, Tường San cùng ekip đã chuẩn bị hẳn hai bộ dạ hội để cô mang đến Nhật tham dự cuộc thi. Được biết hai bộ dạ hội này đều của Nhà thiết kế Đỗ Long.
Bộ dạ hội xanh nổi bật với chi tiết đính cườm, thiết kế đầm trễ vai khoét sâu phần ngực khoe đôi vai trần quyến rũ. Đặc biệt chi tiết lông vũ hai bên cầu vai giúp tôn lên sự mềm mại, nét đẹp hiền hậu và không kém phần sang trọng.
Nếu bộ đầm dạ hội màu xanh sở hữu những chi tiết cực nổi bật, thì bộ đầm dạ hội màu trắng lại trái ngược hoàn toàn. Bộ đầm được thiết kế ôm sát lấy thân hình, giúp tôn lên ba vòng hoàn mỹ của nàng hậu.
Những đường cut-out khá táo bạo nhưng cũng vẫn giữ được vẻ kín đáo cho người mặc khi khéo léo thiết kế lớp vải đính kết cườm phủ xuống hai bên cánh tay mà vẫn khoe trọn bờ vai thon thả của Tường San. Thiết kế này vừa giữ trọn nét thanh lịch lại không quên tôn lên sự quyến rũ của nàng Á hậu tuổi đôi mươi. 
Cuộc thi Miss International hướng đến một vẻ đẹp thanh lịch nhưng cũng không kém phần quyến rũ, đề cao những cô gái với trái tim nhân văn và cái nhìn sâu sắc. Với tầm quan trọng của phần thi trang phục dạ hội vào đêm chung kết, có lẽ Tường San sẽ phải “đau đầu” để lựa chọn chiếc váy phù hợp nhất cho sự thể hiện của mình sao cho thật tỏa sáng trong đêm thi quyết định này. 
Được biết trong quá trình tham gia cuộc thi, ngoài các hoạt động đồng hành, trải nghiệm tại các địa điểm nổi tiếng, Tường San còn là một cái tên nổi trội trong dàn thí sinh khi được 3 nhãn hàng lớn lựa chọn để quay, chụp quảng cáo. Các nhãn hàng như Milbon, Wave Corporation và Panasonic là nhà tài trợ chính của cuộc thi cũng lựa chọn cô trong số 5 thí sinh được chọn để hợp tác. 

Với lợi thế về ngoại hình như chiều cao 1m71, số đo ba vòng 82 – 62 – 95, vốn tiếng Anh lưu loát cùng sự tự tin khi đứng trước ống kính máy quay, Tường San thể hiện mình là một trong những thí sinh đầy tiềm năng cho chiếc vương miện Miss International 2019 khi hình ảnh của cô “phủ sóng” rất nhiều trên trang chủ cuộc thi. Mỗi lần xuất hiện, Tường San lại khiến fan “phát sốt” với phong cách thời trang đầy sáng tạo mà vẫn phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

Cuộc thi Miss International lần thứ 59 được tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 25/10 đến 12/11. Ngoài phần thi quốc phục, trang phục bơi liền mảnh đã diễn ra, các thí sinh còn có qua các giải phụ như Người mẫu ăn ảnh tính bằng lượng tương tác của các hình ảnh trên Instagram và phần bình chọn của các thí sinh cho giải thưởng Nữ hoàng liên lục địa sẽ được công bố vào đêm chung kết. Đêm chung kết của cuộc thi sẽ được diễn ra vào ngày 12/11 với các phần thi: quốc phục, trang phục bơi liền mảnh, dạ hội. Ban giám khảo sẽ chọn ra top 15, top 8, top 5 và tân hoa hậu trong đêm chung kết. 

Trang phục: NTK Đỗ Long

Photo: Lê Thiện Viễn

Stylist: Phạm Bảo Luận

Makeup: Quân Nguyễn

Hair: Pu Lê


Bình luận

Tin cùng chuyên mục