Người nổi tiếng
Puka: “Không thể tưởng tượng được cuộc đời này lại có một người yêu tôi đến vậy”
Là một diễn viên hài rất được yêu thích, Puka được đánh giá là hội tụ đầy đủ yếu tố của một người nghệ sĩ gạo cội trong tương lai.

Puka là một trong những diễn viên hài rất được yêu thích ở miền nam. Người đẹp sinh năm 1991 sở hữu nhan sắc xinh đẹp và sự thông minh. Với lối diễn “tưng tửng” nhưng đáng yêu, nhiều người nhận xét Puka có đầy đủ tiềm năng để tiếp bước những nghệ sĩ gạo cội trong showbiz Việt như Việt Hương, Cát Phượng…. Tiếp xúc với Puka, người đối diện có thể dễ dàng cảm nhận được sự thú vị trong tính cách của cô. Khác với những nghệ sĩ khác, Puka tự nhận mình khá “tỉnh”. Người đẹp lý giải, trên sân khấu là nơi mà những phần bay bổng mới được bộc lộ, nhưng ở ngoài đời thực vẫn nên cần có sự tỉnh táo để giải quyết mọi vấn đề.

Trong quãng thời gian qua, Puka khá “im hơi lặng tiếng” có phải bạn đang ấp ủ một dự định cá nhân nào không?

Đúng là trong thời gian vừa qua, Puka hơi trầm lặng trong sự nghiệp vì đang tập trung cho một vai diễn điện ảnh trong bộ phim ca nhạc được ra mắt trong thời gian sắp tới.

Vai diễn này có gì khác biệt so với những bộ phim trước đây mà bạn tham gia ?

Cũng không quá khác biệt, nhân vật này là một cô gái sống ở miền biển, tuy khá hẻo lánh nhưng cô nàng này lại rất sành điệu và luôn muốn bảo vệ người khác.

Puka kì vọng gì vào vai diễn lần này?

Tôi hi vọng vai diễn này sẽ tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Để mọi người thấy được sự đa dạng trong lối diễn xuất của tôi.

Nhiều người nhận xét, diễn viên hài miền nam đang bị mất đi chất riêng, ngày càng có nhiều lối diễn hài xàm và hài nhảm không còn được duyên dáng như trước, bạn nghĩ sao về nhận định này?

Tôi thấy mọi người đang quá khắt khe với hài khi cho rằng hài bây giờ là nhảm là xàm, nhưng theo tôi, không xàm thì lấy đâu mà hài. Hài là phải xàm chứ.

Còn với bản thân mình, tôi luôn cố gắng lồng ghép tâm lý nhân vật vào để tạo sự sâu sắc. Khi mà nhân vật nói lên một câu nói vô nghĩa thì Puka đều lồng ghép thêm những bước lí giải tình huống phía sau để tạo sự duyên dáng. Khiến khán giả không thấy mình bị xàm, bị nhảm và vô duyên.

Còn bản thân bạn thấy có sự khác biệt như thế nào ở lỗi diễn hài giữa hai miền bắc nam?

Có sự khác biệt rõ ràng, Puka cũng thường xuyên xem hài miền bắc và thấy được sự sâu sắc, thâm thúy, đặc biệt là táo quân, mặc dù họ không “quăng” miếng để khán giả cười thích thú nhưng họ mang lại cảm giác quen thuộc, có một bài học trong đó. Puka nghĩ mỗi nơi đều có văn hóa khác nhau và có những cách riêng để thể hiện bản thân mình.

Bạn có nghĩ mình nên trau dồi thêm để lối diễn trở nên đa dạng hơn không?

Tôi luôn nghĩ cần phải có sự trau dồi từng ngày mới tiến bộ được. Trong quá trình được làm việc chung với những nghệ sĩ miền bắc, mình luôn cố gắng học hỏi thêm nhiều để làm bản thân tiến bộ hơn.

Hiện tại, hài miền nam có hai khuôn mặt nổi lên là Puka và Diệu Nhi vậy hai bạn có thường bị đem ra so sánh không?

Tôi và Diệu Nhi bắt đầu diễn chung với nhau khi còn ở sân khấu kịch Thế giới trẻ, sau này Nhi phát triển sự nghiệp trước Puka. Diệu Nhi được mọi người biết đến nhiều hơn, tất nhiên là có sự so sánh nhưng cả hai đều không quan tâm, vì khác nhau trong cách diễn. Nếu người ta cần Puka thì cũng  không thể bắt Diệu Nhi thay thế và ngược lại.

Với những thành công trước mắt, Puka đã tạm hài lòng với sự nghiệp của mình chưa?

Nếu bằng lòng thì Puka chưa có bằng lòng, bằng lòng là không phát triển được. Dù kết quả không nhiều nhưng được như ngày hôm nay thực sự là cả một sự cố gắng của Puka nên mình rất vui nhưng cần phải cố gắng hơn nữa.

Trước khi bước chân vào showbiz, Puka từng chia sẻ về cuộc sống khá khó khăn, hiện tại mọi thứ đã thay đổi như thế nào?

Hiện tại thì cuộc sống đã dần ổn, khi  bắt đầu học đại học, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, lúc đó, Puka không nghĩ là mình có thể vượt qua được. Hiện tại thì cũng đã đủ ăn, đủ mặc và có thể lo lắng phần nào cho gia đình.

Là con gái mà tất bật phải lo cho gia đình như vậy, Puka có cảm thấy mệt mỏi không?

Thật sự là chưa bao gờ Puka cảm thấy mệt mỏi cả vì gia đình không đặt lên mình những áp lực, ngay từ lúc còn đi học thì ba mẹ vẫn lo lắng cho em. Lúc đó, Puka có nói với ba mẹ là ráng nuôi đến khi học xong, tốt nghiệp PuKa sẽ không xin thêm bất kì một đồng nào của ba mẹ dù có thất nghiệp hay không. Và từ khi tốt nghiệp Puka không cần đến một đồng tiền nào của ba mẹ. Dù có đói khổ thì cũng mượn tiền của bạn bè chứ không phải ba mẹ. Ba mẹ luôn có sự ủng hộ tuyết đối dành cho tôi.

Còn chuyện tình cảm của bạn với người yêu hiện đang như thế nào?

Chuyện tình cảm của tôi đang tốt đẹp, tương lai thì chưa biết như thế nào vì sợ nói trước bước không qua.

Yêu một người trong showbiz thì thường có tâm hồn khá nhạy cảm, cảm xúc hay lên xuống thất thường, Puka có sợ mối quan hệ này không được an toàn hay không?

Lúc đầu tôi cũng sợ nhưng sau đó thì nghĩ, nếu mình không quen người trong nghề mà quen người bên ngoài mới rất dễ chia tay, vì họ sẽ không hiểu tính chất công việc của mình họ sẽ  bị ghen nhiều và mình cũng không đủ thời gian để gặp gỡ chia sẻ. Thế nên Puka nghĩ, quen người trong nghề sẽ tốt hơn cho mình.

Điều Puka ưng ý nhất ở bạn trai là gì?

Là sự lắng nghe, thấu hiểu và quan tâm chăm sóc. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc đời này lại có một người yêu thương mình đến vậy.

Yêu nhau và hợp nhau đến vậy hai người đã có dự định sẽ tổ chức một đám cưới trong thời gian sắp tới chưa?

Dự định thì có nhưng Puka sợ nói trước bước không qua thế nên hai đứa chỉ có thế nghiêm túc và hết mình trong chuyện tình cảm. Hiện tại cả hai cũng đã ra mắt hai bên gia đình và đều nhận được sự đồng ý. Hi vọng sẽ có một đám cưới được tổ chức sớm trong tương lai.

Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục