Hoa hậu Việt Nam 2018
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam mang cả “rừng hoa” lên sân khấu CKPN HHVN 2018
Đêm Chung khảo Phía Nam HHVN 2018 nhận được nhiều sự trông đợi bởi ngay từ đầu chủ đề của đêm diễn đã tạo sự lôi cuốn – Hương.

Ngay từ khi Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam công bố chủ đề của Đêm CKPN HHVN 2018 là Hương đã có nhiều câu hỏi đặt ra cho ý tưởng đậm đà này. Theo Tổng đạo diễn, “Hương” là một từ tròn trịa để diễn tả vẻ đẹp của một bông hoa, không chỉ thoả mãn thị giác mà còn lay động cảm xúc của mỗi người. Một bông hoa cao quý phải có đủ sắc và hương cũng giống như một người phụ nữ đẹp không chỉ có ngoại hình mà còn có cả cốt cách lẫn tâm hồn.

Tổng đạo diễn Hoa hậu Việt Nam 2018 - Đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Tổng đạo diễn Hoa hậu Việt Nam 2018 – Đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Ý nghĩa của chủ đề Đêm CKPN HHVN 2018 cũng là để tôn vinh các tiêu chí Đức – Trí – Thể – Mỹ của người con gái Việt Nam bằng một cái tên cô đọng mà đầy nội hàm – Hương. Tôn vinh cái đẹp có cả sắc và hương chính là mong muốn của tổng đạo diễn và ban tổ chức.

Một Hoa hậu tài sắc sẽ truyền cảm hứng sống đẹp đến nhiều người, góp phần định hướng quan niệm thẩm mỹ, đạo đức cho giới trẻ. Đó cũng chính là ý nghĩa của 2 câu thơ chủ đạo:

Hương hoa dẫn lối giữa đời

Có em lan toả, rạng ngời thanh xuân” – Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

Ngoài ra Tổng đạo diễn còn cho biết đêm Chung khảo phía Nam ngoài các phần thi truyền thống như áo dài, áo tắm, dạ hội thì năm nay các thí sinh sẽ có các phần thi đồng diễn với áo bà ba trong 1 ca khúc dân ca Nam Bộ rất quen thuộc. Anh muốn những vòng Chung khảo từng khu vực sẽ mang dấu ấn, văn hóa truyền thống đặc sắc của từng vùng miền, làm cho bức tranh văn hóa được đầy đủ sắc màu qua sự thể hiện của các thí sinh.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chỉ đạo sân khấu

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chỉ đạo sân khấu

Để thực hiện cho ý tưởng này, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã dùng hơn 200m led để dàn dựng sân khấu. Các khối led chính phụ được thiết kế ôm trọn sân khấu khi ánh sáng visual được bật lên kết hợp cảnh trí đan xen sẽ tạo thành một khu vườn rực rỡ, sáng bừng.

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết: “Với một chủ đề lãng mạn như “Hương” thì sân khấu khá quan trọng, nó ảnh hưởng đến sự hào hứng của khán giả đối với toàn bộ đêm diễn. Tôi đã kết hợp dàn dựng sân khấu theo ý đồ của từng tiết mục, nhìn vào cảnh trí, ánh sáng, tông màu khán giả sẽ bắt được cảm xúc của những phần trình diễn”.

Sân khấu đêm Chung khảo Phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 (23/06)

Sân khấu đêm Chung khảo Phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 (23/06)

Tuỳ từng tiết mục mà sân khấu sẽ biến đổi linh hoạt. Toàn bộ tông màu và bố cục sẽ uyển chuyển nhịp nhàng theo âm nhạc mang theo sự thay đổi diệu kì của khu vườn, từ long lanh dịu dàng đến tưng bừng rực rỡ.

Sân khấu CKPN là một vườn hoa ngập tràn ánh sáng và âm nhạc, để tôn vinh, làm bật lên vẻ đẹp tỏa sáng của những bông hoa thực sự – thí sinh HHVN CKPN – bung hương toả sắc.

Hoa hậu Việt Nam 2018 đánh dấu cột mốc lịch sử 30 năm, và với một dấu ấn khó quên trong chặng đường đầy cung bậc cảm xúc. Năm nay, chương trình đón nhận sự ủng hộ và quan tâm của công chúng, đặc biệt là đến từ NTT Kim Cương, thương hiệu Máy lọc nước cao cấp Daikiosan – một sản phẩm được Công ty CP Cơ điện lạnh Đại Việt đầu tư nghiên cứu, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước tinh khiết và bổ sung khoáng chất cho người Việt.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục