Topsao Review
Đâu cần phượt xa, Sài Gòn cũng có hòn đảo hoang sơ để đến
Đảo Thạnh An là hòn đảo tách biệt với huyện Cần Giờ và TP.HCM, chính vẻ đẹp hoang sơ, hữu tình đó đã thu hút được rất nhiều du khách tới đây tham quan và khám phá.

Đảo Thạnh An nằm cách trung tâm Sài Gòn khoảng 60km, các bạn có thể lựa chọn đi xe máy hoặc xe buýt để di chuyển. Du lịch đảo Thạnh An bạn có thể thực hiện chuyến đi vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Nếu ngại nắng, bụi đường, đi bằng xe buýt là một sự lựa chọn không tệ chút nào. Các bạn có thể bắt xe số 20 để đi từ Bến Thành tới phà Bình Khánh, sau đó qua phà và bắt xe 90 để đi tới bến đò để tiếp tục di chuyển ra đảo.

Còn đối với các bạn di chuyển bằng xe máy, thời điểm lý tưởng nhất để bắt đầu chuyến đi là vào lúc 6h sáng. Lúc này nắng chưa lên và thời tiết khá mát mẻ để các bạn vừa đi vừa tận hưởng không khí buổi sớm mai. Nếu đi từ chợ Bến Thành, bạn sẽ di chuyển theo hướng về huyện Nhà Bè, đi hết con đường Huỳnh Tấn Phát, chỉ mất khoảng 9km các bạn sẽ tới được phà Bình Khánh.

Sau khi qua phà Bình Khánh, để thấy được biển, các bạn sẽ phải đi qua 10 cây cầu “thần thánh”, vì vậy nên ghé vào một quán nào đó ăn sáng để lấy sức cho cuộc hành trình chinh phục Thạnh An nhé. Cung đường này khoảng 40km và chỉ đi trên một đường thẳng duy nhất thôi nên các “thánh” mù đường cũng không phải lo ngại vấn đề này. Các bạn sẽ trải qua một con đường trải dài theo cánh rừng ngập mặn có tên là Rừng Sáp, tha hồ hít khí trời và tận hưởng thiên nhiên.

Tới bến đò, các bạn có thể gửi xe tại bến và đợi đò đến để di chuyển ra đảo Thạnh An. Nếu đi từ 6h, với vận tốc đi bình thường, các bạn có thể kịp bắt chuyến đò lúc 9h, hoặc có thể bắt chuyến đò lúc 10h30 hoặc 12h để ra đảo.

Thời gian tàu hoạt động đi ra đảo Thạnh An:

– Các khung giờ tàu đi ra đảo Thạnh An: 6h30, 9h00, 10h30, 12h00, 14h00, 17h00.

– Khung giờ tàu đi từ đảo Thạnh An đi về: 6h30, 7h30, 10h30, 12h, 14h, 17h.

Thời gian tàu chạy cũng có thể thay đổi một chút, tùy thuộc vào tình hình thời tiết biển, thủy triều… nên theo kinh nghiệm du lịch đảo Thạnh An tự túc, thuận lợi thì bạn nên ra bến tàu Thạnh An trước khoảng 20 – 30 phút nhé. Bởi du khách đi tàu ra đảo rất đông, bạn nên ra sớm để tránh hết chỗ, tránh bị lỡ tàu… rất mất thời gian. Lưu ý, vào ngày cuối tuần khách đi đò khá đông mà mỗi đò chỉ chở 32 hành khách.

Ở đâu trên đảo?

Đảo Thạnh An là khu du lịch vẫn còn hoang sơ, chưa được phát triển mạnh nên không có hệ thống nhà nghỉ, khách sạn nào được xây dựng ở đây cả. Hơn nữa, các du khách tới du lịch đảo Thạnh An thường đi về trong ngày, chứ rất ít người ở lại. Nhưng nếu bạn muốn ở lại qua đêm ở đảo Thạnh An thì bạn có thể cắm trại tại bãi biển cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Tuy nhiên, để được cắm trại ở đây, bạn phải hỏi đường người dân tới đồn Dân Phòng để xin phép họ cho cắm trại và họ sẽ hướng dẫn bạn tỉ mỉ hơn.

Hoặc bạn cũng có thể xin ở nhờ nhà dân quanh đây cũng được nhé. Bạn đừng ngại, vì rất nhiều nhà dân ở đảo Thạnh An có cho thuê homestay cho du khách ngủ qua đêm chỉ với vài chục ngàn đồng.

Có gì thú vị?

Đảo Thạnh An chưa được chú trọng phát triển về lĩnh vực tham quan, du lịch nên nơi đây không có nhiều hoạt động vui chơi giải trí như các khu du lịch khác. Nhưng bù lại, khi du khách tới đây sẽ phải “ngẩn ngơ” bởi khung cảnh thiên nhiên, biển đảo hữu tình đầy thơ mộng.

Bạn sẽ có cảm giác sống giữa một làng quê mộc mạc, với không gian yên bình, tĩnh lặng rất thích hợp cho việc thư giãn, xả stress. Bên cạnh đó, bạn còn được khám phá cuộc sống bình dị của những người ngư dân sống trên biển, tuy vất vả nhưng họ luôn lạc quan, yêu đời và luôn niềm nở chào đón du khách tới tham quan.

Ăn no còn rẻ

Đồ ăn ở đây được bán theo ký, thực khách có thể chọn hải sản tươi theo sở thích và nhà bếp sẽ chế biến tại chỗ để phục vụ. Để tránh “con mắt to hơn cái bụng” các bạn chỉ nên gọi mỗi thứ nửa cân hoặc vài ba lạng là đã có thể no căng bụng mà vừa được thưởng thức hết các món nhé. Vì hải sản được người dân tự đánh bắt lên ngay trong ngày nên rất tươi và rẻ.

Chẳng hạn như cháo hào 30.000/ tô đầy đủ hải sản, cháo ngọt tự nhiên và rất vừa miệng; Hàu chỉ 35.000/ kg; Bạch tuột chỉ 120.000/kg, các bạn chỉ cần gọi nửa cân thôi là vừa đủ thưởng thức nhé; tương tự các món như tôm, ghẹ,… cũng có giá rất rẻ. Ngoài ra, đảo Thạnh An cũng có những món ăn nhẹ như chè chuối, kem chuối, sinh tố hay trà sữa với giá cực rẻ nhưng vô cùng chất lượng để thưởng thức./.

Kim Ngân


Bình luận

Tin cùng chuyên mục