Topsao Review
Khám phá mọi ngóc ngách của Seoul cùng cô du học sinh tên Quỳnh
Nếu bạn có ý định đến Seoul một mình, bạn có thể liên hệ với cô gái tên Quỳnh. Là du học sinh tại đây, Quỳnh sẽ dẫn bạn đến những địa điểm nổi tiếng và chỉ cho bạn những nơi hay ho mà chỉ người bản địa biết.

Đoàn Ngọc Quỳnh hiện đang theo học ngành Truyền thông tại Đại học Mjongji (Seoul, Hàn Quốc). Là một người yêu thích du lịch, cô gái thường tranh thủ những dịp lễ hay ngày nghỉ cuối tuần để khám phá đất nước Hàn Quốc. Cô còn lập hẳn một fanpage mang tên “Du lịch Seoul tự túc cùng Quỳnh” để chia sẻ ảnh đẹp hay những điều thú vị về văn hóa, ẩm thực mà cô trải nghiệm với những người cùng sở thích.

Hình ảnh Cung Changdeok vào mùa hè được Ngọc Quỳnh chia sẻ. Bạn có thể đến đây bằng xe buýt hoặc tàu điện ngầm.

Nếu bạn lên google gõ tìm kiếm các từ khóa về du lịch Hàn Quốc, hay du lịch Seoul… sẽ đọc được nhiều bài viết về những địa danh nổi tiếng. Nhưng nếu bạn lên fanpage của Quỳnh, bạn sẽ biết được nhiều nơi thú vị, mà có thể chỉ có người bản địa hay người sống nhiều năm ở đây biết.
Đó có thể là một buổi cắm trại thú vị bên bờ sông Hàn, một quán café nhỏ xinh, cách thưởng thức một món ăn ngon “chuẩn” Hàn Quốc, nơi để nghe âm nhạc đường phố, con phố đi bộ dành cho các cặp tình nhân…

Nếu đến Seoul vào mùa hè, cắm trại bên sông Hàn sẽ là một trải nghiệm thú vị.

Điều thú vị là, không chỉ đăng những bức ảnh đẹp, cô du học sinh này còn chia sẻ những tip về du lịch tự túc. Nếu đăng hình về món ăn, Quỳnh sẽ cho biết giá cả và ăn vào lúc nào sẽ ngon. Hay khi đăng về một địa danh thú vị, cô sẽ hướng dẫn cách đi để đến được nơi đó. Cách viết trên fanpage của cô nàng cũng khá thú vị, trẻ, tự nhiên, gần gũi và để lại ấn tượng với chữ ký: “Mình là Quỳnh và mình vẫn đang ở Seoul đợi mọi người ạ”.
Chia sẻ về sở thích và cuộc sống du học sinh của mình, Ngọc Quỳnh cho biết, cô đã sang Hàn Quốc được hơn 2 năm và ngày càng thích thiên nhiên, con người Hàn Quốc. Những ngày cuối tuần hay rảnh rỗi, Quỳnh vẫn thường dẫn các khách từ Việt Nam sang du lịch.

Tháp Namsan thường xuất hiện trong các bộ phim tình cảm của Hàn Quốc qua “ống kính” của Ngọc Quỳnh. Đi bộ lên tháp mất 15 đến 25 phút, đi cáp treo hai chiều hết khoảng 200 ngàn đồng.

Bảo tàng mỹ thuật này nằm bên sông Hàn, là bối cảnh của bộ phim Iris có T.O.P (Bigbag) đóng vai chính. Theo Ngọc Quỳnh giới thiệu, đến đây bạn vừa được thưởng thức âm nhạc ngay trên sông, vừa ngắm tranh ảnh nghệ thuật. Không gian ở đây cũng rất thích hợp để chụp hình sống ảo.

Đây là ga Itae, nơi được nhiều bạn trẻ Hàn Quốc lựa chọn đi chơi vào cuối tuần. Ghé nơi này, bạn sẽ tha hồ mua sắm với giá vô dùng “hạt dẻ”.

Một địa điểm khác để mua sắm là ga KangNam. Tại đây, bán rất nhiều thể loại từ quần áo, giày dép, mũ nón, phụ kiện,… với giá phải chăng.

Hình ảnh dễ thương tại một trung tâm thương mại ở Hàn Quốc.

Thư viện công cộng to nhất Seoul, nằm ngay toà nhà COEX tại quận KangNam. “Đến đây bạn có thể xem sách miễn phí, có chỗ đọc sách và làm việc. Ngay trong toà nhà là khu trung tâm mua sắm, cửa hàng ăn uống. Nếu có cơ hội đến Seoul đừng bỏ qua thư viện này nha. Mình thề mình hứa mình đảm bảo là đẹp như trong hình vậy đó” – Ngọc Quỳnh viết.

Quán cà phê này nằm trong làng cổ Bukchon, còn được gọi là quán “Yêu tinh” vì đây là nơi quay bộ phim Yêu tinh, từng được yêu thích trong năm 2016.

Bạn thấy bãi biển này có quen không? Cũng là nơi từng xuất hiện trong phim Yêu tinh đó.

Một quán café xinh xắn nằm ngay Itaewon. Đến đây vừa được ăn ngon, vừa được chụp hình đẹp.

Muốn biết giới trẻ Hàn Quốc đang làm gì, có xu hướng thế nào, ăn mặc ra sao,… có thể ra Hongdae để biết. Vừa ngắm cảnh, vừa ăn ngon lại còn được nghe nhạc miễn phí.

Mùa xuân và mùa hè là thời điểm đẹp để du lịch Hàn, khi trăm hoa đua nở, thời tiết ấm áp.

Hình ảnh tuyệt đẹp về hoa cải bên sông Hàn được Ngọc Quỳnh chia sẻ.

Tháng 4 hàng năm tại Hàn Quốc sẽ diễn ra mùa lễ hội. Đến đây vào thời điểm này, bạn sẽ tha hồ ngắm hoa, chụp ảnh đẹp cùng hoa.

Cây cô đơn trong công viên Hàn Quốc.

Mùa hè ở Seoul, nhất định phải ăn mì lạnh, giá mỗi tô khoảng 160 đến 200 ngàn đồng.

Món lòng nướng, ngon không kém thịt nướng. Bạn có thể đến khu Hongdae để thưởng thức.

Cháo Hàn Quốc thường có nhiều hương vị khác nhau như cháo hải sản, cháo gà, cháo thịt bò, thịt heo,… mỗi hương vị là mỗi cách chế biến khác nhau. Đặc biệt còn có cháo sâm ăn rất tốt cho sức khoẻ.

Bạn cũng có thể đến Hàn Quốc vào mùa đông để ngắm tuyết rơi.

Nhất định phải trải nghiệm mặc Hanbok một lần.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục