Tin nhanh
Công bố danh tính 5 VĐV Việt Nam dính doping
Hội đồng thể thao Đông Nam Á công bố 5 VĐV Việt Nam dương tính doping là Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh, Vũ Ngọc Hà, Hoàng Thị Ngọc và Lê Ngọc Phúc, tất cả đều ở môn điền kinh.
Quách Thị Lan là một trong số VĐV dương tính với chất cấm trong thể thao ở SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, Quách Thị Lan giành HCV 400m rào, HCV tiếp sức 4x400m và HCĐ 400m, Khuất Phương Anh giành HCV 800m, HCB 1.500m, Vũ Ngọc Hà giành HCV nhảy xa, HCB nhảy 3 bước, Hoàng Thị Ngọc giành HCV tiếp sức 4x400m, còn Lê Ngọc Phúc là chủ nhân HCB các nội dung 400m và tiếp sức 4x400m.

Hội đồng thể thao Đông Nam Á thông báo sẽ tước huy chương của các VĐV này và trao cho những VĐV có thành tích tốt kế tiếp. Từ 22 HCV, điền kinh Việt Nam giờ mất 4 HC. Các VĐV sẽ bị cấm thi đấu 4 năm.

Ngoài 5 VĐV Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Indonesia cũng có VĐV dương tính với doping (lần lượt 2, 2 và 1 người).

Tham gia cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á có ông Nguyễn Văn Phú – Giám đốc trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam (VADA) kiêm Phó trưởng tiểu ban y tế và kiểm tra doping SEA Games 31. Trong nhiều cuộc trao đổi truyền thông trước đó ở trong nước, ông Phú giữ bí mật tuyệt đối về danh tính các VĐV.

Việc chính thức công bố các trường hợp dính doping của kỳ SEA Games trước được tiến hành đúng quy định trước thềm đại hội năm nay. Lễ khai mạc SEA Games 32 sẽ được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) tối 5/5.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục