Xã hội
Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Áp thấp nhiệt đới tiếp tục duy trì cường độ đến hết ngày mai (8/5). Từ 9/5, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên biển, ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta nhưng vẫn góp phần làm tăng mưa cho Tây Nguyên và Nam Bộ.

Vào 1 giờ sáng nay (7/5), tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ chậm, khoảng 5-10km/giờ. Đến 1 giờ ngày 8/5, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 100km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 1 giờ ngày 9/5, vùng áp thấp cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Bắc Tây Bắc với cường độ dưới cấp 6.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên khu vực phía Đông của giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-3m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng ảnh hưởng chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Như vậy, áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên Biển Đông trong mùa bão năm nay gần như không tác động tới đất liền nước ta. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, áp thấp nhiệt đới góp phần làm gió tây nam hoạt động mạnh hơn, gia tăng mưa cho các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên.

Dự báo từ 8-15/5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên Biển Đông năm nay hình thành từ một vùng áp thấp ở miền Trung Philippines, đi vào Biển Đông chiều 5/5.

Dự báo năm nay, số lượng cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có thể ít hơn trung bình nhiều năm do sự chi phối của El Nino. Tuy nhiên cần đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp, khó lường.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục