Đời sống
Nhìn lại những hình ảnh đổ máu của CĐV bị hành hung trong trận bán kết giữa VN và Malaysia năm 2014
Còn nhớ trong trận bán kết AFF Cup 2014, các CĐV Việt Nam đã bị hành hung trên Malaysia đầy hỗn loạn.

Vào ngày mai, trận đấu chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra tại sân vận động Bukit Jalil của đội bạn. Trước thềm trận đấu đầy căng thẳng này, một lần nữa kí ức kinh hoàng của trong đêm bán kết lượt đi AFF Cup 2014 khiến các khán giả của Việt Nam lo sợ.

Trong trận đấu  4 năm trước rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã bị hoologan của nước chủ nhà Malaysia đánh đổ máu ngay trên khán đài. Ngay sau đó, CĐV Việt Nam đã phải chia theo từng tốp nhỏ để ra về trong sự bảo vệ của lực lượng an ninh tại SVĐ.

Không chỉ có hành động quá khích đối với các CĐV Việt Nam, các hoologan còn nổ rất nhiều pháo sáng trên khán đài và đèn laser bị chiếu xuống sân gây ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu của các cầu thủ.

Cùng nhìn lại những hình ảnh của CĐV Việt Nam trong trận “huyết chiến” năm 2014.

Vào ngày 7/12/2014, đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân Shah Alam của Malaysia trong khuôn khổ bán kết lượt đi AFF Cup 2014.

Hình ảnh đổ máu năm nào thật sự là ác mộng đối với các VĐV Việt Nam trong trận chung kết lượt đi diễn ra vào ngày mai.

Trong trận đấu diễn ra vào năm 2014, rất nhiều CĐV của chúng ta đã bị các hoologan hành hung. Phụ nữ cũng bị các thành phần quá khích tấn công. 

Máu và nước mắt đã rơi trên sân vận động tại Malaysia.

Ngay sau đó, các CĐV VN đã được chia nhỏ ra và được lực lượng chức năng hộ tống rời khỏi SVĐ

CĐV Việt Nam đã phải tháo chạy rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Sau sự cố này, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã phối hợp với cảnh sát để bắt giữ những thành phần quá khích trên sân.

Nhóm CĐV quá khích đã khiến truyền thông Malaysia bất bình.

Trong trận đấu diễn ra vào năm 2014, ngoài màn xung đột nảy lửa, các CĐV của nước bạn còn đốt pháo sáng và chiếu tia laser xuống sân ảnh hưởng đến tầm quan sát của các cầu thủ.

Những tia laser như thế này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thi đấu của của các cầu thủ trên sân.

Pháo sáng cũng là một trong những bài toán nhức nhối trên khán đài của Malaysia.

Hi vọng trong trận chung kết diễn ra vào ngày mai, tình hình an ninh tại SVĐ Bukit Jalil sẽ được kiểm soát để không xảy ra những tình huống đáng tiếc như trận bán kết năm 2014.

Hàm Hương


Từ khóa

Bình luận

Tin cùng chuyên mục