Hoa hậu Việt Nam 2018
Phương Nga truyền tải thông điệp gì về Hòa bình trong bài phát biểu mà khiến gần 90.000 người trên khắp thế giới lắng nghe?
Khả năng tiếng Anh lưu loát đã giúp Phương Nga rõ ràng và mạch lạc trong việc truyền tải thông điệp mà mình muốn đến với thế giới.

Tối ngày 25/10, đêm chung kết Miss Grand International đã chính thức diễn ra. Trải qua các phần thi, đại diện Việt Nam – Á hậu Bùi Phương Nga khiến nhiều người ngỡ ngàng khi không lọt Top 20. Tuy nhiên, ít phút sau khi Top 20 được công bố, theo thể lệ cuộc thi, thí sinh thắng giải Miss Popular sẽ cùng 9 ứng viên khác tạo thành Top 10 chung cuộc. Với sự ủng hộ nhiệt thành từ khán giả nhà, danh hiệu Miss Popular đã đến với tay của Phương Nga. Qua đó, nàng hậu đến từ Việt Nam đã giành xuất vào Top 10 và có cơ hội hùng biện bài diễn văn của mình trước toàn thế giới. Với nội dung và thông điệp mạnh mẽ, bài diễn văn của Phương Nga đã thu hút sự theo dõi của gần 90.000 khán giả từ khắp các nơi trên thế giới.

Nội dung bài diễn văn của Á hậu Phương Nga: “Tất cả chúng ta đang cùng nhau chung sống trong một giai đoạn mà ‘hòa bình’ không dễ dàng được tìm thấy. Điều này khiến tôi vô cùng trăn trở bởi vì quê hương tôi – đất nước Việt Nam tươi đẹp – đã từng trải qua một cuộc chiến tranh khắc nghiệt. Và qua đó, chúng tôi muốn cả thế giới thấy được rằng, những cuộc chiến tranh vô nghĩa thật sự là một thất bại cho cả đôi bên. Chúng ta chỉ có một thế giới và đó là ngôi nhà chung của chính chúng ta. Tại sao phải sống trong sự bất hòa và chia cắt trong khi tất cả các quốc gia và sắc tộc có thể hòa hợp cùng nhau. Với sự hiểu biết và tình yêu thương dạt dào, chúng ta có thể tạo nên một thế giới hòa bình. Mọi người có thể đồng loạt đứng lên cùng tôi được không. Hãy nhìn vào mắt và nở nụ cười với người bên cạnh rồi nói: ‘Cầu mong mọi điều bình an sẽ đến với bạn’.”

Tuy không có mặt ở Top 5 và qua đó giành một thành tích cao hơn, song, qua những gì đã thể hiện tại Miss Grand International năm nay, Phương Nga đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và khiến người hâm mộ nước nhà tự hào.

B.L


Bình luận

Tin cùng chuyên mục