Hoa hậu Việt Nam 2018
Trấn Thành bất ngờ trước thái độ sống của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018
Trong tập phát sóng vừa qua, Hoa hậu Việt Nam 2018 – Người đẹp nhân ái đã đưa khán giả đến với dự án “Tiếng nước reo”, đây là dự án mà các thí sinh cùng với các chiến sĩ biên phòng đào giếng sinh hoạt và hỗ trợ đời sống cho bà con dân tộc thiểu số tại Bản Nịu – Xã Thượng Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình.

5 thí sinh tham gia dự án nhân ái “Tiếng nước reo”: Chu Thị Minh Trang – SBD 018, Nguyễn Thị Khánh Linh – SBD 088, Bùi Phương Nga – SBD 486, Phạm Ngọc Hà My – SBD 127, Nguyễn Thị Thu Tâm – SBD 378.

Bản Nịu thuộc vùng hẻo lánh, đời sống của đồng bào thiểu số nơi đây còn rất nhiều khó khăn và thiếu những điều kiện thiết yếu của cuộc sống: không cầu đường, không nước sạch,…

Để đến bản Nịu, thí sinh phải vịn vào dây thừng để vượt qua suối vì không có cầu. Khi nước lớn, chảy xiết, các thí sinh phải nhờ đến sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng vượt suối bằng cần cẩu xe xúc, khá là nguy hiểm. Đây cũng là cách mà hàng ngày người dân trong bản Nịu di chuyển qua suối.

Từ nhà ông Đản tới suối rất xa, ông thì bị mất 1 chân, bà thì bị mù nên việc sinh hoạt, đi lại của 2 vợ chồng rất khó khăn. Mỗi lần tự ra suối tắm, bà Ngàm phải mất 3, 4 tiếng mới về đến nhà vì lạc đường.

Cả làng chỉ sử dụng nguồn nước từ con suối cho mọi sinh hoạt: ăn uống, tắm rửa, giặt giũ, thậm chí xả thải,… Đây cũng là điều khiến các thí sinh lo ngại nhất. Đặc biệt khi trải nghiệm cuộc sống ở nhà của người dân trong bản, thí sinh Nguyễn Thị Khánh Linh – SBD 088 bày tỏ sự bàng hoàng, không nói nên lời khi thấy cảnh người dân nơi đây sử dụng nguồn nước bẩn để nấu ăn. Chính sự chân thành, nổ lực và tìm cách mang đến nguồn nước sạch cho 28 hộ gia đình thuộc Bản Nịu, 5 thí sinh đã được Trấn Thành ví như “5 nàng tiên” xuất hiện mang đến nhiều điều tốt đẹp cho người dân nơi đây.

Tiếp lời của Trấn Thành, Nhà báo Trác Thúy Miêu còn chia sẻ: Trong vai trò là một đại sứ, một thí sinh hoa hậu, chỉ là một cô gái tốt thôi chưa đủ. Sứ mệnh và sức ảnh hưởng của các bạn rất lớn nên chỉ làm 1 việc tốt, đào một cái giếng thôi không đủ. Mà sức mạnh cần phải có của một hoa hậu Việt Nam là phải có trái tim Việt Nam, trái tim ấy phải đẹp như thế nào, ấm ra làm sao, thuyết phục, sinh động và hợp thời như thế nào thì đó mới thực sự là cái vương miện huy hoàng”.

Dự án đã khép lại trong niềm vui và hân hoan của người dân bản Nịu, thay vì phải mất rất nhiều thời gian để đi lấy nước dưới suối thì sắp tới, sau khi những chiếc giếng được hoàn thành thì nỗi lo ấy sẽ không còn.

Các thí sinh cùng tham gia lễ khởi công xây dựng giếng nước cho người dân bản Nịu

Một dự án nhân ái đã khép lại, nhưng hành trình của nó vẫn sẽ được tiếp nối. Với mỗi một dự án nhân ái của HHVN, ngoài các thí sinh trong vai trò đại sứ lan tỏa hành động yêu thương đến cộng đồng, chúng ta không thể không nhắc đến sự đồng hành của các đơn vị tài trợ. Khác với những tập trước, ở tập phát sóng kì này, nhà đồng hành cùng dự án là một cá nhân và cô cũng chính là một người đẹp từng đăng quang trong cuộc thi nhan sắc – Á hậu Thái Như Ngọc.

Thái Như Ngọc được công chúng biết đến kể từ năm 2007 sau khi cô giành được giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa Hậu Trang Sức. Tuy nhiên, sau khi cuộc thi kết thúc, cô đã quyết định không dấn thân vào showbiz mà cùng gia đình sang Mỹ định cư. Được biết, tại đây, cô đã tốt nghiệp hai trường Orange College và Fullerton College.

Với mong muốn trở về quê hương và góp một phần công sức của mình để giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn, Thái Như Ngọc đã tham gia nhiều chương trình, dự án thiện nguyện cho đến khi bén duyên và trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng Hoa Hậu Việt Nam 2018 – Người Đẹp Nhân Ái.

Á hậu Thái Như Ngọc (áo dài trắng) cùng chụp ảnh lưu niệm cùng Hoa hậu Thiên Nga và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

“Đây quả thật là một hành trình để lại cho tôi nhiều cảm xúc và ấn tượng khó phai. Tôi cảm thấy rất tự hào khi được đồng hành cùng dự án, góp một phần sức nhỏ của mình để mang đến giếng nước sạch cho người dân Bản Nịu.” Á Hậu Thái Như Ngọc chia sẻ.

Link theo dõi Dự Án Nhân Ái – Tiếng Nước Reo:  

Hà Nghi

Bình luận

Tin cùng chuyên mục