Đẹp
7 thói quen làm đẹp hoàn toàn sai lầm nhưng hầu hết các chị em mắc phải
Khi những sai lầm về làm đẹp đã trở thành một phần của thói quen, thì hầu hết các chị em sẽ áp dụng nó như một lẽ đương nhiên. Đã đến lúc các chị em phải nhận ra nó là sai lầm và quyết tâm sửa đổi nó.

Dưới đây là 7 sai lầm về làm đẹp các chị em cần tránh:

Dùng quá nhiều nước hoa

Bạn mong muốn một loại nước hoa hương thơm dễ chịu và duy trì lâu dài nhưng sẽ không ai cần mùi hương của bạn còn lưu lại sau khi bạn bước ra khỏi phòng. Hãy giữ cho lượng nước hoa trên cơ thể bạn lưu lại mùi hương tối thiểu, bởi bạn đã quen với  mùi nước hoa của chính bạn trong khi những người khác có thể thấy quá tải, đau đầu và thậm chí thấy buồn nôn. Hãy xịt nước hoa một cách khiêm tốn đến các điểm cần thiết trên cơ thể và đừng lạm dụng nó trên quần áo của bạn.

Không tẩy tế bào chết cho môi

Tất cả chúng ta đều có thời điểm môi bị khô và trước khi lớp vảy khô trên môi tự bong ra thì bạn nên tẩy tế bào chết cho môi. Và cách tốt nhất là sử dụng phương pháp vật lý: sử dụng bàn chải đánh răng của bạn sau khi chải răng, nhẹ nhàng tẩy tế bào chết trên da hoặc quấn ngón tay của bạn vào một miếng vải ấm và chà sát nhẹ nhàng, qua lại trên đôi môi của bạn. Sau đó, nên sử dụng các dưỡng chất dưỡng ẩm cho môi và tuyệt đối không sử dụng son môi cho đến khi làn môi của bạn hồi phục và đẹp như ban đầu.

Chỉ dưỡng da mặt và bỏ qua cổ

Tất cả các loại kem dưỡng da và mặt nạ mà bạn sử dụng cho khuôn mặt để giữ cho da mặt trông căng, trẻ trung và rạng rỡ cũng nên được sử dụng trên cổ. Thật là kém duyên nếu một khuôn mặt xinh xắn lại có vẻ đẹp đối nghịch với chiếc cổ kế nó. Vì vậy, hãy nhớ luôn sử dụng kem mặt nạ, serum và kem chống nắng cho cả cổ của bạn.

Làm sạch da quá mức

Thường xuyên tẩy tế bào chết một cách nhẹ nhàng thực sự tốt cho làn da của bạn – điều đó giúp loại bỏ các tế bào chết làm da của bạn khô và sần sùi, mamg đến làn da mịn màng và rạng rỡ. Tuy nhiên, nếu bạn chà sát quá mạnh hoặc tẩy tế bào chết thường xuyên có thể gây kích ứng da, khiến da nổi mẩn đỏ, nhiễm trùng, khô hoặc xuất hiện nhiều dầu. Tất cả điều này sẽ khiến da bị tổn thương. Do đó, bạn cần tẩy tế bào chết một tuần một lần với sản phẩm dịu nhẹ, tránh vùng mắt.

Sử dụng sơn lột móng tay

Bạn có thể cảm thấy thích thú với việc lột móng tay, tuy nhiên, việc này không chỉ làm cho lớp móng của bạn trông xấu, mà còn làm lớp móng tiếp xúc với chúng khiến móng tay bị giòn và yếu.

Phơi làn da dưới ánh nắng mặt trời

Khi còn trẻ, chúng ta có rất nhiều hành động ngớ ngẩn: phơi da dưới ánh nắng mặt trời để tìm kiếm một màu da rám nắng. Thực ra, ẩn sâu trong ánh nắng mặt trời có quá nhiều mối nguy hiểm cho da khiến da bị lão hóa sớm, ung thư da. Vì vậy, hãy bôi kem chống nắng và che chắn cơ thể, ẩn mình trong bóng râm khỏi ánh nắng mặt trời là việc bạn nên làm để giữ cho da khỏe mạnh.

Son môi quá đậm hoặc quá nhạt

Một đôi môi với lớp son quá đậm màu sẽ khiến bạn trông già đi và có phần “kệch cỡm”. Để tạo nên sự tự nhiên cho làn môi, bạn chỉ cần tô phần trong bờ môi dưới rồi mím môi lại hoặc dùng tay tán đều môi. Cũng giống việc son môi quá đậm, son môi quá nhạt cũng không phù hợp với tất cả mọi người, nó khiến bạn trông nhọt nhạt, thiếu sức sống.

Ảnh: Slice.ca
Theo TCNĐ

 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục