Đẹp
Minh Tú mang cả một bầu trời văn hóa dân tộc lên trang phục truyền thống tại Hoa hậu Siêu quốc gia
Câu chuyện "con rồng cháu tiên" và nghệ thuật tranh sơn mài được phối hợp để tạo nên chiếc áo dài của Minh Tú.

Mới đây, ê-kip cũng Minh Tú đã tung ra bộ ảnh quốc phục mà người đẹp sẽ trình diễn tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia – Supranational 2018. Theo Hoa hậu Nguyễn Trần Hải Dương, giám đốc quốc gia của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia, đây là mẫu trang phục dân tộc đầu tiên của Minh Tú. Cô còn một mẫu khác sẽ sớm công bố. Sau đó, Minh Tú sẽ chọn ra trang phục dự thi chính thức.

Bộ quốc phục của Minh Tú được thiết kế bởi bàn tay tài hoa của NTK Đinh Văn Thơ, bao gồm hai phần là áo dài cổ cao khăn đống truyền thống cùng phần áo bào khoác bên ngoài. Phần áo dài bên trong được làm bằng chất liệu lụa, đính kết nhẹ nhàng bởi những viên đá quý cổ thạch thời xưa không quá lấp lánh nhưng rất giá trị và tinh tế. Còn áo bào bên ngoài được cấu thành từ chất liệu vải tafta sang trọng.

Họa tiết nổi bật là hình ảnh long phụng bay lượn trên những tầng mây miêu tả hình ảnh vừa cao quý, vừa mang tính hòa hợp. Phần dưới là hình ảnh tầng tầng lớp lớp con người Việt Nam trong lịch sử, tượng trưng cho “con rồng cháu tiên” hưng thịnh, đoàn kết các dân tộc anh em trong đời sống. Một dân tộc có tinh thần đoàn kết sẽ biết gắn nối với các quốc gia vùng lãnh thổ khác trên thế giới, tạo nên khối thống nhất bềnh vững, cùng nhau phát triển.

Điểm đặc biệt của thiết kế này nằm ở việc tác giả đã khéo léo đưa nghệ thuật vẽ tranh sơn mài vô cùng tinh tế lên trên tác phẩm, thể hiện trọn vẹn cái hồn văn hóa của dân tộc.

Sau khi được công bố, bộ trang phục này đã nhận về rất nhiều bình luận tích cực từ phía khán giả. Vừa mới đây, H’Hen Niê cũng đã công bố bộ trang phục “bánh mì” sẽ đồng hành cùng cô đến Miss Universe 2018. Trước sự trùng hợp ở khía cạnh thời điểm này, chắc chắn có không ít khán giả sẽ thể hiện sự so sánh trang phục của hai người đẹp.

Cẩm Lan


Từ khóa

Bình luận

Tin cùng chuyên mục