Nhạc
Ca khúc debut của Á hậu, Ca sĩ Lona bất ngờ “leo top trending” sau hơn 1 năm ra mắt
Dù đã được phát hành hơn 1 năm, ca khúc đầu tay “Thích hay là yêu còn chưa biết” của Á hậu, ca sĩ Lona bỗng dưng “hot” lại và trở thành một trong những bài hát được sử dụng nhiều nhất thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội.

Lona luôn gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo và sự đa tài

Đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, Lona Kiều Loan được yêu mến không chỉ bởi vẻ đẹp sắc sảo, mà còn vì sự đa tài, biến hoá nhiều phong cách. Tháng 3/2022, Lona khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi cho ra mắt MV đầu tay mang tên “Thích hay là yêu còn chưa biết”, chính thức debut với vai trò ca sĩ. 

Giai điệu bắt tai, câu từ hiện đại kết hợp với giọng ca đầy nội lực của Lona gây ấn tượng đặc biệt đến các fan âm nhạc. Cũng từ sau ca khúc này, Lona chính thức bước vào đường đua âm nhạc và thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu lớn trong vai trò ca sĩ.

Lona hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực âm nhạc (ảnh: Lona biểu diễn tại Lễ trao giải thưởng Cống hiến 2023)

Vừa qua, trên các nền tảng xã hội, nàng ca sĩ sinh năm 2000 đã chia sẻ những hình ảnh, clip kỷ niệm 1 năm phát hành ca khúc debut của mình. Cũng từ đây, hàng loạt các bản cover, remix lại bài hát này xuất hiện “gây bão” trên các nền tảng mạng xã hội: youtube, tiktok, facebook, v.v. 

“Thích hay là yêu còn chưa biết” bất ngờ nổi lên như một hiện tượng và trở thành một trong những bài hát được nhắc đến nhiều nhất trên nền tảng tiktok với hơn 60 ngàn lượt sử dụng và hơn 1000 bản reup. 

Các khán giả lần đầu nghe đã bắt đầu “truy lùng” bản gốc và đã vô cùng ngạc nhiên trước cả sắc đẹp và tài năng của chủ nhân ca khúc. Các fan sắc đẹp lại được dịp tự hào về nàng Á hậu tài sắc vẹn toàn này.

Nhiều netizen bày tỏ, thời gian qua không thiếu những “người đẹp đi hát” nhưng Lona là một nhân tố rất khác, rất đặc biệt và cô nàng xứng đáng với một vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng âm nhạc. 

Có một Lona vô cùng “cháy” trong âm nhạc

Lona cũng đã từng chia sẻ: “Đối với Lona, âm nhạc là một đam mê mình đã ấp ủ từ hồi còn rất nhỏ và Lona cũng không yêu cầu khán giả phải gọi mình bằng cái danh ca sĩ chỉ vì mình đi hát, mà Lona mong muốn khán giả công nhận bằng chính những sản phẩm và nỗ lực của mình”.

Với sự nỗ lực không ngừng, khán giả đã nhận thấy sự nghiêm túc của người đẹp gốc Đà Nẵng trên con đường âm nhạc và bày tỏ sự mong chờ sự trở lại bùng nổ hơn của Lona trong năm 2023.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục