K-Pop
Bản remake tuyệt đẹp của Ken (VIXX)
Khi Ken hát lại một trong những bản ballad đẹp nhất của Hàn "The Late Regret", người nghe đã nói rằng, "đó là giọng hát của thiên thần".

6 giờ chiều 15 tháng 08 (giờ Hàn), bài hát đầu tiên trong dự án hợp tác “Kim Hyung Suk và những người bạn” “Pop & Pop Collaboration” đã được phát hành!

Đây là một series đặc biệt kết nối Kpop và nghệ thuật đại chúng, được thực hiện bởi nhà sản xuất âm nhạc kỳ cựu Kim Hyung Suk. Phần đầu tiên của dự án có sự tham gia của Ken (nhóm VIXX), Jung Dong Hwan (MeloMance) và nghệ sĩ đại chúng Bicha.

Trong phần này, Ken hát remake ca khúc “The Late Regret” – vốn là ca khúc chủ đề trong album đầu tiên của nữ ca sĩ BoBo (tên thật Kang Sung-yeon) – được coi là một trong những bài hát đậm chất Kim Hyung Suk nhất.

Jung Dong Hwan đã chơi piano trong khi Ken thổi linh hồn mới vào bài bằng giọng hát du dương của mình.Tác phẩm được hoàn thiện bởi tài năng hội họa và thư pháp của nghệ sĩ/họa sĩ Bicha.

Bản remake của Ken đã được chờ đợi từ khi nó nhá hàng, và đã không khiến người nghe thất vọng. Một trong những bài hát đẹp nhất của Kpop được phát hành trong năm nay.

Điều hối tiếc muộn mằn

Anh không biết mình đã chờ đợi bao lâu
Chỉ là nhìn thấy em từ xa
Và cứ thế dõi theo cho đến khi khuất bóng
Chân anh thậm chí chẳng thể tiến lùi

Anh không biết rằng như thế, tình yêu đã đến
Tựa vào vai em, nước mắt tuôn rơi
Thấm vào trái tim em nóng hổi
Làm em đau đớn
Và anh đẩy em đi

Bây giờ anh đã biết, tất cả khoảnh khắc tựa vào vai em và khóc
Đều là niềm hạnh phúc nhất đời

MV “The Late Regret” của Ken (VIXX)

Vân Sam (tham khảo Soompi, AllKpop)


Bình luận

Tin cùng chuyên mục