Cine
PHIM VIỆT BỊ CHÊ “THẢM HỌA”, NHÀ LÀM PHIM VÀ DÀN CAST NÓI GÌ?
Thời gian vừa qua, dư luận tiếp tục đổ dồn sự chú ý vào những tranh cãi xoay quanh bộ phim điện ảnh “Song hỷ lâm nguy”. Trước những lời phê bình gay gắt về nội dung nhảm nhí và kịch bản rời rạc, đại diện đoàn phim cùng dàn diễn viên đã chính thức lên tiếng về mục đích thực hiện dự án cũng như những phát ngôn gây “sốc” trong buổi giao lưu với khán giả.

Dự án điện ảnh “Song hỷ lâm nguy” đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận gay gắt trên các diễn đàn phim ảnh. Dù quy tụ những gương mặt nghệ sĩ thực lực như NSND Trung Anh, Dustin Nguyễn và Jun Vũ, tác phẩm vẫn phải hứng chịu “cơn mưa” lời chê từ phía người xem. Nhiều ý kiến cho rằng kịch bản phim tồn tại quá nhiều lỗ hổng và gắn mác “thảm họa” bởi lối kể chuyện khó hiểu và tình tiết thiếu logic.

Phim “Song hỷ lâm nguy” của đạo diễn Vũ Hà bị chê “thảm họa”

Trong buổi cinetour giao lưu trực tiếp, streamer MisThy trong vai trò diễn viên đã thu hút sự chú ý nhưng cũng mang về không ít phản ứng trái chiều khi có những phát ngôn gây tranh cãi: “Phim flop quá rồi. Bộ phim của chúng tôi bị đánh giá trên mạng dữ dội lắm. Mọi người nói phim cùi bắp, khó hiểu, đi coi là phải quăng não ở nhà. Ở đây, ai còn câu hỏi gì chưa hiểu về bộ phim, chúng tôi sẽ tranh thủ giải thích luôn”. Những phát ngôn này, cùng với cách ví von khán giả là “người ngoài hành tinh” khi không có sự tương tác, đã vô tình tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

MisThy nhận phản ứng trái chiều khi có phát ngôn gây tranh cãi – Nguồn: Báo Tiền Phong

Trước những áp lực từ dư luận, đạo diễn bộ phim đã có những chia sẻ thẳng thắn về quá trình sáng tạo. Anh thừa nhận rằng ở giai đoạn đầu, ê-kíp thực hiện dự án chủ yếu dựa trên cảm hứng cá nhân. Việc thiếu đi sự tiết chế và đánh giá khách quan về thị hiếu chung đã dẫn đến những sai sót không đáng có trong khâu kịch bản và dàn dựng, khiến tác phẩm chưa chạm tới được cảm xúc của đại đa số công chúng. “Phim còn nhiều ý tưởng chưa thực hiện được, chúng tôi biết mình chưa tốt, xin rút kinh nghiệm”, đạo diễn nói.

Đạo diễn Vũ Hà thừa nhận phim còn nhiều hạn chế – Nguồn: Báo Tiền Phong

Thực tế, “Song hỷ lâm nguy” không phải là trường hợp duy nhất khiến khán giả quay lưng. Nhìn lại các dự án như “Huyền sử vua Đinh” hay “Cù lao xác sống”, điểm yếu vẫn nằm ở kịch bản sơ sài và tư duy làm phim cũ kỹ. Việc khán giả ngày càng khắt khe hơn cho thấy thông điệp rõ ràng: sự ủng hộ dành cho phim Việt không còn đến từ lòng trắc ẩn hay lời kêu gọi “giải cứu”, mà phải đến từ chất lượng thật sự của tác phẩm.

Từ ngày 24/4, “Song hỷ lâm nguy” của đạo diễn Vũ Hà không còn suất chiếu ở cả Hà Nội lẫn TPHCM. Bộ phim rời rạp sau gần một tháng công chiếu, nhận về doanh thu bết bát 14,5 tỷ đồng. Sự việc lần này một lần nữa khẳng định rằng, trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt đang ngày càng phát triển, khán giả đã trở nên tinh tế và khắt khe hơn. Những bộ phim thiếu sự đầu tư chỉn chu về nội dung sẽ khó lòng trụ vững trước sự sàng lọc tự nhiên của thị trường.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục