Phim
Sau lùm xùm đạo nhái, nhà sản xuất phim ‘Hồn Papa, da con gái’ tung poster mới
Nhà sản xuất "Hồn papa, da con gái" xin lỗi khán giả do poster quá giống phim "The Swap" của Disney.

Tuần trước, êkíp của nhà sản xuất Charlie Nguyễn công bố dự án điện ảnh Hồn papa, da con gái, kể về hai cha con bị hoán đổi thân xác. Sau đó, một số khán giả nhận xét poster đầu tiên quá giống phim The Swap của Mỹ.

Hai bức ảnh tương đồng về ý tưởng, bố cục và màu nền cũng gần giống nhau. The Swap do Jay Karas đạo diễn, phát sóng trên đài Disney Channel hồi năm 2016, kể về hai học sinh lớp 10 đổi thân xác cho nhau.

Nhà sản xuất Hồn papa, da con gái gửi lời xin lỗi đến khán giả và nói sai sót đến từ bộ phận duyệt ý tưởng. Đơn vị đã thay poster khác và khẳng định nội dung hai phim không giống nhau. Hồn Papa, da con gái là phim điện ảnh thứ hai đạo diễn Ken Ochiai thực hiện tại Việt Nam. Bộ phim là câu chuyện tréo ngoe, bi hài của của hai cha con Hải (Thái Hoà) và Châu (Kaity Nguyễn). Mối quan hệ của hai người ngày càng xa cách từ khi người mẹ của Châu qua đời.

Châu là cô gái độc lập và tài năng luôn muốn khiến mẹ mình tự hào, trong khi Hải lại là ông bố mê chơi, hay dựa dẫm. Vì một trận cãi nhau mà linh hồn người mẹ đã chuyển đổi thân xác của người cha và con gái. Từ đó, họ mới cảm thấy thông cảm hơn cho đối phương khi người này sống trong thân xác của người kia.

Poster phiên bản mới cũng sẽ gần với nội dung của bộ phim hơn, thể hiện những trái khoáy và rắc rối khi cha và con gái phải sống trong hình hài của nhau.

Trước đây, một số phim Việt cũng vướng nghi án trùng ý tưởng poster như : phim Khi yêu đừng quay đầu lại (2010) bị cho là giống Dorian Gray (2009). Gần đây, poster phim Lộ mặt của đạo diễn Vĩnh Thuyên cũng bị nhận định là quá tương đồng với phim Ghost Is All Around (2016) của Thái Lan./.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục