Phim
Tám người bị thương vì tai nạn trường quay
Tám người nhập viện do sự cố bàn nâng đỡ rơi xuống, tại trường quay phim do Nghê Ni đóng chính.

Theo The Paper, êkíp phim Một người đàn ông, một phụ nữ làm việc ở khu Kowloon City cuối tuần qua. Tám người, gồm hai nhà quay phim, đứng trên bàn nâng đỡ, được máy trục nâng lên độ cao tương đương tầng bốn của khách sạn bên cạnh. Bàn nâng đỡ đột nhiên nghiêng về phía sau, rơi xuống, đè lên một đầu xe.

Bàn nâng đỡ rơi đè lên xe dưới mặt đường. Ảnh: Singtao Headline
Bàn nâng đỡ rơi đè lên xe dưới mặt đường. Ảnh: Singtao Headline

Tất cả nạn nhân được đưa vào bệnh viện theo dõi, điều trị, trong đó một người hôn mê, một người bị gãy xương. Tối 21/5, nhân viên công ty sản xuất cho biết tất cả nạn nhân tỉnh táo, không có ai nguy hiểm tính mạng. Người bị gãy xương là nhân viên ánh sáng của đoàn phim.

Đại diện của Emperor Motion Pictures, một trong công ty sản xuất, cho biết đã mua bảo hiểm cho toàn bộ nhân viên đoàn phim. Phía công ty cũng cố gắng hết sức để hỗ trợ nạn nhân bình phục.

Các nhân viên, hiện trường trước khi xảy ra tai nạn. Ảnh: Weibo/Zhuang Yao
Các nhân viên, hiện trường trước khi xảy ra tai nạn. Ảnh: Weibo/Zhuang Yao

Theo Singtao Headline, êkíp làm việc khoảng một tuần tại Kowloon City, cuối tuần qua, các nhân viên hậu trường thử góc quay, ánh sáng, dựng bối cảnh. Phim do Hoàng Bột và Nghê Ni đóng chính.

Sự việc dấy lên lo ngại tại các phim trường, sân khấu ở Hong Kong. Trên Weibo, nhiều khán giả cho rằng điều kiện làm việc của các nhân viên hậu trường không được đảm bảo tốt. Năm 2021, chuyên gia kỹ xảo Trần Vỹ Cường bị vỡ xương lồng ngực khi làm việc lúc 2h sáng ở trường quay Tảo độc 3. Năm ngoái, vũ công Lý Khải Ngôn bị màn hình nặng 600 kg rơi trúng trên sân khấu, khiến anh bị liệt tứ chi, hiện vẫn nằm viện điều trị.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục