Phim
“Trường Nguyệt Tẫn Minh” bị chê tơi tả nhưng vẫn được đông đảo công chúng đón chờ 
Phim mới của Bạch Lộc và La Vân Hi lên sóng nhận được sự đón nhận đông đảo từ công chúng. “Trường Nguyệt Tẫn Minh” trở thành từ khoá hot trên các nền tảng mạng xã hội.

Poster chính thức của phim. Ảnh: Youku 

“Trường Nguyệt Tẫn Minh” đang là bộ phim xuất hiện dày đặc trên hầu hết các diễn đàn về phim Hoa Ngữ. Không chỉ đạt kỉ lục với hơn 5 triệu khán giả đặt báo trước, trên các nền tảng mạng xã hội, từ khóa “Trường Nguyệt Tẫn Minh” đạt hơn 400 triệu lượt xem các video liên quan đến phim. 

Được công chúng đón nhận là thế, xong phim cũng không tránh khỏi nhiều ý kiến trái chiều. Điển hình là vô số bình luận “chê” hình tượng của nhân vật Đàm Đài Tẫn do La Vân Hi thủ vai quá gầy không ra dáng một ma vương. 

La Vân Hi kém sắc thảm thương ở ảnh chưa qua chỉnh sửa, hốc mắt trũng sâu  ám ảnh khác xa poster phim "tiên khí"
La Vân Hi bị chê “ốm đói” trong phim mới. Ảnh: Internet

Đội trang điểm “hại” La Vân Hi một layout “điệu” hơn cả nữ chính. Eyeliner kẻ dài thấy rõ, mắt với môi đậm quá đà. Kết hợp cùng với vóc dáng mảnh khảnh của anh đã khiến người xem lắc đầu vì không thấy khí chất ma vương đâu.

Xem nam chính 'Trường nguyệt tẫn minh' mà tưởng... nữ chính: Makeup lố như  hát tuồng, đến cảnh nóng là 'tuột hết mood'
Layout makeup của La Vân Hi bị bàn tán. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, tương tác giữa nam nữ chính cũng gây tranh cãi, cho rằng các tương tác của cả 2 chưa đủ khiến người xem “quắn quéo”.

Trường Nguyệt Tẫn Minh: Bạch Lộc lả lơi, La Vân Hi phũ
Tương tác của cả hai dính phải tranh cãi. Ảnh: Internet

Nam nữ phụ của phim cũng không tránh khỏi làn sóng dư luận, dân cư mạng cho rằng thời gian xuất hiện quá ít, nhà sản xuất phim quá ưu ái cho cặp nam nữ chính. Nam phụ Đặng Vi cũng dính lùm xùm bệnh sao, đi nhiều phim nhưng mãi chưa lên được vai chính.

Siêu phẩm tiên hiệp 'Trường nguyệt tẫn minh' của Bạch Lộc bị chê - Giải trí
Bộ đôi nam nữ phụ visual siêu đỉnh của “Trường Nguyệt Tẫn Minh”. Ảnh: Youku 
Diễn viên Đặng Vi bị chỉ trích mắc bệnh ngôi sao - Giải trí
Trước đó Đặng Vi dính phải lùm xùm bệnh “sao” tại sân bay. Ảnh: Internet

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận diễn xuất của Bạch Lộc và La Vân hi đều thể hiện tốt cảm xúc của nhân vật. Cả hai được biết đến là những diễn viên đi lên bằng thực lực, lăn lộn nhiều năm trong nghề. Trước đó từng kết hợp trong một phim cũng rất ăn khách: “Nửa là đường mật, nửa là đau thương”. 

Nửa là đường mật nửa là đau thương: Màn đau thương của nam - nữ chính chỉ  kéo dài 3 tập? | VTV.VN
La Vân Hi và Bạch Lộc trong “Nửa là đường mật, nửa là đau thương”. Ảnh: Internet

Các kỹ xảo trong phim cũng “cao cấp” hơn hẳn các phim cùng thể loại. Được đầu tư chỉn chu từ tạo hình đến hậu kỳ.

Kỹ xảo của “Trường Nguyệt Tẫn Minh” hơn hẳn các phim tiền bối trước đó. Ảnh: Cap phim

“Trường Nguyệt Tẫn Minh” cầm chắc kịch bản BE (Bad Ending: kết thúc không có hậu) vì phim chuyển thể từ tiểu thuyết “Hắc Nguyệt Quang”- bộ tiểu thuyết lấy nhiều nước mắt của độc giả, nhưng vẫn thu hút rất nhiều khán giả khu vực Đông Nam Á. Được biết, ban đầu phim có đến 58 tập, nhưng sau khi qua kiểm duyệt đã quyết định cắt gọn còn 40 tập. Hiện tại, phim đang vẫn đang là tâm điểm được chú ý của nhiều khán giả.

Ảnh quảng cáo 'Trường nguyệt tẫn minh' xấu giật mình
Phân cảnh hứa hẹn lấy nhiều nước mắt của khán giả. Ảnh: Internet

Bình luận

Tin cùng chuyên mục