Sao
Bạn gái Lee Jong Suk – Ca sĩ IU bị cáo buộc vi phạm luật bản quyền
Vừa qua “em gái quốc dân” IU bị một người ẩn danh tố cáo về hành vi sao chép hàng loạt tác quyền của nhiều bản nhạc, trong số đó phải kể đến những bản hit đình đám đưa cô đến gần hơn khán giả.
Bạn gái Lee Jong Suk – IU bị vướng cáo buộc đạo nhạc – Ảnh: 아이유(IU), Lee Jong Suk

Ngày 10/5, tờ Sports Chosun đưa tin, một công dân giấu tên đã tiến hành đệ đơn lên Sở cảnh sát Gangnam với cáo buộc nữ ca sĩ IU hay còn biết đến với tên thật là Lee Ji Eun đã vi phạm luật bản quyền.

Cụ thể, 6 bản hit đình đám của nữ ca sĩ solo hàng đầu Hàn Quốc IU bao gồm “Good Day, The Red Shoes, Pitiful, Boo, BBIBBI và Celebrity” là một trong những ca khúc bị tố đạo nhái của nhiều ca khúc khác nhau.

Một trong những ca khúc BBIBBI của nữ ca sĩ bị tố đạo nhạc. Ảnh: 아이유(IU)
Ca khúc Celebrity của cô nàng cũng vướng cáo buộc. Ảnh: 아이유(IU)

Trong đơn khiếu nại được truyền thông Hàn Quốc chia sẻ: “Tất cả 6 ca khúc này giống với bài hát gốc về phần giai điệu, nhịp điệu cho đến cách phát triển hợp âm. Đặc biệt, ca khúc The Red Shoes có sự giống nhau đến ngỡ ngàng dễ dàng nhận thấy chỉ sau một lần nghe. Tuy nhiên, các ca khúc thường được đạo ở phần intro – mở đầu, đây cũng là một trong những đoạn quan trọng bài hát kích thích người nghe có nên tiếp tục nghe tiếp hay không”.

Quay ngược lại thời điểm 2013, khi ca khúc The Red Shoes được phát hành, có nhiều ý kiến cho rằng ca khúc này có phần giai điệu tương đối giống Here’s Us của ban nhạc Đức Nekta. Nhưng thời điểm đó không có đủ chứng cứ cáo buộc nữ ca sĩ vì hành vi đạo nhạc. 

Ban nhạc sau đó cũng đã gửi thư yêu cầu lời giải thích từ phía công ty LOEN Entertainment – công ty chủ quản của nữ ca sĩ IU, nhưng cũng không nhận lại được phản hồi từ phía công ty.

Phía công ty của IU chưa có phản hồi về vụ việc. Ảnh: 아이유(IU)

Cũng theo đó, người đệ đơn tố cáo còn cho biết thêm IU đã nhiều lần phải đối mặt với các cáo buộc này, nhưng luôn giữ sự im lặng. Theo thời gian những bài viết này đột nhiên biến mất trên các nền tảng mạng xã hội với lý do “vi phạm bản quyền”, và “người đứng sau” các câu chuyện này có thể thấy đó là công ty chủ quản của nữ ca sĩ.

Người ẩn danh tố cáo tuy không phải tác giả của các ca khúc trên nhưng vẫn bức xúc lên tiếng về hành vi vi phạm bản quyền nhưng vẫn thu lợi nhuận từ các ca khúc trên của “nữ hoàng nhạc số IU” và công ty LOEN Entertainment.

Nhiều netizen đang đợi câu trả lời từ phía đại diện công ty LOEN Entertainment. Ảnh: 아이유(IU)

Phía truyền thông Hàn cũng cho biết thêm trường hợp này có thể bị khởi tố nếu đơn khiếu nại này được tác giả bài hát gốc tố cáo với tội danh vi phạm luật bản quyền. Thế nhưng hiện nay, phía IU vẫn giữ im lặng và chưa lên tiếng đối với các cáo buộc này.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục