Sao
Đây là những điều chắc chắn bạn sẽ bất ngờ về “thằng điên” trong MV của JustaTee
“Thằng điên” có lẽ là ca khúc sáng giá nhất nhạc Việt có được trong vài tháng gần đây. Không chỉ vì giai điệu mà còn cả câu chuyện xúc động với nhân vật “điên” diễn “cực sâu” khiến nhiều người không khỏi tò mò đây là ai?

Thằng điên hay sẵn nhờ âm nhạc, nhưng phần hình ảnh cũng đóng góp vai trò quan trọng cho thành công của tác phẩm. MV có hai nhân vật chính do Lâm Vissay và Phương Ly thủ vai.

Lâm Vissay sinh năm 1976 là Việt kiều quốc tịch Đức, tốt nghiệp trường đào tạo nghệ thuật – Actors School Theater der Keller ở Cologne, Germany (Đức). Cha anh là người Lào, mẹ là người Việt Nam. Chàng diễn viên điển trai, phong trần bụi bặm này có thể sử dụng thành thạo tới 6 thứ tiếng: Đức, Anh, Pháp, Thái, Lào và tiếng mẹ đẻ.

Lâm Vissay được khán giả Đức yêu mến với các phim “Soko Leipzig” (Điệp vụ Leipzig); “Unter Dir Die Stadt” được đề cử tại Liên hoan Cannes năm 2010…

Sau khi về Việt Nam anh tham gia  rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh như: “Hai phía chân trời”, “Khi đàn chim trở về”, “Cuộc đời của Yến”, “Lời nguyền gia tộc”, “Truy sát”. Thế nhưng, ít ai nghĩ, đạo diễn Lưu Trọng Ninh lại nhắm Lâm Vissay – một chàng diễn viên Việt kiều điển trai, phát âm tiếng Việt vẫn còn lơ lớ vào vai chính một bộ phim nông thôn thuần Việt như “Thương nhớ ở ai”.

Sau 5 năm sinh sống ở Hà Nội, Lâm Vissay mới chuyển vào TP. HCM làm giảng viên dạy diễn xuất. Ngoài ra, anh còn có đam mê âm nhạc, anh cho biết sẽ hát và viết nhạc trong thời gian tới.

Kim Ngân


Bình luận

Tin cùng chuyên mục