Sao
Thư Dung đích thị là minh chứng sống cho câu thành ngữ “Đốn củi ba năm, thiêu một giờ”
Sau nghi vấn bán dâm nghìn đô được đưa ra, Thư Dung liên tục bị tước đi hàng loạt danh hiệu.

Thư Dung có lẽ đang là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên khắp các diễn đàn. Sau hàng loạt tin tức về vụ bê bối bán dâm nghìn đô của Á hậu T.D và MC C.V, mọi nghi vấn đều đổ dồn về phía chủ nhân danh hiệu Á hậu cuộc thi “Miss Eco International” (Hoa hậu sinh thái Quốc tế).

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở thành quá vãng khi chỉ trong vòng 24 giờ, người đẹp này đã “mất cả chì lẫn chài” khi bị tước hết những danh hiệu mà cô đã cố công tích góp được trong thời gian vừa qua. Tuần tự quá trình tước danh hiệu của Thư Dung được diễn ra theo thứ tự như sau.

Chiều 6/9, Ban tổ chức cuộc thi “Người mẫu thời trang Việt Nam 2018” ra quyết định thu hồi danh hiệu Á quân 1 của Thư Dung (tên thật Nguyễn Thị Dung) với lý do chụp ảnh phản cảm và đang bị công an điều tra. Ban tổ chức cuộc thi cho rằng, hành vi của Nguyễn Thị Dung không phù hợp với danh hiệu Á quân 1 cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam, gây ảnh hưởng đến uy tín của cuộc thi.Trong công văn của BTC nêu rõ, lý do thu hồi danh hiệu Á quân 1 Người mẫu thời trang Việt Nam là do “Thực hiện hành vi không phù hợp, chụp ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của người Việt Nam tại Tuyệt Tình Cốc, Đà Lạt (Lâm Đồng), vi phạm đề án và quy chế của cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018”.

Giông bão chưa dừng lại ở đó, vài giờ đồng hồ sau, Thư Dung lại đón thêm tin dữ khi danh hiệu Á hậu cuộc thi “Miss Eco International” (Hoa hậu sinh thái Quốc tế) cũng chính thức nói lời tạm biệt với cô.

Trên trang fanpage của cuộc thi nhan sắc “Miss Eco International – Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2018” đăng tải thông báo mang nội dung: “Important announcement: “Miss Eco International announce that Miss Thu Dung who represents Miss Vietnam and our 3rd runner up, is no longer a title holder due to she broke our terms and conditions. And that our new 4th runner up is Miss Daiane Savi representing Brazil in 2018’s version”.

Tạm dịch: “Miss Eco International – Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2018” quyết định thu hồi danh hiệu Á hậu 3 của Thư Dung – đại diện của Việt Nam vì vi phạm một số điều khoản của cuộc thi. Người thay thế cương vị của Thư Dung sẽ là á hậu 4 Daine Savi đến từ Brazil.

Một ngày 6/9 thật sự đáng nhớ và quá đủ đầy với Thư Dung khi 2 danh hiệu trong nước có, ngoài nước cũng có của cô bị tước đi. “Tái ông thất mã”, Thư Dung vẫn còn lận lưng được cho mình chiếc vương miện Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ toàn cầu – Miss Perfect Global Beauty 2017 được tổ chức tại Hàn Quốc.

Nhưng đúng như câu “tái ông thất mã” – được đó, mất đó. Hôm nay, 7/9, chiếc vương miện duy nhất đó của Thư Dung cũng đã chính thức bị tước đi. Trưởng ban giám khảo cuộc thi – Á khôi Mai Diệu Linh chia sẻ cô thất vọng vì Thư Dung vi phạm nghiêm trọng quy chế, điều lệ, điều khoản của cuộc thi đối với Top 5 thí sinh đoạt giải.

B.L


Bình luận

Tin cùng chuyên mục