Sao
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 sau một năm đăng quang: Ngày càng nhuận sắc, từ không biết nói gì đến bản lĩnh, “nuốt mic” chẳng kém ai!
Hãy cùng tìm hiểu xem sau một năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018: Tiểu Vy, Phương Nga và Thúy An đã có những thay đổi ngoạn mục gì.

Gặp lại top 3 Hoa hậu Việt Nam sau một năm đăng quang, các cô gái không còn vẻ ngượng ngùng như ngày nào mà trái lại cả ba đều tự tin trải lòng về những thay đổi trong cuộc sống của mình, thậm chí đầy bản lĩnh đối đáp trước những câu hỏi có phần hóc búa. Cách đây gần một năm, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam khép lại với sự lên ngôi của người đẹp Trần Tiểu Vy trong sự hưởng ứng của khán giả. Hai Á hậu chung cuộc lần lượt thuộc về thí sinh Bùi Phương Nga và Nguyễn Thị Thúy An.

Bước ra từ cuộc thi nhan sắc lâu đời và uy tín nên kết quả chung cuộc nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, bên cạnh đó những phản ứng trái chiều là điều không tránh khỏi. Gặp lại top 3 Hoa hậu Việt Nam sau một năm đương nhiệm, các em đều có sự trưởng thành và thay đổi tích cực thấy rõ về mọi mặt. Sau một năm ngồi lại, cùng lắng nghe Tiểu Vy – Phương Nga – Thúy An chia sẻ về những thay đổi sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam và cả những dự định sắp tới trong tương lai.

3 cô gái xinh đẹp – đại diện cho những nhan sắc thế hệ mới của Việt Nam.
Clip: Những khoảnh khắc vô cùng dễ thương của Tiểu Vy, Phương Nga và Thuý An trong hậu trường.

Sau khi đăng quang một năm, em chỉ có 2 triệu trong tài khoản

 “Một năm sau đăng quang, cuộc sống các em đã thay đổi những gì?” – tôi mở đầu buổi phỏng vấn bằng câu hỏi quen thuộc. Câu hỏi tuy không mới nhưng lúc nào cũng luôn đầy ắp sự mới mẻ trong mỗi câu trả lời. Cả ba lần lượt hồi tưởng và kể cho tôi nghe về ngày mà cuộc sống các em thay đổi hoàn toàn hơn một năm về trước. Bước lên những ngôi vị cao nhất, một ngày của các em bỗng lấp kín bởi lịch trình dày đặc với những công việc mới mà các em chưa biết đến bao giờ. Một cảm giác vừa mới lạ lại vừa bỡ ngỡ. Điều này khiến các em nhiều lần phải ngồi lại để cân bằng thời gian dành cho việc học lẫn sứ mệnh của Hoa hậu, Á hậu Việt Nam. May mắn thay, cả ba đều được nhà trường và các bạn tạo điều kiện và giúp đỡ hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiểu Vy và hai Á hậu cũng không giấu nổi vẻ phấn khích khi bật mí từ khi đăng quang tới giờ, cả ba có cơ hội đặt chân đến những vùng đất mới và có thêm nhiều trải nghiệm bổ ích. “Đó chắc chắn là những trải nghiệm không bao giờ có được nếu mình vẫn là một cô sinh viên bình thường” – Hoa hậu Tiểu Vy khẳng định.

Mỹ nhân 10x bật mí cô những cơ hội công việc từ chiếc vương miện mang lại khiến tuổi 18 trở nên bận rộn và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Có lần trong một chuyến đi, cô đã quyết định dành một số tiền mình kiếm được để mua một đôi giày khá đắt tiền dành tặng mẹ. Từ trước đến nay, Tiểu Vy không dám sắm đồ hiệu cho bản thân nhưng khi mua quà tặng mẹ, em lại không thấy tiếc tẹo nào. Cô bồi hồi nhớ lại: “Lúc mẹ hồi hộp mở quà rồi đeo thử đôi giày, nhìn ánh mắt vui sướng của mẹ mà em cảm thấy vui lây, vừa tự hào lại vừa xúc động”.

Khi trở thành Á hậu 1, cuộc sống của Phương Nga cũng thay đổi ít nhiều. Điều khiến cô vui nhất là khi đến nhiều nơi, cô được mọi người nhận ra và xin chụp ảnh. Mọi người cũng gọi cô bằng danh xưng Á hậu thay vì chỉ gọi tên như trước. Chính điều này khiến Phương Nga cảm thấy bản thân đang mang trên mình một một trọng trách lớn lao và hơn hết là niềm tự hào – một dấu ấn thanh xuân thật đẹp mà em may mắn có được.

Á hậu Thúy An cũng vậy, việc ý thức mình đã là một Á hậu khiến cô không cho phép bản thân xuề xòa như trước. “Ngày trước chỉ là cô sinh viên bình thường, em vô tư để mặt mộc mà không ai để ý. Nhưng giờ ngủ dậy, em luôn tranh thủ thoa một lớp cushion, tô chút son trước khi ra đường để giữ hình ảnh luôn chỉn chu”. Tuy vậy, Thúy An khẳng định tính cách từ trước tới giờ vẫn không hề thay đổi. Ở lớp, cô vẫn hòa đồng với các bạn còn khi về nhà, cô vẫn là “cái An” của ba mẹ ngày nào. Mọi người thường nói vui rằng: “Cuộc đời các cô gái sẽ thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm chung kết Hoa hậu”. Trở thành người của công chúng, nhất cứ nhất động đều lọt vào tầm ngắm của khán giả, thậm chí là cả những ý kiến khen – chê trái chiều. Thời điểm mới đăng quang, Thúy An từng không dám đọc bất cứ bài viết nào về mình, “cứ thấy là em lướt đi ngay”. “Em được một số anh chị đi trước động viên hãy cứ thư giãn và thoải mái tận hưởng khoảnh khắc hiện tại đi, đừng để tâm quá nhiều vào những điều tiêu cực. Mãi sau này khi tâm lý mình đã vững, có thể đối diện với mọi thứ, em mới bình tâm ngồi lục lại tất cả những bài viết đó” – Thúy An nhớ lại.

Tiểu Vy dù là “em út” nhưng lại tỏ ra khá tích cực. Mỹ nhân Quảng Nam cho biết mỗi lúc rảnh, em thường ngồi đọc từng bình luận của khán giả về mình bởi “điều đó vui mà”, bất chấp đó là ý kiến khen hay chê. Em chia sẻ bản thân luôn bận rộn với lịch trình mỗi ngày, mỗi khi thấy mình trên báo cũng là hình ảnh được chăm chút, tút tát kỹ càng rồi. Chính nhờ đọc những bình luận giúp em nhận ra bản thân mình còn điều gì chưa hoàn thiện, thiếu xót ở điểm nào để dần sửa chữa. Phương Nga cũng khá vui vẻ, em cho biết bản thân không bị ảnh hưởng quá nhiều trước những phản ứng trái chiều từ dư luận. Với những ý kiến mang tính chất xây dựng, em lấy đó làm bài học để có thể hoàn thiện bản thân mình hơn sau này.

Nếu như Phương Nga vẫn sinh sống ở Hà Nội cùng gia đình, Thúy An từ lâu đã hoạt động ở Sài Gòn thì Tiểu Vy gần như phải chuyển hẳn từ Quảng Nam vào Sài Gòn để phục vụ công việc lẫn việc học của mình. “Nhớ nhà là chắc chắn có bởi suốt 18 năm qua, em luôn được sống cùng ba mẹ. Khi lên đại học và đăng quang Hoa hậu Việt Nam lại càng có ít cơ hội để về như trước” – Hoa hậu Việt Nam 2018 trải lòng. Bản thân lại là một người hay suy nghĩ nên mỗi khi có dịp lễ gì nhìn gia đình người ta đoàn viên, bản thân cũng không tránh khỏi buồn lòng, tủi thân. Mỗi lúc như vậy, Tiểu Vy hay gọi điện cho ba mẹ để khỏa lấp đi nỗi buồn. Điều thú vị trong buổi trò chuyện ấy là việc Tiểu Vy tiết lộ toàn bộ số tiền nhận được suốt một năm qua đều được công ty quản lý chuyển thẳng vào tài khoản của mẹ. “Đăng quang được một năm rồi nhưng em vẫn chỉ có 2 triệu trong tài khoản, thậm chí chưa từng biết bản thân mình kiếm được nhiêu tiền luôn”. Hoa hậu Việt Nam 2018 bật mí – “Chỉ khi nào cần tiền trang trải cho sinh hoạt thường ngày hay đóng học phí, em mới bảo công ty chuyển cho mình số tiền đủ dùng thôi”

“Mong khán giả nhìn nhận chúng tôi qua những hoạt động nghệ thuật chứ không bởi chuyện tình cảm trên mặt báo”

Mỗi năm có rất nhiều cuộc thi nhan sắc được tổ chức, nhiều Hoa hậu, Á hậu nổi lên nên việc làm sao để nổi bật giữa một dàn người đẹp thực sự là một vấn đề nan giải. Trước câu hỏi này, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 đều cho rằng bên cạnh nhan sắc thì tri thức và lòng nhân ái mới là nền tảng cốt lõi, để dù có là “cựu” rồi, khán giả vẫn nhớ đến mình. Cô gái chuẩn bị lên đường dự thi Miss Intercontinental 2019. “Từ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, em có cơ hội tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh. Điều đó ảnh hưởng ít nhiều tới những dự định của em sau này. Em muốn dùng tiếng nói và hành động của mình để kêu gọi lòng hảo tâm, mang đến những mảnh đời khó khăn một cuộc sống tốt hơn” – Thúy An trải lòng. Không chỉ Thúy An mà cả Tiểu Vy, Phương Nga đều khẳng định sẽ tiếp tục hành trình thiện nguyện ngay cả khi đã kết thúc nhiệm kỳ bởi lẽ nhân ái là sứ mệnh gắn liền với một Hoa hậu, chứ không phải ở riêng thời điểm nào cả

Khi được hỏi có dự định hoạt động nghệ thuật lâu dài không, Tiểu Vy có chút do dự. Mỹ nhân 10x bày tỏ cô vẫn đang ở tuổi trưởng thành và hoàn thiện bản thân nên hiện tại có thể suy nghĩ như vậy nhưng đến lúc nào đó, dự định lại khác rồi. Bởi vậy, cô chưa tính đến những dự định xa hơn. Nhưng một năm hoạt động nghệ thuật, Tiểu Vy cảm nhận được phần nào áp lực cũng như cám dỗ từ showbiz mang lại nên từng có lúc, cô muốn hoạt động nghệ thuật thêm vài năm rồi nghỉ hẳn. “Nhưng trước mắt, em sẽ làm tốt sứ mệnh của một Hoa hậu đã, còn chuyện sau này chưa nói trước được. Có thể em sẽ đi du học hay thử tập tành kinh doanh thì sao” –  Nàng Hậu hóm hỉnh trả lời.

Từng không biết trả lời như thế nào trước ống kính giờ đây 3 cô gái ngày càng tự tin, bản lĩnh và “nuốt mic” chẳng kém ai.

Trái với Tiểu Vy, Phương Nga lại tỏ ra khá lạc quan. Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam cho biết trước mắt sẽ hoàn thành tốt việc học tại đại học Kinh tế Quốc dân. Sau đó, cô sẽ tiếp bước đàn chị Diễm Trang, Thụy Vân,.. để thử sức với vai trò MC. Học trong môi trường kinh tế lại sẵn “máu kinh doanh” trong người, người đẹp không giấu ước mơ muốn “làm bà chủ” khi có thể bắt tay thực hiện một dự án kinh doanh nào đó trong tương lai.

Trong khi đó, Thúy An gây bất ngờ với chia sẻ ước mơ trở thành người nổi tiếng ngay khi còn nhỏ. Với cô, việc đăng quang Á hậu và được nhiều người biết đến như “một giấc mơ thành hiện thực”. Người đẹp được đặt chân tới nhiều nơi, được làm việc với những người trước giờ chỉ biết đến qua sách báo. Tuy nhiên, Thúy An chia sẻ nếu để hoạt động lâu dài chắc chắn sẽ không chọn con đường ca hát bởi “giọng hát của em í ẹ lắm”. Vì sớm tự lập nên ba mẹ không can thiệp quá nhiều vào định hướng công việc hiện tại của cô. “Từ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam hay bây giờ cũng vậy. Chưa bao giờ bố mẹ hỏi tại sao con lại như này hay không nên cái này mà bố mẹ luôn tin tưởng vào những việc em làm. Thậm chí khi sắp dự thi quốc tế, bố mẹ lúc nào cũng dặn em nên ăn cái này hay chăm tập gym để có cơ thể khỏe mạnh hơn. Mỗi khi về nhà, cả gia đình hay ngồi nói chuyện với nhau, ba có dặn em phải tỉnh táo để không vấp ngã trước những cám dỗ của showbiz thôi” – Á hậu Thúy An chia sẻ.

Á hậu Thuý An nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình khi quyết định hoạt động nghệ thuật.

Hoạt động trong môi trường nhiều cám dỗ, điều may mắn mà cả ba nhận được đó sự tin tưởng tuyệt đối từ ba mẹ. “Dù không ở bên nhưng người thân vẫn luôn dõi theo những hoạt động của em qua những bài viết chia sẻ hay những trang báo” – người đẹp 10x hé lộ. Trong mắt ba mẹ, cô vẫn còn là “Tiểu Vy bé bỏng” nên mỗi lần gọi điện, mẹ thường dặn cô rất kỹ lưỡng luôn cẩn trọng trong từng cử chỉ để giữ hình ảnh. Cũng để tránh ba mẹ lo lắng quá nhiều nên em hạn chế chia sẻ cụ thể về những công việc phải làm, chỉ nói ngắn gọn hôm nay con đi sự kiện hay quay quảng cáo để bố mẹ bớt lo. “Từ khi đăng quang đến giờ, em chưa vướng phải bất cứ ồn ào nào nên ba mẹ cũng lo” – Tiểu Vy hé lộ. Còn cuộc sống gia đình em ở quê vẫn vậy, không có gì thay đổi cả.

Trong năm qua, cái tên Phương Nga được nhắc tới khá nhiều, nhất là thời điểm công khai chuyện tình với diễn viên Bình An. “Điều này có khiến khán giả nghĩ em mượn chuyện đời tư để PR cho bản thân hay không?” – tôi dò hỏi. Phương Nga vội lên tiếng “bào chữa”: “Bọn em quyết định công khai bởi vì hai đứa đều xác định mối quan hệ nghiêm túc, và cũng muốn chia sẻ bởi nếu “đụng” với ai thì còn biết đường rút lui chứ, đúng không?”. Đồng thời, Á hậu Việt Nam 2018 cũng mong muốn công chúng “hãy nhìn nhận chúng em qua những hoạt động nghệ thuật chứ không chỉ bởi chuyện tình cảm của hai đứa trên mặt báo”.  

Á hậu Phương Nga cũng trải lòng thêm bản thân em nhiều lần nhận được câu hỏi có nên vào Nam để theo đuổi nghệ thuật không, thậm chí, chính em cũng nhiều lần “chất vấn” bản thân như vậy. Nhưng sau cùng, Phương Nga cho biết bản thân luôn ưu tiên việc học lên hàng đầu bởi với cô, tri thức là nền tảng quan trọng hơn cả.

“Chính những người đẹp thi Hoa hậu để tiếp cận đại gia đã làm công chúng có cái nhìn xấu về mối quan hệ này”

Đây có lẽ là thắc mắc của phần lớn khán giả bởi nhiều người định kiến rằng cứ là Hoa hậu, người đẹp thì sẽ có đại gia săn đón, thiếu gia vây quanh. Nếu Phương Nga gây sốt bởi mối tình bình dị với diễn viên Bình An thì cả Tiểu Vy và Thúy An lại gây bất ngờ khi tiết lộ “từ khi đăng quang tới giờ, chưa có ai để ý em cả”. Thoạt đầu, tôi cũng ngỡ chắc “hai cô này ngại nên còn giấu”, nhưng khi trò chuyện xong, tôi chắn chắn rằng Tiểu Vy và Thúy An đều thật lòng. Bởi lẽ, Tiểu Vy còn nét gì đó rất ngây ngô, thậm chí có phần thật quá. Em cho biết mình mới 19 tuổi, vẫn đang trên ghế nhà trường nên việc yêu ai và kết hôn là điều chưa từng nghĩ tới. Còn Thúy An hỏi ngược lại liệu có phải vì ai cũng nghĩ thế nên không ai làm quen không bởi từ khi giành ngôi Á hậu tới giờ, em vẫn “độc thân không à”.

Trước vấn đề “chân dài – đại gia” muôn thuở, cả ba tỏ vẻ khá hào hứng và quyết đoán khi đưa ra ý kiến của mình. Tiểu Vy cho biết không phải ai đại gia cũng là người xấu nhưng chắc chắn, cô sẽ không chọn ai chỉ vì túi tiền của họ. Mẫu đàn ông lý tưởng của Tiểu Vy có thể không quá giàu nhưng “nhất định phải là người chu đáo và chín chắn, biết quan tâm tới em và đặc biệt phải làm em rung động”.

Tiểu Vy tiết lộ người đàn ông chinh phục cô phải là người bản lĩnh, thông minh và chín chắn.

Thúy An thừa nhận chuyện các người đẹp đi thi nhan sắc chỉ để tiếp cận đại gia là có và bản thân cô đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy. Không chỉ các người đẹp mà có những vị đại gia chủ động làm quen với những cô chân dài nhằm mục đích xấu khiến mối quan hệ chân dài – đại gia luôn bị công chúng nhìn nhận với con mắt tiêu cực. Thúy An khẳng định nếu bản thân có thể tự mang lại thành công và hạnh phúc cho chính mình thì sẽ không việc gì phải dựa dẫm vào ai hay đánh đổi cho những mục đích xấu cả.

Khi nhắc đến top 3, cái tên Thúy An có phần “trầm” hơn cả nên khán giả nhận định bản thân em “thiếu sức hút”. Tôi hỏi em muốn “bào chữa” gì cho bản thân không thì Thúy An nhanh chóng “phản pháo”: “Nếu chỉ dựa vào hình ảnh bên ngoài để đánh giá một người “mặn” hay “nhạt” là không đúng”.

Bản thân xuất thân từ cuộc thi lâu đời như Hoa hậu Việt Nam, với Thúy An đó đã là một lợi thế không nhỏ. Sắp tới, em sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Intercontinental tại Ấn Độ năm nay. Em cho biết hiện tại vẫn đang nỗ lực tập luyện, trau dồi kỹ năng lẫn cách ứng xử, chuẩn bị một tâm thế thật tốt để có thể gây ấn tượng và không làm khán giả thất vọng tại đấu trường Hoa hậu Liên lục địa 2019. Sau cuộc thi, em đã có những định hướng và dự án dài hạn cho bản thân.

Thúy An cũng khẳng định sẽ không dùng những ồn ào, tai tiếng hay nổi loạn để “đánh bóng” bản thân. Em chia sẻ muốn hướng tới hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, nếu phá cách cũng trong giới hạn và gắn liền bản thân với những hoạt động nhân ái. Khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, cô có cơ hội tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới những dự định sau này của Thúy An. “Em muốn dùng tiếng nói và tầm ảnh hưởng của mình để kêu gọi nhiều sự giúp đỡ để mang đến những hoàn cảnh khó khăn một cuộc sống tốt đẹp hơn” – Á hậu bộc bạch.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục