Hoa Hậu Việt Nam
Quỹ cứu trợ “Hoa hậu Việt Nam hướng về miền Trung bão lũ” vượt mốc 2 tỷ chỉ sau 3 ngày triển khai
Giữa tình cảnh bão lũ giông tố cướp đi sự sống của người dân và cả các chiến sĩ anh hùng, BTC Hoa Hậu Việt Nam cùng dàn Hoa Á hậu đã hợp sức biến đau thương thành hành động, xây dựng dự án từ thiện kêu gọi cứu trợ cho đồng bào miền Trung.

Cả đất nước những ngày qua không thể yên lòng khi chứng kiến hình ảnh đau thương mà thiên tai hoành hành gây ra trên các tỉnh miền Trung. Chính ở giây phút nước sôi lửa bỏng, BTC HHVN 2020 đứng ra kêu gọi chung tay cứu trợ đồng bào qua dự án gây quỹ “Hoa hậu Việt Nam hướng về miền Trung bão lũ”.

Trong vòng ngắn ngủi 3 ngày phát động, tình hình dự án vì miền Trung cập nhật đến giờ phút này quyên góp được tổng số tiền: hơn 2 tỷ đồng. Đây là thành quả hợp lực của báo Tiền Phong, công ty Sen Vàng và BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Điều đó chứng tỏ “Hoa hậu Việt Nam hướng về miền Trung bão lũ” rất được hưởng ứng và đón nhận mạnh mẽ.

Ngày đêm lo lắng miền Trung thân yêu, từng giây từng phút khi lòng hảo tâm của mạnh thường quân gửi về đều được “bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung chia sẻ đầy đủ trên mạng xã hội. Mục đích nhằm để tất cả những trái tim đang hướng về miền Trung có thể theo dõi sát sao thông tin giúp đỡ bà con vùng lũ.

Chưa dừng lại nhân dịp sinh nhật ái nữ, “bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung và Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam quyết định không tổ chức mà dành 100 triệu đóng góp thêm quỹ cứu trợ. Lũ tiếp tục dâng cao, tiếng kêu cứu khắp ngả đường và sự hy sinh oanh liệt của các chiến sĩ đã thôi thúc vợ chồng chị Dung – anh Nam thấu cảm sâu sắc hoàn cảnh của đồng bào hơn bao giờ hết. Hành động tuyệt vời truyền lửa giúp chiến dịch “HHVN hướng về miền Trung bão lũ” thêm lớn mạnh. Khoảnh khắc quỹ ngày một tăng lên cũng đồng nghĩa khoảng cách miền Trung được tiếp sức càng lúc càng thu gần.

Nêu cao tinh thần tương thân tương ái, lời kêu gọi của BTC Hoa Hậu Việt Nam nhận được vô số hồi âm trân quý và ủng hộ thiết thực. Từ các cá nhân, nghệ sĩ, đơn vị tập thể báo chí cho đến nhiều công ty lớn là đối tác công ty Sen Vàng và HHVN đều đồng lòng vì “khúc ruột” của đất nước.

Bên cạnh đó, còn có sự chung tay của nhiều cái tên khác như Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi, Á hậu Thúy An, mẹ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh âm thầm giúp đỡ. Để có thể huy động số tiền khủng cho quỹ cứu trợ một cách nhanh chóng, không thể không ghi nhận công sức của loạt Hoa Á hậu đình đám.

Với tấm lòng bác ái, các cô gái tham gia quyên góp ngay khi chiến dịch mới bắt đầu phát động. Những nỗi niềm xót thương cùng lời kêu gọi ủng hộ cho quỹ từ thiện “Hoa hậu Việt Nam hướng về miền Trung bão lũ” liên tục xuất hiện trên trang cá nhân của Hoa Á hậu, lan tỏa thông tin dự án tiếp cận rộng rãi.

Do tình hình mưa bão phức tạp, lãnh đạo các tỉnh miền Trung khuyến nghị không nên đến tâm bão nguy hiểm lúc này. Dẫu rất muốn trực tiếp san sẻ vật chất lẫn tinh thần với Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nhưng chuyến từ thiện của Hoa hậu Việt Nam vào ngày 21 – 22/10 đành hoãn lại. Theo dự kiến, đoàn cứu trợ gồm các thành viên: 3 Hoa hậu kiêm đại sứ thiện nguyện Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh đồng hành cùng Phó Trưởng BTC HHVN Phạm Kim Dung và Trưởng BTC Lê Xuân Sơn.

Mọi sự chung tay hỗ trợ cho dự án từ thiện “Hoa hậu Việt Nam hướng về miền Trung bão lũ” sẽ được tiếp nhận dưới hình thức ủng hộ trực tiếp qua tài khoản:

HOANG HUU NHAT NAM-TRAN TIEU VY

Số tài khoản: 1043439292

Tại: Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Tân Định, TP.HCM

Hotline: 0938419955

Ngoài ra, chiến dịch còn tiếp nhận quyên góp thông qua hình thức bán nến gây quỹ chứa đựng giá trị nhân văn cao. Các mạnh thường quân thực hiện đặt hàng mua nến với BTC theo số lượng mong muốn, mỗi cây trị giá 100.000 đồng. Tuỳ số lượng nến được mua, BTC sẽ quy ra số tiền ủng hộ tương ứng và được các đơn vị tiếp nhận chuyển đến miền Trung lũ lụt trong thời gian sớm nhất. Mọi đóng góp đều công khai minh bạch toàn bộ. Hơn thế số nến bán ra sẽ được phát cho khán giả tại đêm chung kết toàn quốc Hoa Hậu Việt Nam 2020.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục