Hoa Hậu Việt Nam
Đủ thể loại năng khiếu “tranh tài” tại vòng Sơ khảo Người đẹp tài năng Hoa hậu Việt Nam 2022
Vòng thi Sơ khảo Người đẹp Tài năng tạo điều kiện cho các thí sinh vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022 thể hiện tài năng như múa, hát, nhảy, thuyết trình, đánh võ, chơi đàn…

Sơ khảo Người đẹp tài năng Hoa hậu Việt Nam 2022 vừa diễn ra vào chiều ngày 21/11 với rất nhiều những tiết mục được đầu tư bài bản. Các thí sinh đã mang đến cho khán giả những màu sắc mới lạ, hấp dẫn với những màn trình diễn đa dạng.

Trong vòng Chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam năm nay, Người đẹp tài năng chính là một vòng thi khiến đông đảo fan sắc đẹp trông chờ. Dù không phải là một vòng thi bắt buộc thế nhưng phần thi này nhận được rất nhiều lượt đăng ký tham gia từ các thí sinh. Bởi tại đây, các cô gái tài năng có cơ hội để thể hiện bản thân ở một khía cạnh khác. Người đẹp tài năng tại Hoa hậu Việt Nam là sân chơi thú vị để các cô gái có thể tự tin thể hiện những tài lẻ của mình đến ban giám khảo cũng như khán giả. 

Sơ khảo Người đẹp tài năng – Hoa hậu Việt Nam 2022

Tại phần thi Người đẹp tài năng hôm nay có sự góp mặt của dàn ban giám khảo bao gồm nhà báo Vũ Tiến – Phó trưởng Ban tổ chức, đạo diễn Hoàng Nhật Nam – Tổng đạo diễn Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Ngọc Thảo. Bên cạnh đó là sự góp mặt của đạo diễn catwalk Nguyễn Hưng Phúc và đạo diễn dàn dựng Tuấn Bi Trần. Những cái tên đầy kinh nghiệm chắc chắn sẽ đưa ra những đánh giá sâu sắc về phần trình diễn thí sinh cũng như chọn ra những ứng cử viên xuất sắc nhất cho danh hiệu Người đẹp Tài năng.

Dàn Ban giám khảo quyền lực

Mở màn phần thi này là tiết mục của thí sinh Nguyễn Thị Hương Giang. Hương Giang khoe giọng hát bằng tiếng Hàn kết hợp với nhảy hiện đại trên nền nhạc sôi động.

Thí sinh Nguyễn Thị Hương Giang SBD: 126

Một số thí sinh ghi danh ở tài năng ca hát như: Nguyễn Lê Nhật Quỳnh, Vũ Hiền Phương, Đỗ Trần Ngọc Thảo, Nguyễn Ngọc Tường Vi, Trần Nguyễn Phương Thy, Huỳnh Thị Thanh Thủy,…

TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THY SBD: 445

Tiết mục ca hát của thí sinh Trần Nguyễn Phương Thy đã để lại ấn tượng mạnh tại buổi thi. Cô nàng trình diễn ca khúc “Những điều nhỏ nhoi”, tuy giọng hát không xuất sắc nhưng cô nàng thể hiện rất tự tin, nhận được sự cổ vũ từ dàn thí sinh. Cô còn bước đến và mời Á hậu Ngọc Thảo song ca với mình.

Nguyễn Lê Nhật Quỳnh SBD:245
Lê Nguyễn Ngọc Hằng SBD 166

Với Miss World Vietnam 2022, Lê Nguyễn Ngọc Hằng đã thể hiện bài hát về người cha, trở lại với Hoa hậu Việt Nam 2022 Ngọc Hằng chọn bài hát về mẹ. Trong tà áo dài truyền thống, Ngọc Hằng đã lấy được nước mắt của khán giả với giọng hát đầy truyền cảm.

Bên cạnh đó còn có những tiết mục kết hợp vũ đạo như múa hoặc nhảy hiện đại đến từ các thí sinh Phạm Giáng My, Nguyễn Linh Thu, Đinh Khánh Hòa, Trần Lê Mai Chi, Vũ Phương Thảo, Trịnh Mỹ Anh, Lê Minh Anh, Phan Phương Oanh, Hồ Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Phương Nhung, Nguyễn Hoàng Yến, Hoàng Hương Giang, Trịnh Thùy Linh, Nguyễn Thúy Quỳnh,… 

Phạm Giáng My SBD 114
Hoàng Hương Giang SBD 177
Đinh Khánh Hòa SBD 088
Nguyễn Linh Thu

Đặc biệt nhất phải kể đến là tiết mục thuyết trình bằng ngôn ngữ ký hiệu của thí sinh Trần Thị Nhi. Đây là một trong những tiết mục độc lạ và đặc biệt, có thể nói là lần đầu xuất hiện tại Hoa hậu Việt Nam. Được biết, cử chỉ ký hiệu khó học và khó để nhớ, nhưng cô nàng đã có phần trình diễn rất tốt.

Trần Thị Ý Nhi SBD 180

Khác biệt phải kể đến màn đánh võ tự vệ của thí sinh Lê Thị Kim Hậu và Lê Thanh Trúc. Hai cô gái đã có màn trình diễn khá đặc sắc, làm cho ban giám khảo không khỏi ngạc nhiên.

Lê Kim Hậu
Lê Thanh Trúc

Màn múa võ thuật của kiện tướng Taekwondo Lê Thị Kim Hậu vô cùng thu hút người xem. Kim Hậu sử dụng tay không chặt nát chồng gỗ khiến khán giả bất ngờ.

Thuyết trình ngôn ngữ nước ngoài cũng là một trong những tài năng được đông đảo thí sinh thể hiện như: Đặng Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Ngọc,…

Màn trình diễn “Cô đôi thượng ngàn” được tái hiện hai lần trên sân khấu Người đẹp Tài năng của Hoa hậu Việt Nam 2022. Với thí sinh Vũ Hiền Phương, cô nàng vừa múa và tự tin thể hiện giọng hát mê hoặc, am hiểu về cách hát chầu văn. Còn với Vũ Phương Thảo, cô nàng tái hiện lại điệu múa hầu đồng vô cùng chỉn chu, cùng với đó là việc “phát lộc” bằng những viên kẹo khiến cho giám khảo và khán giả thích thú.

Tiết mục “Cô Đôi Thượng Ngàn”

Phần “múa bóng” đến từ thí sinh Phạm Thị Hồng Thắm, cô nàng với những điệu múa vô cùng điêu luyện. 

Xuất thân từ Đại học sân khấu điện ảnh – Mai Trang Thảo diễn vở kịch tâm lý tình cảm mẫu tử và lấy nhiều nước mắt của người xem.

Mai Trang Thảo

Những màn trình diễn đa dạng đi từ những điệu múa dân gian, truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa cho đến những tiết mục hiện đại, sôi động. Có thể nói các thí sinh đã đưa ban giám khảo đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ vui nhộn cho đến sâu lắng. Hơn hết là những thông điệp vô cùng ý nghĩa mà các cô gái lồng ghép trong phần thi của mình.

Buổi sơ khảo tài năng Hoa hậu Việt Nam 2022 đã khép lại với nhiều dư âm đáng nhớ. 56 cô gái của cuộc thi năm nay sẽ tiếp tục hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2022. Đêm Chung khảo toàn quốc diễn ra vào ngày 26/11/2022 tới. Hiện tại các cô gái cũng đã sẵn sàng bùng cháy hết mình tại đêm chung khảo để có thể có cơ hội bước tiếp vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022.

CẢM ƠN CÁC NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH CÙNG HOA HẬU VIỆT NAM 2022

  1. Nhà tài trợ kim cương: Mỹ Phẩm và Dược Mỹ Phẩm KyungLab
  2. Nhà tài trợ Vàng: Viên uống Hoàng Tố Nữ, 
  3. Nhà tài trợ Trang sức và Vương Miện: Long Beach Pearl
  4. Nhà tài trợ chăm sóc sắc đẹp clinic & spa: Thanh Hằng Beauty Medi
  5. Đối tác chiến lược: Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Qui Phúc, Dolce – Hanoi Golden Lake , Wink Hotels
  6. Nhà tài trợ chính chuỗi dự án nhân ái: Bel Marina Hội An Resort
  7. Đơn vị bảo trợ vận chuyển hàng không: Vietjet Air
  8. Nhà tài trợ nước hoa chính thức: Charme Perfume
  9. Cổng bình chọn chính thức: Bvote
  10. Nhà tài trợ huấn luyện thể hình: Diamond Fitness Center
  11. Đơn vị đồng tài trợ: Star Travel International, Ivcom
  12. Nhà tài trợ nha khoa: Thương hiệu Dr.Jackie cosmetic
  13. Nhà tài trợ dự án nhân ái: Dược mỹ phẩm Oribe
  14. Đơn vị bảo trợ truyền thông: Tiktok, Kim Ngân, Hải Trần Media & Airs, Goldsun Media Group, Topsao
  15. Đơn vị tài trợ trà sữa Diet: Thương Hiệu Kota Diet
  16. Đơn vị tài trợ nước uống: ION GOLD – Tập đoàn Biwase Bình Dương.
  17. Đơn vị hỗ trợ y tế : Bệnh Viện Quân Y 175
  18. Đơn vị tài trợ dịch vụ ăn uống: Vua Cua
  19. Đơn vị hỗ trợ dịch vụ: VietNam Moving, nhà hàng Ramkhamheang, đồng phục Hải Anh, She Group
  20. Đơn vị vận chuyển chính thức: Phương Trang- FUTA Bus Lines .
  21. Đơn vị tài trợ hoa tươi: 1989 Florist
  22. Đơn vị tài trợ trang phục: Dottie
  23. Đơn vị tài trợ nail: Nailstik
  24. Đơn vị hỗ trợ địa điểm: Sofitel Saigon Plaza

Bình luận

Tin cùng chuyên mục