Đẹp
Ăn “bánh mì” trên sân khấu Miss Universe, H’Hen Niê khiến khán giả “phát sốt” vì biểu cảm “ngon khó cưỡng” thần thánh
Tất cả các thí sinh đã bước vào một trong những phần thi quan trọng nhất tại Miss Universe đó chính là trang phục dân tộc.

Hoa hậu Hoàn vũ đang bước đến những chặng cuối trên hành trình tìm kiếm chủ nhân xứng đáng cho chiếc vương miện danh giá. Tối 10/12, phần thi trang phục dân tộc – National Costume của cuộc thi đã chính thức diễn ra. Các thí sinh đã được dịp diện những trang phục ấn tượng, đẹp mắt, tự tin khoe sắc trước mặt ban giám khảo và khán giả. Đại diện Việt Nam – Hoa hậu H’Hen Niê thần thái sải những bước catwalk đầy quyến rũ trong bộ trang phục lấy cảm hứng từ bánh mì vô cùng lạ mắt.

Người đẹp còn gây được sự chú ý mạnh mẽ khi liên tục tương tác với bộ trang phục. Đỉnh điểm, người đẹp Ê-đê cầm chiếc bánh mỳ trên tay và thưởng thức với một biểu cảm vô cùng thích thú. Chính sự phá cách này của đại diện Việt Nam đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả Thái Lan có mặt tại đêm thi. Đặc biệt, trên Instagram của Vogue Thái Lan cũng đăng tải hình ảnh H’Hen Niê diện trang phục “bánh mì” trong hậu trường và quay lại clip chia sẻ của cô sau phần thi.

Trước đó, vào ngày 9/12, trang phục “bánh mì” của H’Hen Niê cũng được trang Fanpage chính thức của Miss Universe 2018 chọn là một trong 4 trang phục hấp dẫn nhất, cùng với Mông Cổ, Myanmar, Nam Phi. “Trang phục dân tộc bánh mì của Việt Nam hay Bánh mì Việt Nam là món ăn nhanh nổi tiếng nhất đối với người dân địa phương. Khách du lịch tại Việt Nam cũng rất quen thuộc với món ăn độc đáo này. Bánh mì rất ngon miệng và giá của nó rẻ đến nỗi tất cả mọi người từ nghèo đến giàu đều có thể mua được”, Fanpage của Miss Universe viết.

Thiết kế được lấy ý tưởng từ loại chim của đại diện Ecuador 

Lấy cảm hứng từ cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hồi tháng 6, trang phục dân tộc của đại diện Singapore nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Thiết kế bắt mắt được người đẹp Brazil mang đến Miss Universe 2018. Giữa màn trình diễn, cô đeo mặt nạ hình chú chim, biến hóa phần cánh chuyển động khiến người xem thích thú.

Nhật Bản tiếp tục mang trang phục dân tộc “hai trong một” đến Miss Universe. Từ môt nữ Ninja, người đẹp bỗng hóa thành thủy thủ mặt trăng.

Bộ trang phục dân tộc của Hoa hậu Hoàn vũ Lào là ba bức tượng được gắn vào nhau. Thiết kế này từng gây nhiều tranh cãi khi người hâm mộ cho rằng khó di chuyện vì quá cồng kềnh.

Cẩm Lan


Từ khóa

Bình luận

Tin cùng chuyên mục