K-Pop
Chủ tịch SM Entertainment tiết lộ bí quyết kinh doanh, lên kế hoạch triển khai đội NCT Việt Nam
Ông trùm Lee Soo Man mới đây đã nói thêm về quyết định ra mắt đội NCT Việt Nam.

Năm ngoái tại Diễn đàn Maekyung Việt Nam, CEO của SM Entertainment đã công bố kế hoạch triển khai NCT Việt Nam. Mới đây, vào ngày 11 tháng 09, người đàn ông quyền lực của Kbiz đã nói thêm về dự định này tại Hội thảo hợp tác kinh doanh Hàn – Việt.

Lee Soo Man giải thích, “Khi xâm nhập thị trường nước ngoài năm 1997, tôi đã tuyên bố ‘Văn hóa đi trước, kinh tế theo sau’. Tôi nghĩ nếu một nền văn hóa tốt đẹp đi trước, được yêu thích bởi các nước láng giềng và lan rộng khắp thế giới, nó sẽ dẫn tới quyền lực kinh tế. Thật vậy, K-pop đang tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn và các hiệu ứng tăng trưởng kinh tế thông qua tác động của nó đối với các ngành công nghiệp chính và phụ, hội tụ với các ngành tương tự. Thành công của ngành công nghiệp nội dung văn hóa Hàn Quốc đã dẫn đến sự phát triển nhanh chóng các ngành công nghiệp khác của Hàn trên toàn thế giới và chuyển sang hệ giá trị gia tăng cao, có thể mô tả hoạt động kinh tế của thành phần này là ‘hiệu ứng tràn.

Đề cập đến Việt Nam, chủ tịch Lee nói: “Việt Nam là một đất nước rất trẻ trung và năng động với 65% dân số dưới 35 tuổi. Tôi thấy đây là điểm tích cực và có nhiều điểm tương đồng với phong cách sống, tình cảm và văn hóa Nho giáo của Hàn, vì vậy Việt Nam có thể tạo ra các ngôi sao đẳng cấp thế giới và xây dựng nội dung văn hóa dựa trên dân số và đặc điểm văn hóa của mình như Hàn Quốc đã làm.”

Lee Soo Man tiết lộ: “Một trong những thông báo đầu tiên của tôi tại Hà Nội vào tháng 12 vừa qua là SM sẽ khám phá các tài năng ở Việt Nam và tạo nên đội NCT Việt Nam, dẫn dắt họ trở thành ngôi sao ở châu Á và thế giới. Tôi không chỉ muốn khám phá những ngôi sao địa phương ở đây mà còn nuôi dưỡng họ trở thành những ngôi sao toàn cầu góp phần vào sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam và nền kinh tế, tạo cơ hội gây ảnh hưởng trên thế giới.

Cuối bài phát biểu của mình, ông nói thêm: “Nếu nhiều nước châu Á bao gồm Hàn Quốc, Việt Nam và những nước khác hợp tác và chuẩn bị trước, tôi tin rằng châu Á sẽ có thể dẫn dắt nền văn hóa của mình thông qua trí tuệ nhân tạo và giải trí trong thế giới ảo khổng lồ sắp diễn ra.”

Vân Sam (theo Soompi)


Bình luận

Tin cùng chuyên mục