K-Pop
Nối bước Jinyoung (B1A4), Henry Lau kí hợp đồng với công ty mới thành lập sau khi rời SM
Tương tự như thủ lĩnh của B1A4, Henry Lau cũng đã quyết định chọn một công ty chưa có tên tuổi để ký hợp đồng sau khi rời công ty lớn.

Cuối tuần qua, truyền thông Hàn cho biết, Henry Lau đã ký hợp đồng với Monster Entertainment Group, một công ty quản lý toàn cầu mới được thành lập bởi công ty sản xuất phim Trung Quốc Filmko Entertainment Group và các đối tác Mỹ.

Henry đã chia tay với SM Entertainment vào tháng 4 năm nay sau một thập kỷ gắn bó với công ty nhưng không được hỗ trợ nhiều. Vào tháng 07, anh cũng đã thành lập studio cá nhân một người để làm đại lý cho các hoạt động của mình tại Trung Quốc.

Một nguồn tin từ Monster Entertainment Group bày tỏ, “Chúng tôi sẽ không tiếc công sức hỗ trợ hết mình để Henry, nghệ sĩ đầu tiên của chúng tôi, có thể phát triển thành một nghệ sĩ đa phương tiện toàn cầu.

Henry đã debut tại ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc năm 2008 với tư cách là thành viên của Super Junior-M và liên tục tạo được dấu ấn, nổi bật nhất là khả năng âm nhạc thiên tài của anh; đồng thời anh cũng tham gia diễn xuất và xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ.

Henry Lau hiện đang là thành viên cứng trong vai trò “nhà sản xuất” của chương trình âm nhạc Trung Quốc “Super Vocal“.

Vân Sam (tham khảo Soompi)


Bình luận

Tin cùng chuyên mục