Phim
Có được Hoàng Thiên, Thanh Vân còn cố tình “chọc tức” Hải Yến
Trong tập 41, Yến vì muốn Thanh Vân giúp Hoàng Thiên cứu lấy Nam Thiên nên chấp nhận rút lui. Có được Hoàng Thiên, Vân bắt đầu “đắc thắng” khi có tình mời Hải Yến đến dự họp báo góp vốn. Trong khi đó, vợ chồng Khôi và Tuyết liên tục cãi vã vì những bất đồng…

Đến công ty, Yến tình cờ nghe được ông Hà và Khôi bàn kế hoạch giăng bẫy Nam Thiên, đẩy vụ Đà Nẵng lên cao và hạ thấp uy tín đối thủ để đẩy họ vào cảnh phá sản, thậm chí còn định lợi dụng Yến để biến Thiên thành kẻ vì tiền của Thanh Vân mà phản bội vợ sắp cưới.

Yến đau lòng nhưng vẫn phải nói sự thật cho Thiên biết và hỏi liệu có phải Thanh Vân là lựa chọn duy nhất để cứu được Nam Thiên? Hoang mang vì đang ở thế yếu nhưng Thiên vẫn trấn an Yến, khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện bỏ cô để chọn Thanh Vân. Thay vì ghen tuông, Yến lại động viên Thiên lựa chọn Thanh Vân để ngăn cản âm mưu của ông Hà và Khôi.

Biết được ý định của Yến, Thanh Vân ngợi khen cô đang đi đúng đường còn Thiên thì yêu cầu cô đừng xen vào chuyện tình cảm của họ. Trước sự cố chấp của Thiên, hậu quả khi gia đình biết chính ông Hà là người đang làm hại họ? Yến tuyên bố mình sẽ rút lui để Thiên toàn tâm toàn ý vực dậy Nam Thiên cũng như tin rằng Thanh Vân dù là quá khứ nhưng cũng chính là tương lai của Hoàng Thiên.

Bất bình vì ông Hà lợi dụng Yến như một con cờ trong kế hoạch thâu tóm Nam Thiên, Khôi than phiền với Tuyết. Dù khó chịu khi Khôi nhắc người tình cũ trước mặt mình nhưng Tuyết vẫn đắc ý thông báo Thanh Vân sẽ cướp Thiên khỏi tay Hải Yến và vực dậy Nam Thiên. Điều này đồng nghĩa với việc cả Yến lẫn Khôi đều là kẻ thất bại, trắng tay. Cay cú vì kế hoạch trả thù không thành, Khôi tranh cãi và đổ lỗi cho Tuyết.

Trở lại với Thanh Vân, cô muốn Phong giúp mình mời được Hải Yến đến buổi họp báo của công ty. Biết Thanh Vân là người mời, Yến có thể đoán được ý đồ không tốt của đối phương. Xuân Phong khuyên cô nên chấp nhận thực tế là họ đã hết duyên và tạo điều kiện để Thiên làm tròn trách nhiệm của mình trong mối quân hệ mới. Sau buổi họp báo, Thiên đến tận nhà để tìm Yến nhưng cô từ chối gặp mặt.

Trong khi đó, thấy Khôi tận tình chăm sóc bà Cúc, Tuyết rất cảm động nên tỏ ra ân cần với Khôi nhưng lại một lần nữa bị Khôi nhắc chuyện ly hôn. Tin Khôi đã cạn tình, Tuyết đe dọa sẽ báo cho ông Hà biết thân phận thật sự của Khôi, mặt khác lại tung hê cho Nam Thiên biết chính Khôi và ông Hà đã tung tin để hãm hại họ.

Đổi lại, Khôi cũng dọa sẽ báo cho bà Minh biết kế hoạch của mẹ con bà Cúc nhưng Tuyết không sợ bởi họ vốn đã chẳng nghĩ tốt về mẹ con cô. Tuy nhiên, Tuyết lại thấy tổn thương khi Khôi nhắc lại chuyện đứa bé và lời khẳng định tình yêu đã chết từ lúc Tuyết dùng đứa con để toán tính cho kế hoạch của cô ta.

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam “Nơi ngọn gió dừng chân” phát sóng vào lúc 20h00 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1, mời quý khán giả đón xem!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục