Phim
Oscar 2018: Những giải thưởng đầu tiên đã có chủ
Lễ trao giải thưởng điện ảnh lần thứ 90 – Oscar 2018 đang diễn ra tại Los Angeles, California (Mỹ) với sự tham gia của những ngôi sao hàng đầu của Hollywood.

Sự kiện thảm đỏ Oscar 2018 đã chính thức diễn ra từ lúc 8h sáng ngày 5/3 (giờ Việt Nam). Cầm trịch sự kiện mang tầm quốc tế này là MC – danh hài Jimmy Kimmel, người đã dẫn dắt lễ trao giải năm ngoái.

Khác với lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2018 vừa qua khi mà sắc đen bao phủ toàn bộ thảm đỏ cho chiến dịch Time’s Up, thảm đỏ Oscar lại tràn ngập màu sắc từ trang phục của dàn khách mời nổi tiếng.

Chàng Người Nhện bảnh bao đã đến từ rất sớm.

Chadwick Boseman – Quốc vương của Wakanda trong Black Panther cũng có mặt tại thảm đỏ.

Jennifer Lawrence xuất hiện lộng lẫy, sang trọng trọng bộ cánh ánh kim.

Chàng thơ Timothee Chalamet – người được đề cử giải Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Emma Stone

Sally Hawkins trong phim “Shape of Water”.

Meryl Streep được đề cử ở hạng mục nữ chính với vai trong phim “The Post”.

Saoirse Ronan tranh giải nữ chính với vai trong phim “Lady Bird”.

Tượng Vàng Oscar 2018 đầu tiên đã được trao cho Sam Rockwell – “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” với vai diễn Dixon – gã cảnh sát có xu hướng phân biệt chủng tộc và ưa bạo lực trong bộ phim đình đám “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. Đây là đề cử đầu tiên đồng thời cũng là tượng vàng Oscar đầu tiên mà nam diễn viên này nhận được trong sự nghiệp của mình.

Sam Rockwell giành tượng vàng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn Dixon.

Trong khi đó, nghệ sĩ người Nhật Bản Kazuhiro Tsuji và ekip làm phim “Darkest Hour” nhận giải Hóa trang và làm tóc xuất sắc cho việc biến tài tử Gary Oldman thành Thủ tướng Winston Churchill bệ vệ.

Phim “Darkest Hour” nhận giải Hóa trang và làm tóc xuất sắc .

Gây bất ngờ nhất có lẽ là phim “DunKirk” khi giành chiến thắng ở hai hạng mục kĩ thuật là Dựng phim xuất sắc cùng Dàn dựng âm thanh và Hòa âm xuất sắc.

Kế đến phim “Blade Runner 2049” thắng giải Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc.

Vượt qua đối thủ nặng ký “The Beauty and The Beast”, nhóm làm phim “Phantom Thread” đã được xướng tên, lên bục nhận giải “Phục trang xuất sắc”. Đây là giải Oscar thứ 2 sau 3 lần đề cử của Mark Bridges.

Ở hạng mục “Phim tài liệu xuất sắc nhất”, tượng Vàng đã thuộc về “Icarus” – tác phẩm xoay quanh nạn lạm dụng doping trong thể thao tại Nga.

“Coco” là tác phẩm nhận tượng vàng tiếp theo ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc. Điều này không nằm ngoài dự đoán sau khi bộ phim đã càn quét toàn bộ giải thưởng tiền Oscar trong vài tháng qua. Bên cạnh đó, bộ phim còn thắng thêm giải Ca khúc chủ đề xuất sắc với bài hát “Remember Me”.

Tượng vàng Oscar Phim hoạt hình ngắn xuất sắc thuộc về “Dear Basketball” – tác phẩm về tình yêu bóng rổ của Kobe Bryant.

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc thuộc về “A Fantastic Woman” của Chile.

Allison Janney của “I, Tonya” là cái tên được vinh danh cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Đây là đề cử và chiến thắng đầu tiên tại Oscar trong sự nghiệp của nữ diễn viên 58 tuổi.

Tượng vàng Kịch bản chuyển thể xuất sắc thuộc về bộ phim đồng tính “Call Me by Your Name”. Trong khi đó, giải Kịch bản gốc xuất sắc thuộc về Jordan Peele với bộ phim “Get Out”. Đây cũng là tác phẩm hiếm hoi thuộc dòng kinh dị nhận đề cử quan trọng Phim truyện xuất sắc.

Bộ phim đồng tính “Call Me by Your Name” đoạt giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc.

Giải Kịch bản gốc xuất sắc thuộc về Jordan Peele với bộ phim “Get Out”.

Sau 13 lần đề cử thất bại, nhà quay phim huyền thoại của Hollywood rốt cuộc cũng có cơ hội cầm tượng vàng trên tay.

Lễ trao giải Oscar 2018 vẫn tiếp tục diễn ra. “The Shape of Water” dẫn đầu danh sách đề cử Oscar 2018 khi có tên ở 13 hạng mục, trong đó có Phim truyện xuất sắc. Thành tích chỉ kém kỷ lục thuộc về “All About Eve” (1950), “Titanic” (1997) và “La La Land” (2017) đúng 1 đề cử.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục