Phim
Phim mới của Trịnh Sảng thất bại: Do World Cup hay vì Nữ hoàng thanh xuân chẳng chịu đổi thay?
Trịnh Sảng được xem là một trong những “nữ hoàng rating” thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng, dự án mới nhất có sự tham gia của cô vừa ra mắt lại ra quân thất bại. Nhà sản xuất đổ lỗi do nữ chính, còn fans của Sảng Sảng “đổ tội” cho World Cup.

Bộ phim Vì em anh nguyện yêu cả thế giới với sự tham gia của Trịnh Sảng và La Tấn vừa ra mắt khán giả vào ngày 18/6. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung kể về mối tình chung thủy của một người đàn ông dành cho vợ mình. Trong đó, Trương Trường Cung (La Tấn) và Lý Mộc Tử (Trịnh Sảng) là những nhân vật chính.

Không như nhiều dự án trước, hễ có Trịnh Sảng là “auto” hot, lần này, bộ phim không đạt được thành công như kỳ vọng của nhiều người. Sau hơn 3 ngày phát sóng, lượng xem online chỉ mới đạt hơn 80 triệu, một con số khá thấp so với lượng khán giả đông đảo tại Đại lục. Trong đó, lượt view ngày đầu tiên rất ảm đạm.

Thất bại ngay trong ngày ra quân, nhà sản xuất bất ngờ lên tiếng đổ lỗi cho Trịnh Sảng. Ngay trên fanpage chính thức của bộ phim, dòng trạng thái: “Fan Trịnh Sảng ỉu xìu như vậy đó hả? Chiếu 2 ngày rồi mà vẫn chưa thể đạt thành tích 100 triệu (lượt xem)” – khiến nhiều fans của nữ chính bức xúc.

Ngay sau đó, phía đoàn phim đã phải ra thông cáo báo chí xin lỗi Trịnh Sảng và fans của cô. Họ tuyên bố đây là lỗi của một nhân viên trong đoàn tuyên truyền, vì quá lo lắng cho thành tích bộ phim nên đã lỡ lời và hứa hẹn sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.

Người hâm mộ của mỹ nhân họ Trịnh cho rằng, thất bại của phim là do công tác tuyên truyền của đoàn phim yếu kém. Nhiều người cũng “đổ tội” cho World Cup đang diễn ra. “Đây là mùa World Cup, có phim nào mà không chịu ảnh hưởng chứ. Lẽ ra mấy người phải tính trước chuyện này” – người hâm mộ bình luận.

Dù vậy, cũng phải thừa nhận Trịnh Sảng đang ngày càng mất sức hút vì sự nhàm chán trong cả hình tượng lẫn diễn xuất. Trong Vì em anh nguyện yêu cả thế giới, “Nữ hoàng thanh xuân” trung thành với hình tượng cũ. Dù cắt tóc ngắn, nhưng trông cô chẳng khá mấy so với nhân vật từng thể hiện trong Hạ chí chưa tới, hay hàng loạt vai diễn thanh xuân vườn trường khác.

Tính cách nhân vật trong Vì em anh nguyện yêu cả thế giới cũng vậy, một cô gái thông minh, xinh đẹp, trượng nghĩa… quá quen thuộc không chỉ với các vai diễn của Trịnh Sảng mà hàng trăm bộ phim trên màn ảnh Hoa ngữ khác cũng đã khai thác. Chưa kể, dù được coi là một trong những “nữ hoàng rating” nhưng diễn xuất của cô vẫn luôn là điều gây tranh cãi.

Hiện tại, Vì em anh nguyện yêu cả thế giới đã công bố hết cả 48 tập trên trang chiếu phim online. Fans của Trịnh Sảng vẫn đang ngày đêm “cày view”, nhưng có lẽ khó có được thành công như những dự án trước.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục