Phim Việt
Leon Lê tiết lộ sau Song Lang sẽ làm phim bách hợp
Đồng thời nhà sản xuất Ngô Thanh Vân cũng cho biết phim Song Lang sẽ được mang đi thi quốc tế

Trưa ngay 23 tháng 08, 1 tuần sau khi Song Lang ra rạp và nhận được vô số những lời khen ngợi đáng giá từ báo giới, giới làm phim và khán giả, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đã có một buổi livesteam tại công ty VAA và tình cờ có mặt đạo diễn Leon Lê. Vốn chỉ là một buổi livestream riêng của chị, nhưng bởi có quá nhiều khán giả vào và hỏi về phim Song Lang, nên Ngô Thanh Vân phải “cầu cứu” đạo diễn Leon Quang Lê trả lời giùm những câu hỏi đa dạng về đứa con tinh thần mới ra đời của Studio68.

Trong các câu hỏi gửi đến cho NSX Ngô Thanh Vân và đạo diễn Leon Quang Lê, câu hỏi gặp phải nhiều nhất về Song Lang có lẽ là việc phim bị nhầm là giống Bá Vương Biệt Cơ, và câu hỏi thứ hai về cái kết bất ngờ đầy tiếc nuối.

Về câu hỏi đầu tiên, đạo diễn Leon Quang Lê khẳng định luôn là không có chuyện Song Lang giống Bá Vương Biệt Cơ. Những ai nói 2 phim này giống nhau thì có lẽ chưa xem cả hai phim. Một số người có lẽ nghĩ giống vì đều chung câu chuyện tình đam mỹ và có nghệ thuật sân khấu, nhưng diễn biến phim và cá tính nhân vật lại khác hoàn toàn.

Và dù kết phim có khiến nhiều khán giả không hài lòng, thì đạo diễn Leon Quang Lê vẫn quyết chọn. Anh cho rằng đó không phải là cái kết bi thương như nhiều khán giả nghĩ, mà là cái kết thăng hoa cho mối tình chớm nở của họ. Dũng “Thiên lôi” đã được gột rửa và đã tặng cho Linh Phụng một món quà đẹp nhất, để trải nghiệm sự khổ đau mất mát vì tình, bước qua vạch giới hạn của anh trong nghệ thuật.

Trong livestream cùng NSX Ngô Thanh Vân, đạo diễn Leon Lê cũng bất ngờ tiết lộ rất nhiều chi tiết ẩn ý anh cài cắm trong Song Lang, mà ngay cả người trong cuộc và xem phim rất nhiều lần, có kinh nghiệm đạo diễn như Ngô Thanh Vân cũng không hình dung được.

Leon Lê cho biết câu thoại anh yêu thích nhất trong phim là câu thoại đã xuất hiện trong trailer. “Linh Phụng hỏi Dũng: “Nếu ngày hôm đó tôi không tới kịp, anh có tính đốt đống đồ hát thật hay không?”. Dũng trả lời, “Nhưng mà tới kịp rồi”. “Tới kịp rồi” cũng như lời cảm ơn của Dũng với Linh Phụng, cảm ơn Linh Phụng đã tới kịp để dừng hành động đi quá xa, đốt đồ hát cũng như đốt nghề nghiệp của bố mẹ, gia đình mình. Linh Phụng đã xuất hiện kịp thời để cứu sự sa ngã của Dũng, mở cho Dũng một con đường mới, một hướng đi mới về nghề, người của nghề, cho Dũng thấy một niềm tin mới trong cuộc sống.”

Mặc dù nhiều khán giả mong muốn hai nhân vật được đến gần nhau hơn, nhưng Leon Lê cho rằng tình và ý đã thể hiện hết trong phim rồi. Và “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. “Khi Dũng nhìn Linh Phụng và nói, “Lần đầu gặp nhau không phải lúc đòi tiền”. Thì thực ra lần đầu gặp nhau chính là khi Dũng từ trong cánh gà nhìn lên sân khấu, tưởng nhớ lại lúc mẹ mình trình diễn ngày xưa. Linh Phụng xuất hiện hỏi “Anh kiếm ai?”. Lần gặp gỡ đầu tiên của họ rất đẹp, vì nó nằm ở trên sân khấu, thánh đường nghệ thuật, không phải lúc Dũng là một con quỷ đến phá đoàn hát. Dũng muốn xóa tan ấn tượng xấu trong đầu Linh Phụng. Đối với Leon, đó là lời tỏ tình rõ ràng nhất. Mình phải quan tâm, mình phải lo sợ đối tượng của mình nghĩ xấu về mình, để bỏ hết tự kiêu để nói ra.

Tất cả các phục trang trong phim đều có ý nghĩa đằng sau nó. Từ khi gặp Linh Phụng, Dũng mặc áo màu sáng, chất liệu mềm, mặc dù trước đó toàn mặc áo màu tối. Lần đầu tiên gặp Linh Phụng, Dũng mặc áo màu hồng nhạt. Đó là ý mình gài, như một tình yêu vô tình, mở ra. Sau ngày gặp nhau, Dũng cất đàn không định đi theo đoàn cải lương thì mặc áo đen, cố trở lại con người cũ của mình, nhưng không được nữa, vì Dũng đã thay đổi, không chỉ vì Linh Phụng mà còn vì bé Hai, bé Ba. Khi Dũng ngồi khóc trên sân thượng, cởi chiếc áo đó ra, cởi lớp vỏ bên ngoài xù xì để khóc. Khi Dũng về nhà thay đồ, mang đàn tới đoàn hát gặp Linh Phụng, Dũng mặc chiếc áo trắng tinh khôi và chết trong chiếc áo trắng đó.”

Bé Hai, bé Ba - nhân vật phụ trong phim

Bé Hai, bé Ba – nhân vật phụ trong phim

Ngô Thanh Vân nghe Leon trả lời khán giả, không ngừng tấm tắc về sự sâu sắc nhiều ẩn ý ẩn tình của đạo diễn. Ngô Thanh Vân nói, chắc chị đã xem 3 chục lần, nhưng không bao giờ hiểu hết những ý nghĩa cài cắm của đạo diễn. Leon cho biết: “Tất cả những gì mình làm đều có ý đồ, chứ không phải vô lý mà Leon cho vô”

Có khán giả nói: “Anh cài cắm nhiều chi tiết như thế em phải xem bao nhiêu lần mới hết được đây.”. Leon cười: “Xem chừng nào hiểu hết thì thôi, về viết thành một cái luận văn cho anh”.

Còn về lý do chọn vở cải lương Mị Châu Trọng Thủy làm cái đinh cho phim, Leon bộc bạch: “Lúc đầu định chọn vở Ngưu Lang Chức Nữ hoặc Mị Châu Trọng Thủy, vì mình nhắm đến đối tượng là người xem nước ngoài. Bởi người ta không hiểu tiếng Việt, nên Leon muốn vở nào mà hình ảnh, cảnh trí tiêu biểu, người ta có thể hiểu câu chuyện liền. Bỏ Ngưu Lang Chức Nữ vì Ngưu Lang từ đầu đến cuối mặc đồ nông dân, bị xấu và không có màu sắc tuồng cổ để cho phần hình ảnh sinh động hơn; nên làm tuồng sử Việt và chọn Mị Châu Trọng Thủy.”

Song Lang sẽ được mang đi thi quốc tế

Hiện đạo diễn Leon Quang Lê và nsx Ngô Thanh Vân cùng ekip đang tích cực quảng bá phim. Doanh thu ngày đầu của Song Lang cao hơn Cô Ba Sài Gòn, Ngô Thanh Vân nói cũng được nhưng chưa ổn lắm. Ekip hy vọng có thêm nhiều khán giả đi xem phim hơn để lấy động lực và tài chính ra phim tiếp theo, dự định sẽ là một bộ phim bách hợp, mối tình giữa hai cô gái.

Ngoài ra NSX Ngô Thanh Vân cũng cho hay, phim đã được chuẩn bị đem đi thi quốc tế, sang tháng 09 sẽ công bố tin vui. Song Lang cũng sẽ được công chiếu tại Mỹ vào cuối năm nay.

Video livestream trả lời câu hỏi khán giả của NSX Ngô Thanh Vân và đạo diễn Leon Lê

Buồn quá ai vô tâm sự hong ????

Posted by Ngo Thanh Van on Wednesday, August 22, 2018

Vân Sam


Bình luận

Tin cùng chuyên mục