Người nổi tiếng
Bùi Tiến Dũng catwalk như chuẩn bị bắt bóng tại VIFW 2018
Tại đêm diễn cuối cùng trong khuôn khổ tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam – VIFW 2018, Bùi Tiến Dũng xuất hiện đầy tự tin với vai trò vedette trong show diễn của thương hiệu Việt Tiến. Chàng thủ quân điển trai thu hút sự chú ý của người hâm mộ bằng màn catwalk “thần thánh” của mình.

Đêm trình diễn cuối cùng của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam – VIFW 2018 vừa  kết thúc. Chỉ diễn ra vỏn vẹn 4 đêm nhưng những cảm xúc mà chương trình mang đến cho khán giả chắc chắn sẽ khó quên. Thời trang luôn luôn độc đáo và thay đổi hàng ngày. Những cảm hứng mới lạ chính là điểm nhấn khiến ngành công nghiệp này mang màu sắc riêng và không hòa lẫn. Ngoài những bộ sưu tập đến từ những nhãn hàng và nhà thiết kế hàng đầu, điếm nhấn của chương trình năm nay còn nằm ở dàn nghệ sĩ tham dự và đội ngũ người mẫu trình diễn.

Vẻ mặt lạnh lùng nam tính của thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam

Thảm đỏ là nơi để sao Việt tạo điểm nhấn, phô bày hết tất thảy những thứ mình có, chen nhau từng tấc đất để “hút spotlight”. Ai cũng gắng sức để thể hiện bản thân trên sàn diễn thời trang danh giá. Bên cạnh những gương mặt trứ danh vốn đã quen với làng chân dài Việt, năm nay, mẫu nhí, mẫu trung niên, hoa hậu, cầu thủ cũng xuất hiện với vai trò trình diễn, khiến người xem nhiều phen bất ngờ.

Xuất hiện vào đêm thứ 4 của VIFW 2018 với vai trò người mẫu trình diễn cho bộ sưu tập của thương hiệu đình đám Việt Tiến, chàng thủ môn của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam – Bùi Tiến Dũng đã thu hút sự chú ý của khán giả cũng như truyền thông. Anh diện vest xanh nam tính, giữ vai trò vedette với thần thái tự tin. Điều đáng nói chính là dáng đi “hùng dũng” của nam cầu thủ gốc Thanh Hóa. Anh đổ người về phía trước đúng như thói quen chuẩn bị đón bóng của mình, liên tục lắc lư sang hai “cánh”. Dáng đi của anh giống một con khủng long trên sàn catwalk hơn là một con mèo. Nhiều khán giả đã có những bình luận không mấy tích cực về màn trình diễn của chàng trai trẻ: “người đàn ông mặc vest đi chợ mua rau”, “nhìn thấp quá, mặt ok, nhưng đi thì phải luyện thêm nha cưng”, “lạy thánh, lo mà tập trung chuyên môn thi đấu cho tốt dùm đi.”

Chàng thủ môn khoe vẻ điển trai và nam tính với vest xanh

“Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”. Biết và tinh thông nhiều thứ là một việc tốt. Thử sức ở nhiều lĩnh vực cũng là điều tốt. Tuy nhiên, tại thời điểm này, nhiều khán giả hâm mộ túc cầu giáo cho rằng Tiến Dũng nên tập trung chuyên môn, học tập và rèn luyện cùng đồng đội hơn là mấp mé dấn thân vào showbiz để thử và “nhận gạch”.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục