Sao
Choáng với khối tài sản khổng lồ của loạt idol K-pop
Danh sách 10 idol giàu nhất K-pop khiến nhiều người choáng váng với khối tài sản khổng lồ mà họ sở hữu.

10. Tae Yang – 10 triệu USD

Là một phần của nhóm nhạc nổi tiếng Bigbang, cùng với các hoạt động solo thành công, không có gì ngạc nhiên khi Tae Yang kiếm được rất nhiều tiền.

Nhờ vào các bản hit của nhóm và của riêng anh trên nhiều quốc gia, giọng ca “I need a girl” được cho là sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 10 triệu USD

Suzy – hơn 10 triệu USD

“Mối tình đầu quốc dân” Suzy xuất thân từ nhóm nhạc nữ Miss A của JYP Entertainment. Tuy nhiên, cô lại thành công hơn nhờ các hoạt động solo từ ca hát, đóng phim, tham gia tạp kỹ đến làm đại sứ thương hiệu.

Chỉ riêng hoạt động quay quảng cáo, cô đã thu về khoảng 8,8 triệu USD. Ngoài ra cô còn nhiều khoản thu khác từ hoạt động trong giới giải trí của mình.

Yoona – 11 triệu USD

Có thể nói Yoona là gương mặt nổi bật nhất Girls ‘Generation – một trong những nhóm nhạc thành công nhất K-pop trên toàn thế giới trong 10 năm, hiện đã tan rã. Thời gian hoạt động nhóm mang lại cho cô không ít cát-xê.

Không chỉ thế, cô còn là gương mặt yêu thích của các nhãn hàng, dự án phim ở trong nước và Trung Quốc. Ước tính, cô kiếm được khoảng 11 triệu USD kể từ khi bước chân vào làng giải trí.

 BoA – 14 triệu USD

BoA là ngôi sao hàng đầu ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản, hiện vẫn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp sau 17 năm hoạt động nghệ thuật.

Sự nghiệp âm nhạc thành công mang lại cho cô nhiều vai diễn nhạc kịch, cũng như vị trí ban giám khảo cho các chương trình đào tạo ca sĩ K-Pop Star và Produce 101. Ở tuổi 31, cô sở hữu khối tài sản khổng lồ 14 triệu USD.

IU – 15 triệu USD

Không thể phủ nhận mức độ nổi tiếng của IU ở Hàn Quốc. Cô luôn đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc kể từ khi ra mắt năm 15 tuổi.

Thông qua phát hành album, tổ chức liveshow, tham gia đóng phim và làm gương mặt thương hiệu, “em gái quốc dân” kiếm được tổng cộng 15 triệu USD.

Dara – 16 triệu USD

Trước khi nổi tiếng ở Hàn Quốc trong vai trò là một mẩu của nhóm nhạc 2NE1, Sandara Park đã thành công ở làng giải trí Philippines. Tuy bị đánh giá không có thực lực ca hát trong thời gian 2NE1 hoạt động, Dara lại sở hữu gương mặt sáng sân khấu, trẻ trung so với tuổi. Nhờ đó, cô cũng thành công ở cả mảng phim truyền hình và đóng quảng cáo. Số tiền cô kiếm được lên tới 16 triệu USD.

Rain – 20 triệu USD

Rain đã là một ngôi sao lớn ở Hàn Quốc trước khi anh trở thành ngôi sao K-pop đầu tiên “lấn sân” sang Hollywood thành công, với vai chính trong bộ phim hành động Ninja Assassin.

Ngoài kiếm tiền từ hoạt động nghệ thuật, anh còn “mát tay” trong kinh doanh bất động sản. Trong 15 qua, anh đã tích luỹ được số tiền “khủng” 20 triệu USD.

G-Dragon – 21 triệu USD

Nhắc đến G-Dragon, người ta không chỉ nhớ ngay đến anh là trưởng nhóm Bigbang, mà còn là một nghệ sĩ solo lớn, biểu tượng thời trang hàng đầu thế giới và sở hữu công ty riêng PeaceMinusOne.

Với độ phủ sóng rộng khắp thế giới, G-Dragon được cho là sở hữu khối tài sản 21 triệu USD.

Siwon – hơn 35 triệu USD

Là thành viên nổi bật của Super Junior, một trong những nhóm nhạc K-pop nổi tiếng thế giới, việc Siwon kiếm được nhiều tiền là hoàn toàn dễ hiểu.

Hơn thế, anh còn “lấn sân” thành công quá vai trò diễn viên, người mẫu cao cấp trong hơn 15 năm qua. Anh kiếm được hơn 35 triệu USD.

 Psy – 45 triệu USD

Đứng đầu danh sách idol giàu nhất Hàn Quốc gọi tên ngôi sao quốc tế Psy. Anh nắm giữ kỷ lục “nghệ sĩ có video Youtube được xem nhiều nhất” trong 5 năm.

Vốn chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc, MV Gangnam Style đưa nghệ sĩ của YG Entertainment vươn xa ra toàn thế giới, điều mà mọi idol Hàn Quốc đều khao khát.

Hiện tại, sau khi phát hành album mới, 4×2=8, anh giúp khối tài sản vốn có tăng lên 45 triệu USD.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục