Thời trang
Diện váy “lấn lướt” tại sự kiện của Trương Ngọc Ánh, Ái Phương bất ngờ tiết lộ tham gia dự án lịch sử cực hot
Mới đây, tại sự kiện “Sức Mạnh Cành Trâm” cũng là dịp giới thiệu dự án lịch sử được mong đợi nhất mang tên “Trưng Vương” (She Kings), Ái Phương đã mang đến bất ngờ thú vị khi không chỉ góp mặt với tư cách khách mời quan trọng, cô nàng còn chính thức giới thiệu ca khúc “Lần Cuối” – bản nhạc nằm trong dự án lịch sử này.

Ngay tại thảm đỏ, Ái Phương đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của ống kính truyền thông khi xuất hiện nổi bật trong chiếc đầm có form dáng cầu kì của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ bày tỏ sự thích thú và hào hứng khi đến tham dự buổi dạ tiệc “Sức Mạnh Cành Trâm” ngay đúng ngày 20/10 – Ngày Phụ Nữ Việt Nam. Mặt khác, Ái Phương cũng không quên tiết lộ rằng cô sẽ có sân khấu vô cùng đặc biệt trong buổi dạ tiệc.

Không chỉ gây ấn tượng ở thảm đỏ sự kiện, Ái Phương còn đưa quan khách có mặt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Theo đó, diện trang phục nhẹ nhàng và sang trọng của nhà thiết kế Tăng Thành Công, nữ ca sĩ đã khiến mọi người bị lôi cuốn ngay từ ánh nhìn đến mê mẩn trong giai điệu vô cùng hào hùng của ca khúc “Lần Cuối” do Taylor Eros (Nguyễn Khôi Nguyên). Được biết, đây là bài hát đại diện cho nữ tướng Ả Chạ với ca từ truyền tải thông điệp nữ quyền, về cuộc đấu tranh cho công lý, cho hy vọng. Thêm vào đó, Ái Phương cũng cho biết cô cảm thấty cô cùng hứng khởi khi được góp phần cho dự án lịch sự “Trưng Vương” (SHE KINGS) vô cùng ý nghĩ và hoành tráng.

Không chỉ là trang phục bắt mắt, Ái Phương còn khiến nhiều khách mời lẫn ống kính photo kinh ngạc với thần thái mạnh mẽ, phảng phất chút nữ quyền khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh nhẹ nhàng thanh thoát vốn có.
Ái Phương nổi bần bật, “lấn lướt” dàn khách mời tại sự kiện ra mắt dự án điẹn ảnh lớn của Trương Ngọc Ánh.

“Ả Chạ là một trong sáu nữ tướng thân cận của Hai Bà Trưng. Ả Chạ có tính cách quyết liệt, mạnh mẽ và truyền nhiều cảm hứng cho Phương. Nếu hỏi vì sao Phương quyết định tham gia vào dự án này, Phương nghĩ rằng đây là cách để cho giới trẻ hiểu thêm về giá trị lịch sử. Bản thân mình là nghệ sĩ – những người đóng vai trò là đại sứ văn hoá, nên Phương mong muốn mình có thể mang đến những điều thật ý nghĩa, có sức ảnh hưởng, như việc trở thành 1 phần của dự án lần này” – Ái Phương chia sẻ. Ngoài ra, Ái Phương cũng mong muốn gửi lời cảm ơn đến Trương Ngọc Ánh và ê-kíp TNA Entertainment đã cho mình trở thành một phần của dự án”

Là một những nghệ sĩ có khả năng biến hoá trên sân khấu, thế nên khi khiến quan khách thổn thức với bản live ca khúc mới trong dự án “Trưng Vương” (SHE KINGS), Ái Phương đã lập tức khiến không khí thay đổi với sân khấu “bùng nổ” năng lượng khi mang đến ca khúc “We Don’t Talk Anymore”. Và cũng nhân ngày 20/10, cô nàng không quên dành tặng những lời nói ý nghĩa gửi đến các chị em phụ nữ. Theo đó, “Phương nghĩ phụ nữ ai cũng xinh đẹp, mà cái đẹp không phải chỉ đến từ ngoại hình hay thần thái. Với Phương, phụ nữ xinh đẹp là đến từ khí chất và sức mạnh nội tại khủng khiếp bên trong. Phương tin ai trong chúng ta cũng sở hữu những tố chất tuyệt vời như thế”.

Tâm điểm chú ý tại sự kiện vẫn là Ái Phương khi nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ cánh sắc đỏ vừa sang trọng, lại quyến rũ đến khó rời mắt khi trình bày bản live ca khúc mới trong dự án “Trưng Vương” (SHE KINGS).

Sau thành công của “The Ai Phuong Show” mùa 2, hay trước đó là việc tham gia lồng tiếng cho live-action “Aladdin”, Ái Phương khiến khán giả không chỉ đánh giá cao về sự tiến bộ trong giọng hát, có thể dễ dàng chinh phục những nốt cao, người hâm mộ còn vô cùng mong đợi vào những dự án “xịn xò” tiếp theo nữa đến từ nữ ca sĩ. Chính vì vậy, việc tiết lộ sự góp mặt của mình trong dự án lịch sử được mong chờ nhất – “Trưng Vương” (SHE KINGS) đã mang đến không ít tò mò và quan tâm lớn dành cho khán giả. 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục