Châu Á
Có thể bạn vừa mới biết: Tân Hoa hậu Quốc tế là đại diện thứ 8 của Venezuela chiến thắng ở đấu trường này
Không hổ danh là cường quốc nhan sắc, Venezuela đang càn quét trên hầu khắp các mặt trận.

Vừa qua, cuộc thi Hoa hậu Quốc tế – Miss International 2018 đã kết thúc với chiếc vương miện danh giá thuộc về Mariem Velazco – cô gái 20 tuổi đến từ Venezuela. Chiến thắng này được nhiều người đánh giá là rất xứng đáng với những gì mà người đẹp Nam Mỹ này đã thể hiện trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Vốn là một cường quốc nhan sắc từng càng quét nhiều đấu trường quốc tế lớn nhỏ, đây là lần thứ 8 trong lịch sử, Venezuela có đại diện chiến thắng ở Miss International.

Hoa hậu quốc tế được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1960 và nhanh chóng trở thành 1 trong 4 “đấu trường” nhan sắc lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, mãi đến năm 1985, Venezuela mới có đại diện đăng quang tại cuộc thi này. Bà là Nina Sicilia, sinh năm 1962. Tại quê nhà, bà đại diện bang Monagas tham dự cuộc thi Hoa hậu Venezuela 1984. Tuy nhiên, Nina chỉ dừng chân tại top 5 và giành danh hiệu Hoa hậu Thanh lịch. Sau đó, bà đại diện Venezuela tham dự Hoa hậu Quốc tế 1985 và đăng quang ngôi vị cao nhất. Hiện nay, Nina Sicilia đang nắm giữ vị trí giám đốc điều hành của tổ chức Hoa hậu Venezuela. Bà chịu trách nhiệm lên kế hoạch và đưa ra các quyết định chiến lược.

Đại diện tiếp theo của Venuzuela giành được ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Quốc tế là Consuelo Adler vào năm 1997. Consuelo đại diện bang Miranda tham dự cuộc thi Hoa hậu Venezuela năm 1996 và đạt danh hiệu Hoa hậu Venezuela Quốc tế, Hoa hậu có làn da đẹp nhất và Hoa hậu Ảnh. Sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế năm 1997, Consuelo bắt đầu sự nghiệp người mẫu tại Pháp. Cô là gương mặt quảng cáo của nhiều nhãn hàng như Cariter, Johnson&Johnson, L’Oreal… Chưa hết, cô cũng phát triển con đường diễn viên tại Mỹ.

Với đôi mắt xanh lá và mái tóc hung đỏ ấn tượng, Vivian Urdaneta đã chiến thắng ở Hoa hậu Quốc tế 2000, qua đó là đại diện thứ 3 của Venezuela đăng quang ở cuộc thi này. Vivian đoạt danh hiệu Hoa hậu Venezuela Quốc tế tại cuộc thi Hoa hậu Venezuela năm 2000. Hiện tại, hoa hậu sinh năm 1979 đang theo đuổi sự nghiệp làm báo và có cuộc sống đời tư khá kín tiếng. 

Có lẽ, Goizeder Azua là người đẹp Venezuela đến Hoa hậu Quốc tế với bảng thành tích ấn tượng nhất. Năm 2002 cô đăng quang hoa hậu Bang Caraboro rồi tiếp tục đăng quang ngôi vị Hoa hậu Venezuela Quốc tế và Hoa hậu Ảnh cùng năm. Người đẹp sinh năm 1984 tiếp tục được giao phó nhiệm vụ tham gia Hoa hậu thế giới năm 2002 và lọt vào top 10. Trước khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2003, Goizeder còn là Hoa hậu Mesoamerica. Sau loạt cuộc thi, Goizeder đang có sự nghiệp thành công trong lĩnh vực thời trang và truyền hình tại quê nhà.

Gương mặt tiếp theo của Venezuela đăng quang Hoa hậu quốc tế là Daniela di Giacomo vào năm 2006. Ở tuổi 17, Daniela đã khởi nghiệp người mẫu tại Paris và Milan. Sau đó, cô đại diện bang Barinas tham gia Hoa hậu Venezuela 2005, giành vương miện Hoa hậu Venezuela Quốc tế.

Elizabeth Mosquera sinh năm 1991 và đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2010 khi tuổi đời mới 19. Trước đó 1 năm, khi vừa tròn 18, Elizabeth Mosquera đã đăng quang Hoa hậu Venezuela Quốc tế.

Edymar Martinez khởi nghiệp với vai trò người mẫu tại quê nhà. Người đẹp sinh năm 1995 nổi lên nhờ danh hiệu Miss Teen Beauty Venezuela năm 2010. Edymar tiếp tục chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu Venezuela 2014 và trở thành người đại diện quê hương tham dự đấu trường Hoa hậu Quốc tế 2015. Edymar xuất sắc đăng quang và trở thành người thứ 7 của quốc gia này chiến thắng. 

Và mới đây nhất, Mariem Velazco đã là cái tên thứ 8 của Venezuela đăng quang Miss International 2018 vào đúng ngày sinh nhật tuổi 20. 

Cẩm Lan


Bình luận

Tin cùng chuyên mục