Người nổi tiếng
Quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí: Sẽ tiếp tục theo đuổi con đường ca hát và đi thi Hoa hậu
Nếu trong tương lai, Tấn Bảo và Khánh Linh sẽ đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp thì cô bé Minh Ngọc dự định sẽ phát triển thêm ở mảng diễn xuất và đi thi Hoa hậu.

Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018 vừa kết thúc và tìm ra được 2 đội quán quân đó là bé Tấn Bảo – Tèo Em (Nhật Duy) và Minh Ngọc – Khánh Linh. Ở độ tuổi còn khá nhỏ nhưng các em đã thể hiện được tài năng cũng như bản lĩnh khiến tất cả mọi người phải thán phục.

Cùng Topsao trò chuyện nhanh với 3 trong số 4 nhà quán quân của cuộc thi năm nay nhé!

Hai cặp thí sinh cùng giành ngôi vị quán quân năm nay.

Cảm xúc đầu tiên của các em khi nghe tên đội mình chiến thắng là gì?

Minh Ngọc: Lúc đó em cảm thấy bất ngờ lắm! Sau đó là cảm xúc rất vui và hạnh phúc. Em chỉ nghĩ được là mình không làm phụ công dạy dỗ của cô Cẩm Ly – chú Huỳnh Lập và cả nhạc sĩ Minh Vy nữa ạ! Có được thành công này, còn phải kể đến sự may mắn khi em nhận được sự yêu mến của khán giả

Khánh Linh: Còn với em đó là một cảm giác rất khó tả. Em ngay lập tức nhìn xuống khán giả cố tìm ra chỗ bố mẹ đứng, vì em biết bố mẹ đang rất vui và tự hào về kết quả này. Nhưng khá buồn cười là em không tìm được bố mẹ vì có nhiều người lúc đó. Khoảnh khắc được MC trao giải quán quân, cô Ly và chú Lập đi lên, em đã vỡ oà mà ôm cô chú, cũng có mít ướt xíu ạ. (Cười)

Tấn Bảo: Em thấy rất vui, giây phút đó lần đầu em cảm nhận được sự thăng hoa là gì và em thấy vô cùng tự hào vì mình là học trò của người thầy, người cô tài năng .

Đội Dương Triệu Vũ và Ốc Thanh Vân cùng hai bé Tấn Bảo – Tèo Em (Nhật Duy).

Điều mà các em cảm thấy thích nhất từ hai huấn luyện viên của của mình?

Minh Ngọc: Khi tiếp xúc nhiều hơn với hai vị huấn luyện viên, em cảm thấy rất thích sự giản dị, mộc mạc của cô chú. Trong quá trình tập luyện, thì em thấy rất yêu quý cô Ly, chú Lập vì thật sự cô chú đã dạy dỗ chúng em rất tận tình và đầy nhiệt huyết. Không biết bằng cách nào đó mà em thấy các cô chú luôn thấu hiểu tụi em.

Khánh Linh: Cũng như chị Minh Ngọc, em rất ấn tượng với sự tâm huyết và tình yêu thương của hai cô chú huấn luyện viên dành cho mình.

Tấn Bảo: Điều mà em cảm thấy thích nhất từ huấn luyện viên của mình là cô chú luôn hết lòng vì học trò của mình. Trong các buổi luyện tập, hai cô chú đã kiên nhẫn dạy cho em từng chút một để có thể trình diễn một ca khúc hoàn chỉnh. Có khi, công việc của thầy bận hay thầy ở rất xa nhưng lúc bữa ăn hoặc đi trên đường, thầy cũng gọi điện Facetime về để dặn các em học bài.

Hai bé của đội Huỳnh Lập – Cẩm Ly: Minh Ngọc – Khánh Linh

Từ khi tham gia cuộc thi và giành chiến thắng thì cuộc sống của các em có nhiều thay đổi không?

Minh Ngọc: Nếu nói về thay đổi thì em cảm thấy rất hạnh phúc khi được gặp gỡ với nhiều bạn hơn, nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng em hâm mộ. Em và các cô chú trong chương trình cũng như các bạn đã có rất nhiều kỉ niệm khó quên với nhau.

Khánh Linh: Cuộc sống của em vẫn chưa có thay đổi nhiều sau cuộc thi, em vẫn quay trở về với việc học văn hoá bình thường thôi ạ! (Cười)
Tấn Bảo: Từ khi tham gia cuộc thi và giành chiến thắng thì cuộc sống của em cũng có một chút thay đổi là em đã được nhiều người biết đến và để ý hơn, được mọi người yêu mến nhắn tin động viên từng vòng thi. Em cảm thấy có động lực hơn rất nhiều.

Hai cô gái của đội Cẩm Ly – Huỳnh Lập đã xuất sắc đạt ngôi vị quán quân.

Sở hữu giọng ca xuất sắc là thế, không biết trước cuộc thi các em đã từng học qua một trường lớp nào về thanh nhạc chưa?

Minh Ngọc: Trước khi thi em chưa học qua trường lớp về thanh nhạc. Em đến với ca hát rất tình cờ và chỉ là vì yêu thích thôi ạ!

Khánh Linh: Em cũng chưa từng qua trường lớp nào ạ! Em chỉ tham gia các chương trình văn nghệ ở trường nhưng em thấy qua cuộc thi này được các huấn luyện viên dạy dỗ thì cũng như là được học qua một khoá học về thanh nhạc rồi ạ! (Cười)

Tấn Bảo: Em cũng có tham gia 1 lớp học thanh nhạc ở Hà Nội trong vòng nửa tháng thì em đăng kí đi thi chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí.

Thần tượng của mỗi bạn là ai?

Minh Ngọc: Cô Cẩm Ly ạ! Nhưng em vẫn còn hâm mộ một ca sĩ nữa đó chính là cô Anh Thơ.

Khánh Linh: Thần tượng của em là ca sĩ Cẩm Ly và Diva Hồng Nhung!

Tấn Bảo: HLV Dương Triệu Vũ và một người em thấy rất ấn tượng đó chính là anh Hoài Lâm – người đã hát cùng với em trong đêm chung kết. Em nghĩ anh ấy là hình tượng để em phấn đấu trong tương lai ạ!

Trong Tuyệt đỉnh song ca nhí, các em ấn tượng với bạn nào nhất?

Minh Ngọc: Với em thì có lẽ là chị Hải Yến và em Khánh Linh. Từ vòng đầu tiên thì em đã được cô chú ghép cặp với chị Hải Yến và em Khánh Linh nên trong thời gian tập luyện chị em có thể trò chuyện và hiểu nhau dễ hơn. Vì tiếp xúc nhiều nên em cảm thấy rất ấn tượng với giọng hát cũng như sự chăm chỉ của các bạn.

Khánh Linh: Trong cuộc thi thì em ấn tượng nhất với em Phương Nhi. Em ấy rất chịu khó học hỏi và cũng vô cùng đáng yêu ạ ! Chị Minh Ngọc nữa ạ, em thấy ở chị ấy luôn có một sự dịu dàng và mang đậm chất quan họ ạ !

Tấn Bảo: Trong cuộc thi em ấn tượng nhất với em Tuấn Tú vì chúng em đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Em đặc biệt ngưỡng mộ Tú vì tuy là nhỏ hơn với các bạn khác nhưng Tú rất cố gắng trong các phần thi của mình.

Nếu không theo con đường ca hát thì ước mơ tương lai của các em là gì?

Minh Ngọc: Em muốn đi thi hoa hậu và làm diễn viên ạ!

Khánh Linh: Hiện tại thì em chỉ có một mơ ước là em sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai thôi ạ!

Tấn Bảo: Từ bé tới giờ ước mơ duy nhất của em đó chính là được ca hát và em sẽ cố gắng để đạt được ước mơ đó.

Cảm ơn các em vì cuộc trò chuyện này!

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục